xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nắng nóng kéo dài 5-6 ngày tới

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nhiệt độ phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi 39 độ C

Tại tỉnh Quảng Ngãi, trong 2 ngày qua, nắng nóng diễn ra gay gắt trên diện rộng. Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh này, nhiệt độ ở một số khu vực trong tỉnh nhiều lúc ở mức 36-37 độ C; đặc biệt, tại các vùng đô thị như ở khu vực quanh TP Quảng Ngãi, có nơi 39 độ C.

Người dân ra nằm ở hành lang Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi dùng quạt để hạ nhiệt Ảnh: TỬ TRỰC
Người dân ra nằm ở hành lang Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi dùng quạt để hạ nhiệt Ảnh: TỬ TRỰC

Ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, số lượng người nhập viện vì các bệnh mùa nắng tăng khá nhanh. Hàng trăm người chăm sóc và bệnh nhân nằm la liệt, vạ vật trên hành lang bệnh viện để chống chọi lại với cái nắng. Trung bình mỗi ngày, Khoa Nhi Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi tiếp nhận khoảng 15 ca nhập viện do nắng nóng gây ra.

Tại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), hàng ngàn người đã ra đây du lịch, tắm biển để “trốn” nắng nóng. Theo Ban Quản lý cảng Sa Kỳ, dù chưa đến dịp lễ 30-4 nhưng số lượng khách du lịch ra Lý Sơn tăng rất cao, mỗi ngày khoảng gần 1.000 du khách. Do lượng khách đổ ra Lý Sơn tăng đột biến nên số nhà nghỉ, khách sạn ở Lý Sơn đã hết chỗ từ nay đến hết dịp lễ 30-4.

Trong những ngày qua, tình trạng mực nước sông Vu Gia tại Trạm Thủy văn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) xuống mức thấp kỷ lục, có lúc chỉ còn 1,88 m khiến sông Cầu Đỏ (Đà Nẵng) nhiễm mặn cao nhất từ đầu năm đến nay. Đáng chú ý, liên tục 15 ngày, mực nước sông Yên tại trạm bơm phòng mặn An Trạch (Đà Nẵng) xuống mức từ 1,6 m đến 1,3 m, làm giảm đáng kể công suất bơm nước ngọt về Nhà máy Nước Cầu Đỏ.

Ông Nguyễn Minh Chính, Giám đốc Xí nghiệp Sản xuất nước sạch thuộc Công ty TNHH MTV Cấp nước Đà Nẵng (Dawaco), cho biết đã nạo vét rất sâu lòng sông Yên tại trạm bơm phòng mặn An Trạch cho các máy bơm hoạt động. Nếu mực nước sông Yên tại trạm bơm phòng mặn An Trạch còn tiếp tục hạ thấp trong lúc sông Cầu Đỏ đang bị nhiễm mặn nặng thì nhiều khả năng phải ngừng toàn bộ hệ thống sản xuất nước. Chính điều này, mới đây, Dawaco cũng phát đi thông điệp kêu gọi người dân sử dụng nước tiết kiệm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, ngày 13-4, nắng nóng sẽ mở rộng ra vùng núi các tỉnh Bắc Trung Bộ, khu Tây Bắc Bắc Bộ và tiếp tục duy trì trên diện rộng ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 39 độ C. Nắng nóng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài đến hết ngày 17-4. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nắng nóng duy trì trong 5-6 ngày tới.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo