xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Sẽ có cách đấu tranh phù hợp

DƯƠNG NGỌC - NGỌC GIANG

Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định hành vi đe dọa dùng vũ lực với tàu thuyền Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế, không thể biện minh

Trước thông tin các tàu hải cảnh và tàu quân sự của Trung Quốc vây ép, chĩa súng đe dọa sử dụng vũ lực đối với tàu Hải Đăng 05 của Việt Nam, ngày 27-11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nêu rõ: Các cơ quan chức năng đang làm rõ vị trí, khu vực xảy ra vụ việc và một số vấn đề liên quan để có biện pháp đấu tranh ngoại giao phù hợp.

“Tôi khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là kiên quyết phản đối mọi hành vi sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực đối với các tàu thuyền của Việt Nam. Việc làm đó vi phạm luật pháp quốc tế, trái với tinh thần và lời văn của Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC), đe dọa nghiêm trọng hòa bình, ổn định ở khu vực và hoàn toàn không thể chấp nhận, biện minh được”.

 


Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc... Ảnh: TTXVN

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình, các cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc... Ảnh: TTXVN

 

Cùng ngày, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Nam đã tổ chức cuộc họp với các bộ phận liên quan và gửi báo cáo đến Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tư lệnh Hải quân.

Theo báo cáo này, bà Nguyễn Thị Thu An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Nam, cho biết: Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải biển Đông và Hải đảo (thuộc Tổng Công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Miền Nam) trực tiếp quản lý 13 đèn biển khu vực quần đảo Trường Sa.

Theo nhiệm vụ được giao, công ty định kỳ tiếp tế, kiểm tra và thay ca cho công nhân quản lý vận hành đèn biển 7 chuyến/năm. Các chuyến tiếp tế, kiểm tra trong năm tiến hành bình thường nhưng trong chuyến công tác hôm 13-11 đã gặp khó khăn.

Trước đó, ngày 7-11, tàu Hải Đăng 05 khởi hành từ Vũng Tàu tiến hành tiếp tế, kiểm tra và thay ca tuần tự các đèn biển trên các đảo Đá Lát, Trường Sa Lớn, Đá Tây, An Bang, Tiên Nữ, Sinh Tồn, Nam Yết, Sơn Ca (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam) trong điều kiện hàng hải bình thường.

 

Tàu 995 của Trung Quốc đe dọa tàu Hải Đăng 05 (Ảnh do thuyền viên tàu Hải Đăng 05 cung cấp)
Tàu 995 của Trung Quốc đe dọa tàu Hải Đăng 05 (Ảnh do thuyền viên tàu Hải Đăng 05 cung cấp)

 

Tuy nhiên, vào 9 giờ 30 phút ngày 13-11, tàu Hải Đăng 05 trong hành trình từ đảo Sơn Ca đến đảo Song Tử Tây, khi tới khu vực vĩ độ 10053’00”N, kinh độ 113051’00”E cách đảo đá Xu Bi (thuộc chủ quyền Việt Nam) khoảng 13-14 hải lý thì bị 2 tàu Cảnh sát biển Trung Quốc mang số hiệu 35115 và 2305 ngăn cản, buộc phải chuyển hướng.

Đến 11 giờ cùng ngày, tàu chiến mang số hiệu 995 của Trung Quốc tiếp tục ra ngăn cản và bắn pháo hiệu buộc tàu Hải Đăng 05 phải chuyển hướng. Tàu chiến 995 của Trung Quốc còn dỡ bạt pháo, một số vị trí trên boong cứu sinh, boong thượng tần, cabin có súng AK chĩa về phía tàu Hải Đăng 05.

Đến 14 giờ, tàu Hải Đăng 05 tiếp tục chuyển hướng hành trình và đến đảo Song Tử Tây lúc 20 giờ cùng ngày.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo