xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nơm nớp lo sạt lở, lũ cuốn

Bài và ảnh: Hải Vũ

Sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ cuốn nên vào mùa mưa, nhiều người dân tỉnh Nghệ An rất lo lắng vì không biết hiểm họa sẽ ập xuống lúc nào

Huyện miền núi Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An những năm qua luôn phải hứng chịu nhiều trận sạt lở đất, lũ quét, lũ ống. Hiện nay, dọc các tuyến đường, một số khu dân cư ở các xã Mường Típ, Mỹ Lý, Tà Cạ, Huôi Tụ, Mường Ải... còn rất nhiều điểm có nguy cơ sạt lở lớn vào mùa mưa lũ.

Mới đây nhất, ngày 19-8, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, tại huyện Kỳ Sơn xuất hiện mưa lớn khiến 14 điểm trên tuyến đường từ thị trấn Mường Xén đi Nậm Càn bị sạt lở, gây ùn tắc giao thông nhiều ngày. Nhiều nhà dân tại các xã Mỹ Lý, Keng Đu bị nước cuốn trôi.

Nhiều hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đang phải sống chung với hiểm họa sạt lở đất, lũ cuốn
Nhiều hộ dân ở các huyện miền núi tỉnh Nghệ An đang phải sống chung với hiểm họa sạt lở đất, lũ cuốn

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, thừa nhận: “Huyện có trên 10 điểm nguy cơ sạt lở lớn, uy hiếp hơn 700 hộ dân các xã Tà Cạ, Mỹ Lý, Bao Nam... nên phải di dời gấp. Có những nhà xây dựng ở vị trí rất hiểm trở, phía trên là núi, dưới là sông, xảy ra lở đất thì không cách gì trở tay kịp”.

Tương tự, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cũng có nhiều điểm nguy cơ sạt lở đất vào mùa mưa tại các xã Lượng Minh, Lưu Kiền, Nhôn Mai, Hữu Khuông...

Trước thực trạng này, đại diện UBND xã Lượng Minh cho biết hiện có khoảng 30 hộ dân ở các bản Lạ, Minh Phương, Côi đang sống trong vùng nguy cơ sạt lở đất cao. UBND xã đã báo cho huyện từ năm ngoái nhưng đến nay chưa thấy có phương án xử lý. Trong tháng 9-2015, tại xã Lượng Minh cũng xảy ra một vụ sạt lở đất làm hư hỏng 7 ngôi nhà.

Theo số liệu từ các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, địa phương này có đến 11 huyện nằm trong vùng nguy cơ lũ quét, lũ ống, sạt lở đất; trên 2.500 hộ dân nằm trong diện nguy cơ phải di dời. Từ nhiều năm nay, vào mùa mưa lũ, tại các huyện miền núi thường xảy ra sạt lở đất, lũ quét khiến nhiều người chết và bị thương. Nhiều tuyến đường, nhà cửa, hoa màu bị cuốn trôi gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng.

“Sống trong khu vực sạt lở là rất nguy hiểm nhưng việc di dời người dân gặp khó khăn do địa hình đồi núi dốc, không có điểm bằng phẳng để bố trí nơi ở mới. Ngoài ra, thiếu kinh phí cũng là trở ngại lớn trong việc tái định cư người dân đến nơi an toàn” - ông Nguyễn Thanh Hoàng phân bua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo