xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Ngắm" bệnh viện quốc tế 50 triệu USD bỏ hoang giữa Hà Nội

Tin-ảnh: Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội) với tổng vốn 50 triệu USD sau khi xây xong phần thô đã bỏ hoang dù đã được cấp phép xây dựng 18 năm nay.

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân Hà Nội, nhưng sau 18 năm, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng

Từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân Hà Nội, nhưng sau 18 năm, công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng

Dự án xây dựng Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), với tổng vốn 50 triệu USD, do Tập đoàn Keystone Development Management SA (Mỹ) làm chủ đầu tư. Được cấp phép vào năm 1997, đến năm 2006 dự án mới được khởi công xây dựng.

Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ từng được kỳ vọng là bệnh viện quốc tế 5 sao, quy mô 300 giường bệnh, với trang thiết bị hiện đại, phục vụ nhu cầu khám - chữa bệnh của người dân Hà Nội, giúp giảm tải cho các bệnh viện lớn, nhưng đến nay dự án vẫn "đắp chiếu" sau 18 năm nhận giấy phép đầu tư. Bệnh viện mới chỉ xây xong phần thô, cơ sở hạ tầng vẫn bỏ hoang, chưa thể đưa vào sử dụng.

Một số người dân sống gần đây cho biết bệnh viện bỏ hoang nhiều năm nay, không thấy công nhân vào xây dựng nữa. Cỏ dại mọc um tùm, mùa mưa nước không thoát được, cây chết ở đây có mùi rất khó chịu. Đặc biệt, muỗi rất nhiều gây nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống người dân tại đây.

Trả lời báo chí, ông Trần Việt Hà, Phó chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, cho biết công trình Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, theo ông Hà, do dự án của nước ngoài liên doanh với cơ quan thẩm quyền cấp bộ, nên chính quyền sở tại không nắm rõ được khi nào tiếp tục triển khai công trình.

Theo ghi nhận sáng ngày 15-4, trong khuôn viên của bệnh viện, cây cối mọc um tùm, các thiết bị xây dựng lâu ngày không sử dụng bị gỉ sét, nhiều tấm kính chịu lực của tòa nhà đã đã bị hỏng hóc. Ở cổng sau bệnh viện vẫn duy trì bảo vệ trông coi, bên trong vẫn có người nhưng không có bất cứ hoạt động nào liên quan đến xây dựng.

Theo quyết định của UBND TP Hà Nội, Bệnh viện Quốc tế Hoa Kỳ được thuê đất trong vòng 40 năm, với giá 1,68USD/m2/năm.

Một số hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận về bệnh viện quốc tế bỏ hoang giữa Hà Nội:

Dự tính khi đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ đáp ứng 300 giường bệnh giúp giảm tải cho các bệnh viện khác trong thành phố

Dự tính khi đi vào hoạt động, Bệnh viện sẽ đáp ứng 300 giường bệnh giúp giảm tải cho các bệnh viện khác trong TP

Hàng rào sắt đã bị rỉ sét ngăn cản người lạ vào trong khuôn viên bệnh viện

Hàng rào sắt đã bị rỉ sét ngăn cản người lạ vào trong khuôn viên bệnh viện

Cỏ dại mọc um tùm trong khắp khuôn viên bệnh viện

Cỏ dại mọc um tùm trong khắp khuôn viên bệnh viện

Nhiều thiết bị xây dựng bị rỉ sét vì lâu ngày không được sử dụng

Nhiều thiết bị xây dựng bị rỉ sét vì lâu ngày không được sử dụng

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, rêu mốc bởi lâu ngày không dùng đến

Vật liệu xây dựng ngổn ngang, rêu mốc bởi lâu ngày không dùng đến

img

Hình khối nghệ thuật làm trang trí cho khuôn viên bệnh viện hoen ố vì không được bảo quản và vệ sinh

img

Hệ thống camera an ninh bệnh viện cũng bị xuống cấp

Hệ thống camera an ninh bệnh viện cũng bị xuống cấp

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo