xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tàn nhẫn “khoe” ảnh giết gấu trên Facebook

V. Duẩn

(NLĐO)- 1 thanh niên tại huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã tàn nhẫn khoe "chiến tích" của mình bằng việc đưa hình ảnh giết 1 cá thể gấu bê bết máu lên trang Facebook cá nhân có tên “Khói thuốc tàn” đã gây phẫn nộ trong dư luận.

img
Thanh niên này khoe chiến tích "giết gấu" trên facebook cá nhân

Điều đáng nói, sau khi thanh niên này khoe chiến tích và đăng hình ảnh đang đứng bên cạnh một con gấu đang bê bết máu, đã có nhiều lời nhắc nhở thanh niên này từ bạn bè rằng rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật và có thể “bị bắt” nhưng người này vẫn bỏ ngoài tai, thể hiện một sự coi thường pháp luật trắng trợn với câu trả lời “Ai bắt”. 

Không những thế, thanh niên này còn khoe vừa mới ăn thịt gấu: “Vừa măm xong, ngon ghê”.

Trong sáng nay 13-12, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ hành động này.

"Việc giết một cá thể gấu quý, hiếm-loài mà đang bị đẩy đến sát bên bờ tuyệt chủng ngoài tự nhiên, chỉ để phục vụ thú vui bệnh hoạn hay chỉ để “khoe khoang” là điều cực kỳ đáng lên án và cần phải bị trừng phạt thích đáng" - đại diện ENV nhấn mạnh.

Trước đây đã có trường hợp giết voọc rồi đưa lên Facebook, cá nhân này đã bị trừng phạt. 

Gấu thuộc nhóm động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở mức cao nhất của pháp luật Việt Nam-Nhóm IB của Nghị định 32/2006/NĐ-CP của Chính phủ. Vi phạm liên quan tới gấu có thể bị xử lý hình sự và phạt tiền cao nhất lên đến 500 triệu đồng. 

“Nghiêm cấm chế biến, kinh doanh động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm 1B và sản phẩm từ chúng vì mục đích thương mại” - Nghị định 32 nêu rõ.

Đến cuối giờ chiều ngày 13-12, ENV cho biết hiện tại cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra, xác minh về nguồn gốc của bức ảnh và người chụp bức ảnh này. Tuy nhiên theo một số nguồn tin ban đầu mà ENV thu thập được, bức ảnh này được chụp ở Malaysia.
 
“Trong trường hợp bức ảnh thực sự được chụp ở Malaysia thì hành động của một thanh niên Việt Nam như vậy là rất đáng lên án và đã làm xấu đi hình ảnh của đất nước Việt Nam” - một đại diện của ENV cho biết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo