xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quan hệ Việt - Mỹ tiếp tục cất cánh

Thu Hằng

Chắc chắn Quốc hội Mỹ sẽ thông qua Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương trong nửa đầu năm 2016

Đó là nhận định của TS Evan S. Medeiros - Tổng Giám đốc Eurasia Group, nguyên cố vấn hàng đầu về châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ - trong cuộc hội thảo quốc tế “20 năm quan hệ Việt - Mỹ: Triển vọng hợp tác kinh tế, giáo dục và tiếp theo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)”, tổ chức  tại TP HCM hôm 14-1.

Cơ hội to lớn

Phát biểu tại hội thảo do Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và phát triển quan hệ quốc tế của Việt Nam (CSSD) và Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế của Mỹ (CSIS) phối hợp tổ chức này, vị chuyên gia từng là cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng nhấn mạnh  TPP chính là cơ hội để các quốc gia thay đổi cơ cấu kinh tế, trong đó có quan hệ đầu tư, thương mại Việt - Mỹ.

Ông Lê Quang Long, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP HCM, khẳng định quan hệ đối tác toàn diện Việt - Mỹ, đặc biệt hợp tác về thương mại, đầu tư và giáo dục, đang đứng trước những cơ hội to lớn với việc kết thúc đàm phán TPP và thành lập ĐH Fulbright Việt Nam tại TP HCM trong tương lai gần. “TP HCM tự hào đã góp phần đặt những viên gạch đầu tiên cho quá trình bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ bằng việc thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Mỹ (AmCham)  vào tháng 3-1994; thành lập Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright vào tháng 10-1994 và thiết lập quan hệ hữu nghị TP HCM - San Francisco vào tháng 4-1995” - ông Lê Quang Long cho biết thêm.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đề cao sự năng động và thông minh của thế hệ trẻ cũng như các doanh nghiệp Việt Nam - điều mà ông chắc chắn sẽ tạo ấn tượng với ông chủ Nhà Trắng trong chuyến thăm sắp tới. Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh mục tiêu trong tương lai của Washington là trở thành nhà đầu tư số 1 tại Việt Nam và giáo dục trở thành lĩnh vực trọng tâm giữa 2 nước. Ông cho rằng với nền tảng là những bước tiến dài trong quan hệ song phương của 20 năm qua, cùng sự ra đời của TPP sẽ củng cố thêm mối quan hệ giữa 2 nước trong mọi lĩnh vực, nhất là trong kinh tế và giáo dục. Hiện 19.000 du học sinh Việt Nam học tập tại các trường ở Mỹ, chiếm tỉ lệ lớn nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á. Mỹ đã trở thành một trong những thị trường xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam.

 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius thảo luận với các đại biểu bên lề hội thảoẢnh: HOÀNG TRIỀU
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius thảo luận với các đại biểu bên lề hội thảoẢnh: HOÀNG TRIỀU

 

Tin tưởng vào thế hệ trẻ

Trả lời chất vấn của cựu Đại sứ Tôn Nữ Thị Ninh về sự kết nối giữa chính phủ và doanh nghiệp trong nước trong quá trình đàm phán TPP, cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển khẳng định chính phủ Việt Nam đã có sự phát triển vượt bậc trong vấn đề này ở cuộc đàm phán hiệp định lịch sử nói trên. Dù không trực tiếp trả lời câu hỏi này song trong bài phát biểu của mình, Giám đốc Điều hành (CEO) Vinatex - ông Lê Tiến Trường - cũng khẳng định rằng ông nhận thấy quá trình đàm phán TPP chính là lần đầu tiên chính phủ thực hiện tham vấn với các hiệp hội doanh nghiệp trong nước một cách chặt chẽ nhất.

Bà Thảo Griffiths, Trưởng đại diện Quỹ Cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam, nhấn mạnh kết luận trong nghiên cứu năm 2015 của CSIS mang tên “Một kỷ nguyên mới trong quan hệ Việt - Mỹ”, rằng “những nỗ lực 2 bên cùng hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh đã đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin chung giữa 2 cựu thù và tiếp tục là chất keo dính trong quan hệ ngoại giao - quốc phòng giữa Việt Nam và Mỹ”. Tuy nhiên, người phụ nữ là người Việt Nam đầu tiên làm trưởng đại diện của một tổ chức cựu chiến binh Mỹ này cũng không khỏi day dứt với câu hỏi liệu câu chuyện này có rơi vào quên lãng khi thế hệ tiếp theo ở cả Mỹ lẫn Việt Nam ra đời khi chiến tranh kết thúc đã lâu? Dù vậy, bà Thảo Griffiths cũng bày tỏ sự tin tưởng thế hệ trẻ 2 nước sẽ tiếp tục sứ mệnh này nhờ sự xích lại gần nhau từ không chỉ các mối quan hệ về thương mại, chính trị mà cả ở sự sẻ chia.  

 

Dự kiến tháng 5-2016, ông Barack Obama sang thăm

Tại hội nghị, TS Nguyễn Ngọc Trường - Chủ tịch CSSD và Phó Giám đốc CSIS Murray Hiebert cùng chia sẻ một vấn đề lo ngại không nhỏ, đó là những tiếng nói ủng hộ Việt Nam trên chính trường Mỹ sẽ được duy trì như thế nào khi những người đi đầu trong mối quan hệ này như Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ John McCain không còn ở những vị trí như hiện nay. Ông Hiebert cho rằng hiện đã xuất hiện một số nhân vật trong quốc hội Mỹ thể hiện sự quan tâm tới Việt Nam và ông McCain cũng đang ra sức vận động một số nghị sĩ song các cơ quan đại diện của Mỹ tại Việt Nam cần phải xông xáo hơn trong vấn đề này.

Cũng theo lời ông Murray Hiebert, nhiều khả năng ông Barack Obama sang thăm Việt Nam vào tháng 5-2016. Đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong mối quan hệ 2 nước. Vị tổng thống thứ 45 của Mỹ sẽ tương tác với các bạn trẻ trong sự kiện khánh thành ĐH Fulbright Việt Nam, thảo luận bàn tròn với các doanh nghiệp về TPP.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo