xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thanh niên hiến kế xây dựng thành phố

Bài và ảnh: Phan Anh

Thanh niên TP HCM không chỉ hiến kế để TP có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình mà còn phải tự tin nhận các đề án khởi nghiệp khi lãnh đạo đặt hàng

Ngày 20-3, lãnh đạo TP HCM đã có buổi đối thoại với cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của TP. Không khí buổi đối thoại cởi mở, thẳng thắn khi thanh niên mạnh dạn đặt ra nhiều vấn đề lớn về cơ chế, sản xuất; còn lãnh đạo TP thì giải đáp một cách cụ thể, rõ ràng.

Trả lời ngay từng vấn đề

Phát biểu đầu tiên, TS Trần Hữu Lộc, giảng viên Trường ĐH Nông Lâm, khẳng định tuổi trẻ TP sẵn sàng nhận trách nhiệm, sát cánh cùng chính quyền. TS Lộc cho rằng hiện nay, ngành khoa học đang có nhiều “tiến sĩ giấy”. “Đây là điều tôi rất trăn trở, phải làm sao để khoa học đứng trên “đôi chân” của mình, biến sản phẩm thành tiền và tạo giá trị, động lực cho sản xuất” - TS Lộc chia sẻ và mong TP phải tạo ra được “xa lộ cao tốc” để khoa học phát triển với mục tiêu 10 năm, 15 năm sau sẽ có những doanh nghiệp công nghệ với số vốn hàng tỉ USD.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những sáng kiến của thanh niên TP HCM
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đánh giá cao những sáng kiến của thanh niên TP HCM

Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn Thượng Mỹ An đã gửi đến các lãnh đạo tâm tư về ngành du lịch TP. Theo đó, TP đã có Trung tâm Xúc tiến du lịch nhưng hoạt động chưa hiệu quả. “Chúng ta cần có một chính sách để thúc đẩy trung tâm phát triển. Trung tâm đang hoạt động bằng ngân sách, xin cơ chế mở tự thu - tự chi chứ không bao cấp” - chị Thượng Mỹ An nói.

Nghe đề xuất này, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi: “Nếu được cho cơ chế, bao giờ du lịch TP bằng Thái Lan?”. “Để trả lời chính xác bao nhiêu năm thì cần thêm nhiều dữ liệu nhưng khi có cơ chế thì trung tâm sẽ tự chủ, tạo đà cho du lịch TP phát triển” - chị Mỹ An trả lời. Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa nhấn mạnh: “Tôi tiếp thu ý kiến này, làm sao để trung tâm trở thành đầu mối quan trọng trong việc phát triển du lịch TP. Tương lai, không những tự chủ mà còn có dư”. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hỏi: “Chủ trương có nhưng chừng nào làm xong?”. Ông Khoa cho biết thời hạn là cuối năm. “Cần gì đến cuối năm. Anh Khoa ra một quyết định là xong. Giờ mới tháng 3, vậy tháng 4 có quyết định để những tháng còn lại làm luôn” - ông Thăng kết luận.

Xin email lãnh đạo để gửi sáng kiến

Cuộc đối thoại tiếp tục sôi nổi khi thanh niên gửi đến lãnh đạo TP nhiều vấn đề “nóng”. Phó Phòng Cứu nạn - Cứu hộ Cảnh sát PCCC TP Huỳnh Văn Tuấn cho rằng hiện nay, một số cơ quan đã triển khai phần mềm đánh giá cán bộ nhưng đó vẫn là “vừa đá bóng vừa thổi còi”. “Tại sao không có đánh giá độc lập, khách quan?” - Huỳnh Văn Tuấn đặt vấn đề. Còn Nguyễn Khoa Tuấn Anh, sáng lập Công ty CP Viễn thông May Mắn, xin được triển khai không lợi nhuận cho hệ thống xếp hàng khám bệnh thông minh tại tất cả bệnh viện ở TP. Dự án này đã triển khai thí điểm tại 4 bệnh viện và kết quả rất khả thi nhưng các bệnh viện lại không được tự quyết. Khá hứng thú với đề xuất trên, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng lập tức gợi ý Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu cho Tuấn Anh email và số điện thoại để trao đổi. Trong khi đó, TS Nguyễn Bá Hải, Trưởng Khoa Sáng tạo và Khởi nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP, xin email của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng để gửi 7 đề xuất cụ thể về xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang hỏi: “Nếu TP có một dự án về khởi nghiệp, giao em làm thường trực thì nhận lời không?”. Không do dự, Bá Hải trả lời ngay: “Em nhận lời!”.

Trước những hiến kế và đề xuất của thanh niên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đánh giá rất thiết thực, hầu hết các ý kiến là vì sự phát triển của TP. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng mong muốn có thêm nhiều cuộc đối thoại, tham vấn giữa thanh niên và lãnh đạo chứ không trông chờ vào cuộc gặp mặt hằng năm để đón nhận những sáng kiến hay. “Lãnh đạo TP luôn trân trọng lắng nghe, đồng thời sẽ có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thanh niên ở mọi lĩnh vực; các bạn trẻ cần có tinh thần chủ động tiếp thị, giới thiệu những sản phẩm nghiên cứu của mình” - ông Thăng nhấn mạnh.

Kiểm điểm những giám đốc sở vắng mặt

Bên cạnh những ý kiến của thanh niên được giải đáp tường tận thì cũng có nhiều đề xuất không được trả lời và đối thoại ngay tại buổi gặp gỡ. Đó là trường hợp một thanh niên huyện Củ Chi, chủ trang trại chăn nuôi heo sạch, than khó khi thiếu vắc-xin nhưng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không ai đến dự để trả lời. Lãnh đạo  Sở Khoa học và Công nghệ cũng không có mặt trong khi rất nhiều đề xuất cho nghiên cứu khoa học. Sở Nội vụ chỉ cử một trưởng phòng đi thay nên không giải đáp được thắc mắc về thái độ làm việc và đánh giá cán bộ, công chức.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng yêu cầu Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong kiểm điểm lãnh đạo 3 đơn vị này nếu đã mời mà không đến. “Bận gì thì bận nhưng 1 năm mới có một buổi để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư cũng như rất nhiều sáng kiến của thanh niên góp ý với Đảng bộ và chính quyền thì phải sắp xếp đến dự” - ông Thăng phê bình.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo