xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quận 1 quyết là “số 1” ở TP HCM

PHAN ANH thực hiện

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động chiều 16-3, Chủ tịch UBND quận 1 Trần Thế Thuận đưa ra hàng loạt giải pháp để địa phương này xứng đáng là bộ mặt của TP HCM

Phóng viên: Thưa ông, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã chỉ đạo “Quận 1 phải là số 1 ở TP HCM, là đầu tàu của đầu tàu”. Quận đang thực hiện chỉ đạo này thế nào?

- Ông Trần Thế Thuận:

img

Chúng tôi đã tổ chức các diễn đàn để trao đổi, tiếp xúc, lắng nghe nhằm hỗ trợ kịp thời, tích cực, chủ động tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp (DN). Đặc biệt, điểm nổi bật của quận 1 là công tác cải cách hành chính. Chúng tôi luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, góp phần nâng cao sự tin tưởng của nhân dân đối với chính quyền quận.

 

Lãnh đạo quận 1 đưa ra hàng loạt giải pháp để xứng đáng là bộ mặt của TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều
Lãnh đạo quận 1 đưa ra hàng loạt giải pháp để xứng đáng là bộ mặt của TP HCM. Ảnh: Hoàng Triều

Để xứng đáng là quận trung tâm, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính bởi thủ tục hành chính thuận lợi, nhanh chóng sẽ là sự đồng thuận của người dân và DN. Với suy nghĩ này, chúng tôi đang xây dựng kế hoạch thành lập diễn đàn DN thông qua trang thông tin điện tử với tên gọi “Cổng đối thoại DN”.

Là bộ mặt của TP HCM nhưng không ít tuyến đường ở quận 1 còn quá nhếch nhác; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè vẫn còn phổ biến. Quận 1 đã có kế hoạch khắc phục ra sao?

- Chính quyền quận 1 luôn ý thức tạo ra diện mạo một quận trung tâm với các tiêu chí văn minh, xanh, sạch. Trong năm nay, quận 1 tiến hành chỉnh trang, làm mới 5 tuyến vỉa hè trọng điểm, gồm: Nguyễn Thái Học, Đồng Khởi, Công xã Paris, Nguyễn Thị Minh Khai và Phùng Khắc Khoan. Theo đó, quận 1 đã làm việc với các đơn vị điện lực, viễn thông, cấp thoát nước và Sở Giao thông Vận tải để đồng bộ công tác ngầm hóa các công trình điện, viễn thông, cấp thoát nước, mảng xanh cũng như một số hạng mục khác trên vỉa hè.

Chuyện lấn chiếm lòng đường, vỉa hè chắc chắn sẽ được xử lý nghiêm và triệt để, không ngoại lệ.

Không ít chuyên gia cho rằng quận 1 nên phát triển nhiều phố đi bộ để thu hút du khách chứ không riêng gì đường Nguyễn Huệ. Lãnh đạo quận 1 có nghĩ đến điều này?

- UBND phường Phạm Ngũ Lão đã khảo sát và kiến nghị thí điểm thành lập phố đi bộ Bùi Viện. Việc này sẽ giúp xây dựng, cải tạo, chỉnh trang đô thị, giao thông, bộ mặt phường Phạm Ngũ Lão; nâng cao giá trị hình ảnh khu phố hoạt động du lịch chuyên nghiệp, giảm thiểu và tiến đến xóa bỏ hình ảnh mất trật tự cũng như thiếu an toàn cho du khách.

Chúng tôi đang nghiên cứu, phối hợp với cơ quan chức năng để lắp đặt biển báo cấm các phương tiện lưu thông trên tuyến Bùi Viện từ đoạn Đề Thám đến Đỗ Quang Đẩu vào thời gian thích hợp để phố đi bộ hoạt động hiệu quả; đồng thời không ảnh hưởng đến sinh hoạt, mua bán của người dân. Song song đó, triển khai lực lượng chốt 2 đầu phố đi bộ, lắp đặt camera an ninh, bố trí bãi giữ xe 2 bánh...

Một vấn đề “nóng” khác của quận 1 là còn quá nhiều chung cư cũ xuống cấp chưa được xử lý. Nó vừa làm xấu bộ mặt quận 1 vừa gây nguy hiểm cho cư dân đang trú ngụ. Quận 1 đã có kế hoạch “triệt hạ” vấn đề này chưa?

- Quận 1 đã kiểm định 6/89 chung cư cũ và tổ chức khảo sát hiện trạng toàn bộ 89 chung cư này để tiến hành chỉnh trang, bảo đảm mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Quận cũng đã mạnh dạn kiến nghị cơ chế để giải quyết dứt điểm tình trạng chung cư cũ xuống cấp. Hiện quận 1 đã ứng vốn để ký hợp đồng với các công ty chuyên ngành thực hiện công tác kiểm định chung cư cũ. Cuối quý II sẽ kiểm định xong 23 chung cư nữa, tiến tới hoàn thành công tác kiểm định 60 chung cư còn lại trong năm 2016. Trên cơ sở đó, UBND quận 1 sẽ kêu gọi đầu tư, thực hiện nhanh công tác tháo dỡ chung cư cũ, xây dựng chung cư mới, đặc biệt là đối với các chung cư có nguy cơ sụp đổ theo hướng tái định cư tại chỗ cho người dân.

Chèo kéo, cướp giật tài sản giữa trung tâm quận 1 đã trở thành nỗi sợ của du khách. Quận 1 đã lên phương án cụ thể nào để trấn áp?

- Là địa bàn trung tâm - nơi có nhiều khách du lịch và tội phạm thường ẩn náu, hoạt động - quận xác định công tác phòng chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, chúng tôi đã tăng cường lực lượng hình sự đặc nhiệm; phối hợp giữa công an, quân đội, bảo vệ khu phố, thanh niên xung phong… thường xuyên tuần tra để bảo đảm an ninh trật tự, nhất là khu vực trọng điểm, đông du khách. Bên cạnh yếu tố con người, quận cũng tăng cường trang bị các thiết bị, phương tiện, quan sát, theo dõi tình hình, truy bắt tội phạm trên địa bàn.

Không dừng lại ở đó, chúng tôi còn thành lập tổ công tác xử lý tình trạng chèo kéo, đeo bám khách du lịch, công khai số điện thoại đường dây nóng...

 

Công an phải giỏi ngoại ngữ!

Ngày 16-3, chị Alaa Mohammad Abdu Ali Aldoh (SN 1994, quốc tịch Ai Cập) - người bị cướp trên đường Lương Hữu Khánh (quận 1) gây xôn xao dư luận vừa qua - đã được Sở Du lịch TP HCM công khai xin lỗi.

Tại buổi xin lỗi, nữ du khách này đã hiến kế cho ngành du lịch TP rằng tại một trung tâm du lịch lớn như quận 1 thì công an phải có người biết tiếng Anh, cần lắp hệ thống camera.

Ph.Dũng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo