xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã có 9 người chết trong vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Đã có thêm 1 người chết, nâng tổng số người chết của vụ tai nạn thảm khốc trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua Thanh Hóa chiều nay 24-1 lên 9 người và 5 người bị thương.

 

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa chiều ngày 24-1 khiến ít nhất 8 người tử nạn
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Thanh Hóa chiều ngày 24-1 khiến ít nhất 8 người tử nạn

 

Theo thông tin mới nhất Báo Người Lao Động nhận được, hiện đã có thêm 1 người chết, nâng tổng số người chết của vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Thanh Hóa chiều nay 24-1 lên con số 9 và 5 người bị thương.

Sau khi vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên đường mòn Hồ Chí Minh qua địa phận xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, làm 9 người chết và 5 người bị thương, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng đưa người đi cấp cứu và phối hợp làm rõ vụ tai nạn.

Được biết, ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, và đại tá Nguyễn Văn Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cũng đã tới hiện trường chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Trước đó, chiều ngày 24-1, ông Tống Xuân Cường, Đội phó Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết trên tuyến đường mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông thảm khốc khiến 8 người chết và nhiều người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên xảy ra vào khoảng hơn 13 giờ ngày 24-1 tại km 506 trên đường Hồ Chí Minh. Vào thời gian trên, chiếc xe khách 16 chỗ ngồi mang BKS 37B - 010.52 lưu thông hướng Nghệ An - Thanh Hóa, khi đi tới địa điểm này thì tông trực diện vào chiếc xe tải mang BKS 29H - 7506 đi ngược chiều.

Hậu quả của vụ tai nạn thảm khốc làm 6 người ngồi trên xe khách chết ngay tại chỗ, 2 người chết trên đường đi cấp cứu, 3 người bị thương nặng đang được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân.

 

Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc
Lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc

 

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân sống bên đường, cả 2 chiếc xe chạy với tốc độ rất nhanh, sau đó chiếc xe 16 chỗ nổ lốp mất lái đã tông thẳng vào chiếc xe tải.

Nhận được thông tin Công an huyện Như Xuân và lực lượng CSGT Đội 3 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

 

Danh tính các nạn nhân tử nạn và bị thương

Các nạn nhân tử vong gồm: Đường Văn Quảng, Nguyễn Thị Thùy, Đường Thị Phùng, Đường Văn Trung, Đường Văn Sơn, Nguyễn Thị Cường, Võ Đức Vinh (chủ xe khách 16 chỗ), Nguyễn Hữu Duyên (tài xế xe khách 16 chỗ), Nguyễn Đình Kỷ; đều trú tại huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An.

4 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa là: Nguyễn Thị Trợ (SN 1972, ở thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An), Lại Văn Cần (SN 1962, tài xế xe tải, ở xã Thăng Thọ, huyện Nông Cống, Thanh Hóa), Trần Thị Thùy Phương và Nguyễn Đình Kháng. Nạn nhân thứ 5 bị thương là cháu Đường Thị Phương Anh (SN 2003, bị gãy chân) đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Như Xuân.

 

Dưới đây là  một số hình ảnh của vụ tai nạn thảm khốc:

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

img

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo