xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Quyết liệt phản đối 2 dự án thủy điện kỳ lạ!

THẾ DŨNG - THU SƯƠNG

Đã có trên 3.770 chữ ký phản đối và UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho dừng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A

Hàng ngàn người yêu quý và bảo vệ rừng Cát Tiên cũng như lãnh đạo nhiều địa phương đã cùng kiến nghị Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ cho dừng xây dựng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A để giữ gìn “báu vật” Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên.

Đừng để mọi việc trở nên quá muộn

Đến ngày 25-10, đã có hơn 3.770 chữ ký của cộng đồng mạng tại trang http://www.change.org/petitions/vietnam-government-and-congress-saving-cat-tien-national-park-by-stopping-2-hydropowers-dong-nai-6-6a kiến nghị Quốc hội và Chính phủ xem xét dừng 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Hành động này đã được một số website kết nối, hưởng ứng.

img
Nếu 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A khởi công,
những cánh rừng lâu năm sẽ chìm xuống lòng hồ thủy điện. (Ảnh do Ban quản lý VQG Cát Tiên cung cấp)

Hoạt động này do Nhóm Yêu quý và bảo vệ rừng Cát Tiên (tập hợp nhiều trí thức trong và ngoài nước) khởi xướng. Trong thư ngỏ, nhóm này cho rằng đến nay, việc xây dựng quá nhiều thủy điện trên các bậc thang dọc sông Đồng Nai đã phá hủy nhiều khu rừng nguyên sinh, cày xới nhiều mảng xanh, đã làm nhiễm bẩn các con suối, xóa sổ nhiều loài động vật quý hiếm và đang dần giết chết sông Đồng Nai; đã và đang gây bao cơn lũ nghiêm trọng cùng những hạn hán bất thường cho cả thượng và hạ lưu.

“Chúng ta vẫn còn cơ hội để chấm dứt sự xâm hại mới đang đến đối với vùng hoang dã của VQG trước khi mọi việc trở nên quá muộn” - Nhóm Yêu quý và bảo vệ rừng Cát Tiên bày tỏ.

Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo giải quyết ngay

Đang tham dự kỳ họp Quốc hội tại Hà Nội, ông Trương Văn Vở, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, cho biết đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh này vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết quả làm việc về 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. “Chúng tôi đã trao đổi bằng văn bản với các Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM, Bình Dương, Bình Phước, Đắk Nông, Lâm Đồng, đi đến thống nhất để đoàn Đồng Nai có văn bản gửi Thủ tướng xem xét, chỉ đạo giải quyết và thông báo kết quả ngay tại kỳ họp thứ tư này để giải tỏa những bức xúc, lo lắng của nhân dân hiện nay” - ông Vở nói.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mặc dù 2 dự án thủy điện này không nằm trên địa bàn nhưng tỉnh Đồng Nai nằm ở hạ nguồn nên sẽ chịu một số tác động tiêu cực nhất định. Tỉnh Đồng Nai chỉ ra những tác động tiêu cực phát sinh từ 2 dự án: Ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy văn sông Đồng Nai và VQG Cát Tiên, ảnh hưởng đến việc xem xét, công nhận Di sản thiên nhiên thế giới của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai, gây ngập úng vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô, tác động đến sinh kế của người dân và sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản vùng hạ lưu, tác động đến văn hóa đặc trưng của cộng đồng dân cư bản địa.

“Bên cạnh đó, 2 thủy điện này cũng tác động đến việc Chính phủ vừa công nhận VQG Cát Tiên là di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 1419, ngày 27-9-2012 của Thủ tướng Chính phủ” - ông Vở nhấn mạnh. Theo  ông Phạm Văn Dung, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai, chính vì những tác động tiêu cực đó, tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị Chính phủ ngừng 2 dự án thủy điện này.

Ngoài ra, tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) cần thực hiện đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: “Trường hợp diện tích rừng và đất cần cho dự án có thể chuyển mục đích sử dụng mà ảnh hưởng tới tiêu chí, mục đích và nội dung xác lập VQG Cát Tiên và khu rừng phòng hộ Nam Cát Tiên thì dừng xây dựng dự án”, nhất là hiện nay, vấn đề công nhận di sản thiên nhiên thế giới của VQG Cát Tiên đang trong giai đoạn thẩm định.

Các địa phương lo lắng

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM, Sở TN-MT TP đang tiến hành lấy ý kiến các sở, ngành về góp ý báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Các cơ quan chức năng lo ngại tuy 2 dự án không nằm trên địa bàn TP nhưng nằm trên thượng nguồn sông Đồng Nai - dòng sông có vai trò rất quan trọng đối với TPHCM, việc ngăn dòng của 2 dự án khiến thay đổi chế độ dòng chảy cũng như lưu lượng nước về phía hạ lưu nên sẽ ảnh hưởng nhất định đến TP. Trước đó, UBND TPHCM đã từng kiến nghị Thủ tướng xem xét điều chỉnh quy hoạch, hạn chế các dự án thủy điện trên sông Đồng Nai.

Ông Vũ Công Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, khẳng định: “Cá nhân tôi thống nhất với đề nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai, đã báo cáo việc này với ông Huỳnh Đức Hòa, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng và được sự ủng hộ. Tôi đề nghị Chính phủ nên có quyết định không cho xây dựng thủy điện Đồng Nai 6 và 6A vì sẽ gây ra nhiều hệ lụy đến sinh thái VQG Cát Tiên”. Ông Tiến cũng cho biết đã có ý kiến phản đối này tới Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát.

Còn bà Võ Thị Ngọc Hạnh, Phó Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Bình Dương, cho biết đã gửi Bộ TN-MT bản góp ý cho báo cáo đánh giá tác động môi trường của 2 dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A. Trong đó, tỉnh Bình Dương đề nghị chủ đầu tư cần đánh giá nguy cơ động đất… do tác động từ 2 dự án kỳ lạ này.
Dũng - Sương - Phú
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo