xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân dân Việt Nam bức xúc

Bích Diệp ghi

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga đã đưa ra nhận định trên về những hành động của tàu hải giám Trung Quốc tại vùng đặc khu kinh tế của Việt Nam tại cuộc họp báo thường kỳ vào ngày 23-6

img
Hải quânViệt Nam ngày càng được trang bị hiện đại. Ảnh: Tư liệu
* Hãng tin AFP (Pháp): Xin bà đánh giá về mức độ căng thẳng ở biển Đông hiện nay và cho biết Việt Nam có biện pháp cụ thể nào để làm giảm tình hình căng thẳng ở đây?
- Bà Nguyễn Phương Nga:  Vừa qua đã xảy ra một số sự kiện trên biển Đông và Việt Nam đã nói rõ quan điểm của mình. Từ sau những sự kiện đó đến nay, chưa có những thông tin khác xảy ra trên biển Đông.
Việt Nam luôn chủ trương giải quyết mọi bất đồng thông qua thương lượng hòa bình, bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Việt Nam luôn chủ trương như vậy và luôn nỗ lực theo hướng đó. Việt Nam luôn mong các bên liên quan cũng có các  nỗ lực theo hướng này.

* Báo Người Lao Động: Tờ Thời báo Hoàn cầu (Global Times-GT) của Trung Quốc (TQ) trong bài xã luận mới đây đã đưa ra những tuyên bố “Hà Nội đang đưa hai nước quay lại con đường đọ sức giữa cứng rắn và cứng rắn”. Xin bà cho biết quan điểm của Việt Nam về những tuyên bố trên?

- Lập trường của Việt Nam được khẳng định rõ ràng. Việt Nam chủ trương giải quyết mọi vấn đề, trong đó có biển Đông, bằng các biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại trên cơ sở luật pháp quốc tế.
GT đã đưa ra những bình luận thiếu thiện chí, không đúng sự thật, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ hai nước, gây tổn thương về tình cảm trong nhân dân Việt Nam. Tờ GT chỉ là tiếng nói của một nhóm người nhất định chứ không phải là đại diện cho đông đảo nhân dân TQ. Nhân dân TQ, trong khu vực và thế giới không thể chia sẻ và đồng tình với những bình luận thiếu thiện chí như vậy.
Việt Nam chủ trương phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với nhân dân TQ. Hai nước đang xây dựng quan hệ hợp tác, đối tác toàn diện vì hòa bình, ổn định ở trong khu vực và trên thế giới.

* Hãng tin DPA (Đức):  Tờ GT cũng đưa tin Chính phủ Việt Nam đồng thuận cho phép sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc gần đây tại Việt Nam?    

- Các hoạt động vi phạm quyền chủ quyền, quyền tài phán của các quốc gia của TQ mà TQ tiến hành trên vùng biển trong vùng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, vùng thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã gây ra bức xúc trong nhân dân Việt Nam.
Nhưng cần nói rõ là một số tờ báo của TQ, trong đó có GT, đã đưa ra những lời bình luận, nhận xét thiếu thiện chí, không phù hợp với quan hệ hai nước và  không  có lợi cho sự phát triển của hai nước làm cho tình hình thêm phức tạp.

* Hãng tin  AP (Mỹ):  Trong 3 chủ nhật của tháng 6 - 2011 có hàng trăm người tụ tập trước Đại sứ quán TQ ở Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán TQ  tại TPHCM để phản đối hành vi gây hấn của TQ ở biển Đông. Xin bà bình luận về hành động này?

- Những hành vi của các tàu TQ vừa qua gây bức xúc lớn trong dư luận nhân dân Việt Nam. Sự việc diễn ra trong các ngày cuối tuần qua đã thể hiện điều này. Việt Nam chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế.

Hoạt động định kỳ của hải quân Việt Nam và Mỹ

Trả lời câu hỏi của hãng tin Nikkei (Nhật Bản): Một số hãng thông tấn đưa tin sắp tới Việt Nam sẽ có một số hoạt động tuần tra chung trên biển với một số đối tác tại biển Đông, ví dụ như với Mỹ, bà Nguyễn Phương Nga cho rằng: Việt Nam và Mỹ đang trao đổi để thống nhất chương trình cụ thể việc tàu hải quân Mỹ sẽ thăm cảng của Việt Nam. Hải quân Việt Nam thường xuyên có hoạt động hợp tác, giao lưu với hải quân một số nước.
Trong thời gian gần đây, việc tàu hải quân các nước thăm cảng Việt Nam là một việc bình thường. Những hoạt động sắp tới của hải quân Việt Nam và Mỹ là hoạt động định kỳ hằng năm, được trao đổi thỏa thuận trước giữa hải quân hai nước với mục đích hoạt động nhân đạo, trao đổi chuyên môn và hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên biển.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo