xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Phá đường dây buôn ma túy có vũ khí

Tr.Đức - T.Minh

Bắt một phụ nữ vận chuyển, tàng trữ 13 bánh heroin

Ngày 30-10, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an, Phòng Phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh vừa phá chuyên án 294-H, bắt 2 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia. Số tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, 8 khẩu súng, 188 viên đạn, gần 2 tỉ đồng và 50.000 nhân dân tệ.

 

img

 

Nguyễn Văn Hải (ảnh trên), Mai Quỳnh Tho bên tang vật bị thu giữ    Ảnh: TRỌNG ĐỨC - TUẤN MINH

Nguyễn Văn Hải (ảnh trên), Mai Quỳnh Tho (ảnh dưới) bên tang vật bị thu giữ Ảnh: TRỌNG ĐỨC - TUẤN MINH

 

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện một nhóm người chuẩn bị đưa số lượng lớn heroin từ Việt Nam qua cửa khẩu Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) sang Trung Quốc tiêu thụ.

Sau nhiều ngày âm thầm theo sát, đến 13 giờ 15 phút ngày 29-10, tại khu vực Km106+700 Quốc lộ 18A (thuộc khu Đồn Điền, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng phá án bất ngờ kiểm tra ô tô do Nguyễn Văn Hải (SN 1976, trú phường Cẩm Phú, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển, thu giữ 20 bánh heroin, 1 khẩu súng K59, 9 viên đạn và 15 triệu đồng.

Ngay sau đó, thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Hải, lực lượng công an thu tiếp 7 khẩu súng, 171 viên đạn các loại, 1 gói ma túy tổng hợp, 1 ô tô và 250 triệu đồng.

Tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy phối hợp Công an TP Móng Cái, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy Cục Hải quan Quảng Ninh đã bắt, khám xét khẩn cấp đồng bọn của Hải là Hoàng Vĩnh Phúc (SN 1965, trú khu 7, phường Hải Yên, TP Móng Cái) thu giữ 2 gói ma túy tổng hợp, gần 1,4 tỉ đồng và 50.000 nhân dân tệ.

Ban chuyên án 294-H xác định đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy và vũ khí lớn, có tầm cỡ xuyên quốc gia. Các đối tượng trong đường dây hoạt động rất tinh vi, có tính chất chuyên nghiệp. Nguồn ma túy được nhóm đối tượng này lấy từ các tỉnh miền Trung, sau đó vận chuyển bằng đường bộ, qua cửa khẩu Móng Cái, “vượt biên” sang Trung Quốc tiêu thụ. Riêng Hoàng Vĩnh Phúc từng thụ án 7 năm tù tại Trung Quốc về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định tạm giữ 2 đối tượng trong đường dây ma túy này và tiếp tục phối hợp các lực lượng liên quan mở rộng chuyên án.

Công an TP Nam Định, tỉnh Nam Định vừa bắt giữ Mai Quỳnh Tho (SN 1970, ngụ huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) về hành vi “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, khi Tho mang 5 bánh heroin bán cho khách ở đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định thì bị lực lượng Công an TP Nam Định phối hợp Phòng Phòng chống ma túy - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, lực lượng chức năng còn thu giữ được 8 bánh heroin được cất giấu trong một lu sành chôn dưới gốc cây trong vườn nhà.

Từng có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, vừa mãn hạn tù, Tho tiếp tục móc nối với các đối tượng buôn bán ma túy ở tỉnh Sơn La, Hòa Bình thiết lập một đường dây vận chuyển ma túy về Nam Định. Mỗi một lần vận chuyển từ 10-20 bánh heroin.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo