xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lúng túng với hầm Thủ Thiêm

Bài và ảnh: Ánh Nguyệt

Giao thông ngày đầu tiên quanh khu vực hầm Thủ Thiêm - TPHCM khá lộn xộn do nhiều người chưa quen

Đúng 6 giờ ngày 21-11, hầm Thủ Thiêm được “mở cửa” đón những chuyến xe đầu tiên. Tuy nhiên, do người dân chưa quen với giao thông khu vực hầm, nhất là phía quận 1-TPHCM, nên nhiều người bị lúng túng.

Không muốn cũng phải đi

Trước đây, người dân lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt, đến trước đường dẫn vào hầm Thủ Thiêm thì rẽ trái vào đường Phó Đức Chính để về trung tâm TP. Hiện nay, giao lộ này đã bị bít lại, những người lỡ chạy đến đây đều phải đi thẳng qua hầm Thủ Thiêm. 
Chị Đỗ Trang Đài, nhà ở quận 8, cho biết: “Hằng ngày, tôi vẫn đi đường Võ Văn Kiệt rồi rẽ trái vào đường Phó Đức Chính để vào trung tâm TP. Hôm nay, giao lộ này bị bít lại, buộc tôi phải chạy 2 lượt qua hầm Thủ Thiêm khá mất thời gian, trễ cả giờ làm”.
img
Người dân lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt muốn vào trung tâm TP phải rẽ trái tại giao lộ Ký Con - Võ Văn Kiệt
(không được rẽ vào đường Phó Đức Chính như trước đây - theo đường mũi tên)
Chính vì mất điểm rẽ trái vào đường Phó Đức Chính như thường lệ nên nhiều người không biết phải lưu thông ra sao, đành dừng xe ngay giao lộ Võ Văn Kiệt – Phó Đức Chính để hỏi đường, tạo nên quan cảnh khá lộn xộn.
Lực lượng hướng dẫn giao thông tuy đã được bố trí dày nhưng vẫn rất vất vả khi vừa chỉ dẫn hướng đi cho người dân vừa cản những người quay đầu xe loạn xạ trước miệng hầm.

Theo ghi nhận của chúng tôi, giao lộ Võ Văn Kiệt – Phó Đức Chính chỉ bị bít lại theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt đến hầm Thủ Thiêm, người dân đi hầm Thủ Thiêm theo hướng quận 2 qua quận 1 vẫn được rẽ phải vào đường Phó Đức Chính.
Khi đang chạy trên đường Võ Văn Kiệt, nếu muốn đi vào trung tâm TP thì người dân phải rẽ trái vào đường Ký Con hoặc các đường nhánh khác. Người nào chạy qua giao lộ Ký Con – Võ Văn Kiệt thì phải chạy thẳng qua hầm Thủ Thiêm rồi quay đầu xe chạy qua hầm lần nữa để về quận 1.
Phía quận 2, tình trạng giao thông ổn định hơn vì đường vào hầm Thủ Thiêm là độc đạo. Tuy nhiên, vẫn có một số người dân từ quận 1 qua quay đầu xe trước miệng hầm thay vì phải chạy qua trạm thu phí.
Phía trong hầm, phần đông người dân đi trật tự, ít bấm còi nhưng vẫn còn một số người chạy vượt xe. Ngoài ra, người tham gia lưu thông cũng bỏ qua khuyến cáo dùng mũ bảo hiểm chụp kín tai cho trẻ để giảm ảnh hưởng của tiếng ồn.

Đi như thế nào qua hầm Thủ Thiêm?

Theo phân luồng giao thông của Sở GTVT TPHCM, các đường sau đây được lưu thông hai chiều vào đường Võ Văn Kiệt, gồm: Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Cảnh Chân, Hòa Bình, Nguyễn Tri Phương, Tản Đà, Phùng Hưng, Nguyễn An Khương, Chu Văn An, Bình Tây, Mai Xuân Thưởng, Phạm Phú Thứ, An Dương Vương, Hồ Học Lãm, Nhiêu Tây, Gò Công, Bình Tiên.
Các giao lộ còn lại chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ đường Võ Văn Kiệt vào đường nhánh (như Ký Con) hoặc từ đường nhánh vào đường Võ Văn Kiệt (như Phó Đức Chính).
img
Người dân đi từ đường Võ Văn Kiệt không rẽ trái được vào Phó Đức Chính,
quận 1 đành phải chạy qua hầm Thủ Thiêm và quay đầu xe sai quy định trước miệng hầm phía quận 2. Ảnh: ÁNH NGUYỆT
Người dân đi từ quận 1 qua hầm Thủ Thiêm sẽ ra tuyến đường mới Thủ Thiêm (hiện giờ là đại lộ Đông Tây). Tuyến đường này giao cắt với đường nối từ cầu Thủ Thiêm, Liên Tỉnh lộ 25B và Lương Định Của (quận 2).
Nếu rẽ trái vào đường nối từ cầu Thủ Thiêm, người dân sẽ lên cầu Thủ Thiêm đi về phía quận Bình Thạnh; nếu đi thẳng đại lộ Đông Tây sẽ đến cầu vượt Cát Lái, rẽ phải vào xa lộ Hà Nội.
Từ giao lộ đại lộ Đông Tây – Liên Tỉnh lộ 25B, người tham gia lưu thông có thể rẽ phải vào Liên Tỉnh lộ 25B để đi về cảng Cát Lái hoặc về cầu Phú Mỹ. Phương tiện từ cảng Cát Lái muốn đi qua hầm Thủ Thiêm thì rẽ trái vào đại lộ Đông Tây. 

Hiện tại, Sở GTVT TPHCM đang gấp rút hoàn tất sơ đồ chỉ dẫn các hướng đi thật cụ thể trên đường Võ Văn Kiệt, hầm Thủ Thiêm và đại lộ Đông Tây để người dân lựa chọn hướng đi hợp lý.

Giao thông ùn tắc

Lúc 19 giờ 30 phút ngày 21-11, người dân tụ tập rất đông ở hai đầu hầm Thủ Thiêm, nhất là phía quận 2. Hàng rong cũng đã xuất hiện. Giao thông bị ùn tắc khá nghiêm trọng ở hai đầu hầm lẫn trong hầm. Nhiều người dân hiếu kỳ muốn đi qua hầm, một số người vừa chạy xe chậm vừa chụp ảnh đã gây nên ùn tắc. Do bị ùn tắc nên xe máy được “đẩy” qua phần làn đường ô tô.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo