xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng

Phạm Hồ

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh toàn diện và sức chiến đấu cao - Hưng Yên: Thu nhập bình quân đầu người 20 triệu đồng/năm

Ngày 20-9, tại Hà Nội, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX nhiệm kỳ 2010-2015 đã khai mạc. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười và Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng... đã tham dự.

 

Theo TTXVN, tại đại hội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định: Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ IX là sự kiện chính trị quan trọng đối với quân và dân cả nước. Sự cống hiến lớn lao của quân đội trong tiến trình lịch sử cách mạng do Đảng ta lãnh đạo đã khẳng định rằng: Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, quân đội ta đều một lòng một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, có ý chí quyết chiến quyết thắng...
 
Về nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Phấn đấu thực hiện thắng lợi đường lối, nhiệm vụ cách mạng của Đảng là nhiệm vụ duy nhất của quân đội ta. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước, của cả hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, tăng cường sức mạnh quốc phòng cả về tiềm lực và thế trận... Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng - an ninh, quốc phòng - an ninh với kinh tế trong từng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; kết hợp chặt chẽ quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp và sức chiến đấu cao...
 
Báo cáo Chính trị do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày: Nhiệm kỳ qua, toàn quân là một khối đoàn kết, nhất trí, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, chấp hành nghiêm túc các mệnh lệnh và chế độ sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, nhất là trên các hướng chiến lược; làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng, an ninh; phối hợp tốt với các ngành, các lực lượng, các địa phương triển khai các biện pháp chủ động phòng ngừa và tích cực tiến công làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ; ngăn chặn và xử lý đúng đắn, kịp thời và có hiệu quả các hành vi xâm phạm chủ quyền và lợi ích quốc gia... Đại hội làm việc đến ngày 22-9.
 
- Cùng ngày đã diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 17. Nhiệm kỳ qua, Hưng Yên vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức 11,74%, thu nhập bình quân đầu người đạt 20 triệu đồng/năm. Tỉnh đã quy hoạch 14 khu công nghiệp, 5 khu đi vào hoạt động; thu hút hơn 800 dự án đầu tư, gần 500 dự án đi vào hoạt động đạt giá trị sản xuất gần 20 ngàn tỉ đồng/năm, tạo việc làm cho hơn 11 vạn lao động.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo