xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thiệt hại nặng vì rét

VĂN DUẨN - NGỌC DUNG

Riêng thị trấn Sa Pa (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã thiệt hại hơn 5 tỉ đồng do mưa tuyết. Các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn cũng bị sương muối bao trùm gây hậu quả nặng nề

Nhiều người dân ở thị trấn Sa Pa, tỉnh Lào Cai  nói rằng chưa bao giờ họ phải hứng chịu đợt mưa tuyết dày như lần này. Dọc Quốc lộ 4D, các con đường ở thị trấn Sa Pa, khu vực đèo Ô Quý Hồ, đường sá, nhà cửa, hoa màu bị tuyết phủ dày 20-30 cm, có nơi lên đến 50 cm. Nhìn những vườn su su bị mưa tuyết đánh sập, thảo quả gãy đổ la liệt, người dân Sa Pa chỉ còn biết than trời.

Lo cháy rừng khi tuyết tan

Bà Nguyễn Thị Hà (ở thị trấn Sa Pa) cho biết nhà bà mất trắng hơn 3 ha su su trị giá 50 triệu đồng. Tại xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, ông Vàng Chỉnh Siểu cũng đứng ngồi không yên. Đàn trâu nhà ông đã có 2 con chết, trong nhà chẳng còn nhiều rơm để cho 5 con còn lại ăn. “Nếu cứ rét và sương muối nhiều thế này, cỏ chết hết thì trâu nhà mình cũng chết đói mất thôi” - ông Siểu lo lắng.

Người dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai dọn tuyết trên hoa màu
Người dân huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai dọn tuyết trên hoa màu

Ông Ma Quang Trung, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Lào Cai, cho biết đến chiều 20-12, toàn tỉnh đã có 123 con trâu, bò chết; hơn 80 ha su su bị sập; hơn 800 ha rau, màu bị tuyết vùi lấp và khoảng 700 ha thảo quả bị gẫy đổ, hư hại... Tính sơ bộ, thiệt hại về kinh tế trong toàn tỉnh khoảng 10 tỉ đồng, riêng Sa Pa đã mất hoa màu, gia súc giá trị hơn 5 tỉ đồng.

Điều lo nhất hiện nay, theo ông Trung, sau trận mưa tuyết vừa qua, cây rừng đã bị rụng hết lá xuống thảm thực vật, cộng thêm đó là cỏ cũng bị khô cháy do bị tuyết phủ, nay tuyết tan rất dễ bị cháy rừng trên diện rộng. Tỉnh Lào Cai sẽ hỗ trợ cho bà con nông dân bị thiệt hại rau, màu theo quy định của nhà nước để giúp bà con sớm ổn định sản xuất.

Chưa thống kê nhưng các tỉnh Lai Châu, Hà Giang, Lạng Sơn cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng sương muối bao trùm.

Quá tải bệnh nhân vì giá lạnh

Trong tuần qua, thời tiết giá lạnh, nhiệt độ giảm sâu kèm theo ẩm thấp khiến nhiều người, đặc biệt là người già và trẻ em, phải nhập viện. Tại một số bệnh viện (BV) ở TP Hà Nội, lượng bệnh nhân đến khám vì các bệnh đường hô hấp tăng từ 10%-30%, trong đó chủ yếu là viêm họng, viêm phế quản và viêm phổi. Đáng lưu ý, trong đêm 17-12, Khoa Nhi - Bệnh viện (BV) Bạch Mai (Hà Nội) đã tiếp nhận một trẻ sơ sinh mới 5 ngày tuổi nhưng đã bị viêm phổi.

Tỉ lệ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp, nhồi máu cơ tim… ở người già và người có tiền sử mắc bệnh mạn tính cũng tăng hơn bình thường. Tại Viện Tim mạch của BV Bạch Mai, số lượng bệnh nhân tới khám tăng đến gần 400 người. Ông Trương Quý Dương, Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho hay BV tiếp nhận khoảng 700 trường hợp đến khám mỗi ngày, tăng 20% so với ngày thường. BV Đa khoa tỉnh Sơn La cũng quá tải  ở khoa nội và khoa nhi.

Còn 1-2 đợt rét dưới 0 độ C

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nhận định khu vực miền Bắc bắt đầu bước vào thời kỳ chính của mùa đông, các đợt không khí lạnh còn tăng cường liên tục để duy trì nền nhiệt độ trong tháng ở mức trời rét. Theo thống kê, những ngày vừa qua, các tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã ghi nhận rét đậm, rét hại kỷ lục tại nhiều địa phương. Lúc 7 giờ ngày 18-12, nhiệt độ tại thị trấn Bắc Hà (tỉnh Lào Cai) là 1,7 độ C, khu du lịch Sa Pa dưới 1 độ C. Dự kiến, đợt rét hại và sương muối này sẽ kết thúc vào khoảng 3-4 ngày nữa.

Mùa đông năm nay có thể diễn ra từ 1-2 đợt lạnh kéo dài từ 3-5 ngày, nền nhiệt có thể xuống dưới ngưỡng 0 độ C. Ở các tỉnh vùng núi phía Bắc tiếp tục xuất hiện các đợt tuyết rơi hoặc băng giá và sương muối tại các vùng cao như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Lạng Sơn. Tuy nhiên, khó có thể lặp lại hiện tượng mưa tuyết như vừa xảy ra tại Sa Pa.

Trước tình hình rét đậm, rét hại đang ảnh hưởng nặng nề tới sản xuất tại các tỉnh miền núi phía Bắc, Cục Chăn nuôi, Bộ NN-PTNT khuyến cáo người dân không nên thả rông, lùa trâu bò về chuồng lúc trời rét dưới 15 độ C; cần che chắn chuồng trại kín; chuẩn bị đủ nguồn thức ăn dự trữ để tránh trâu, bò bị chết đói. Mặt khác, các địa phương không để dân gieo mạ lúc nhiệt độ xuống dưới 15 độ C để tránh thiệt hại.

Nam Bộ sẽ xuống 18 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khối không khí lạnh vẫn còn hoạt động mạnh và sẽ liên tục được bổ sung vào các ngày 21, 24, 27-12. Ở Nam Bộ và Tây Nguyên, từ nay đến cuối tháng 12 sẽ xuất hiện một số ngày trời chuyển lạnh, thậm chí trời rét vào đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất sẽ xuống mức 12-15 độ C ở Tây Nguyên, 18-20 độ C ở Nam Bộ.

B.M.Tăng

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo