xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao đời sống nhân dân

Phạm Hồ

Phú Yên phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm; Ông Nguyễn Chí Dũng đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, ông Phùng Thanh Kiểm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ngày 15-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011-2015 đã khai mạc tại TP Phan Rang - Tháp Chàm với sự tham dự của 320 đại biểu đại diện hơn 11.000 đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh.

 
Theo TTXVN, đến nay, quy mô nền kinh tế tỉnh tăng 1,64 lần so năm 2005. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành: dịch vụ tăng bình quân 10,8%; nông lâm - thủy sản: 10,2%; công nghiệp - xây dựng: 17,3%; thu ngân sách đạt 665 tỉ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 50 triệu USD. Tổng vốn đầu tư trong 5 năm đạt 18.180 tỉ đồng. Trong nhiệm kỳ tới, mục tiêu phấn đấu đến năm 2015, GDP tăng gấp 2,2 lần, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng từ 3 đến 3,3 lần so năm 2010. Đại hội đã bầu ông Nguyễn Chí Dũng làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Ninh Thuận. 
 
- Sáng cùng ngày, tại TP Lạng Sơn, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XV đã khai mạc, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức thay mặt cho 4.700 đảng viên trong toàn tỉnh.
 
Nhiệm kỳ qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế tuy cao hơn mức trung bình của giai đoạn 2001 - 2005 nhưng mới đạt 10,5% (chỉ tiêu đề ra là 11% - 12%).  Báo cáo chính trị tại đại hội nêu ra 7 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế, 9 chỉ tiêu quan trọng về xã hội và 4 chỉ tiêu về lĩnh vực môi trường nhiệm kỳ 2010 - 2015 sẽ được đại hội thảo luận kỹ với các giải pháp bảo đảm tính tích cực, tính khả thi cao. Ông Phùng Thanh Kiểm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 
- Ngày 15-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011 – 2015) cũng đã chính thức khai mạc. 
 
Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2011 – 2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức bình quân chung của cả nước, tạo đà để đến năm 2020, Phú Yên cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp. Toàn tỉnh phấn đấu nhiệm kỳ tới đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13%-13,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 23%-24%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm vào cuối nhiệm kỳ.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo