xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sau mưa 2 ngày nước vẫn ngập, dân bỏ tiền xây cống

Tin-ảnh: G.Minh

(NLĐO) – Người dân ở khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM đã tự bỏ chi phí để xây bờ bao và cống thoát nước nhằm tránh ngập sau khi mưa lớn dứt 2 ngày nhưng nước vẫn lênh láng.

Tính đến chiều 25-10, trận mưa lớn chiều 23-10 đã dứt được 2 ngày nhưng do ảnh hưởng của triều cường, hàng chục hộ dân ở khu vực này vẫn phải bì bõm lội nước đen từ nhà ra ngõ. Bất lực vì nước không rút mà thậm chí còn tràn ngược lên, gây ngập nặng cho cả khu dân cư, nhiều hộ dân đã tự bỏ tiền mua gạch đá, xi măng rồi cùng nhau xây cống thoát nước, bờ bao để tránh ngập.

Qua ghi nhận của phóng viên, đến chiều 25-10 đường số 6 từ Quốc lộ 13 đi vào các tuyến hẻm số 25, 13, 19 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) nhiều đoạn bị ngập hơn 30 cm. Riêng tuyến hẻm số 25, đường số 6 bị ngập nặng nhất. Hàng chục hộ dân trong tuyến hẻm này gần như bị cô lập bởi dòng nước đen khiến mọi sinh hoạt đều bị đảo lộn. Nước đọng không rút hết, đủ loại rác thải nổi lềnh bềnh, bốc mùi hôi nồng nặc. Nhiều nhà vẫn loay hoay chống ngập bằng cách xây gờ chắn trước cửa hoặc di dời đồ đạc lên cao vì bị nước tràn vào nhà.

Theo người dân, tuyến hẻm số 25 là hẻm cụt nên mỗi lần xảy ra mưa lớn là nước tràn vào gây ngập nặng nhưng lại lâu rút do hệ thống cống thoát nước bị tắc nghẽn. Dù người dân đã nhiều lần cầu cứu chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng nhưng đến nay, tình trạng này vẫn không được cải thiện. Giải pháp trước mắt mà những hộ dân ở khu vực này thực hiện là xây cống tạm và khơi thông dòng chảy ở một số vị trí dưới cống ngầm. Mọi chi phí đều do người dân tự bỏ tiền để khắc phục.

Một số hình ảnh PV ghi nhận tình trạng ngập tại khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước, ngày 25-10:


Mưa đã dứt 2 ngày nhưng tuyến hẻm số 25, đường số 6 vẫn bị ngập nặng. Toàn bộ sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Mưa đã dứt 2 ngày nhưng tuyến hẻm số 25, đường số 6 vẫn bị ngập nặng. Toàn bộ sinh hoạt của người dân bị đảo lộn

Nước dâng cao kéo theo nhiều rác thải khiến cả khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng
Nước dâng cao kéo theo nhiều rác thải khiến cả khu vực này ô nhiễm nghiêm trọng

Nước vẫn lênh láng trên các tuyến đường nội bộ khác tại khu vực này

Nước vẫn lênh láng trên các tuyến đường nội bộ khác tại khu vực này


Nước tràn vào nhà kéo theo rác thải bốc mùi hôi thối

Nước tràn vào nhà kéo theo rác thải bốc mùi hôi thối


Ông Thành, chủ nhà 25/2 đường số 6 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) ngồi thẫn thờ trong nhà do nước ngập vào làm hư hại nhiều tài sản. Ông Thành cho biết đang có kế hoạch nâng nền do đã nhiều lần nước ngập tràn vào nhà

Ông Thành, chủ nhà 25/2 đường số 6 (khu phố 6, phường Hiệp Bình Phước) ngồi thẫn thờ trong nhà do nước ngập vào làm hư hại nhiều tài sản. Ông Thành cho biết đang có kế hoạch nâng nền do đã nhiều lần nước ngập tràn vào nhà


Trước tình trạng này, người dân đã phải tự bỏ chi phí xây cống tạm và bờ bao ngăn ngập

Trước tình trạng này, người dân đã phải tự bỏ chi phí xây cống tạm và bờ bao ngăn ngập


Theo người dân, đây là giải pháp trước mắt để ngăn ngập. Tuy nhiên, để xử lý triệt để thì cần phải khơi thông lòng cống ngầm

Theo người dân, đây là giải pháp trước mắt để ngăn ngập. Tuy nhiên, để xử lý triệt để thì cần phải khơi thông lòng cống ngầm

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo