xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tiếp tế đảo Lý Sơn

Trà Giang

Thời tiết vừa thuận lợi, các phương tiện công suất lớn ở cảng Sa Kỳ lập tức được lệnh nhổ neo mang theo hơn 100 tấn hàng hóa thiết yếu các loại ra tiếp tế cho người dân đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi

Sau hơn 10 ngày bị sóng biển dữ dội bao vây và gần như bị cô lập, nhiều mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, nhiên liệu phục vụ cho hơn 20.000 cư dân huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi đã cạn kiệt. Giữa lúc lãnh đạo tỉnh tính đến phương án nhờ Quân khu 5 sử dụng máy bay trực thăng chở hàng hóa tiếp tế cho đảo Lý Sơn thì sáng 7-11, trời đã hửng nắng, biển lặng, gió cũng dịu còn cấp 5-6. Lập tức, các phương tiện vận tải hành khách và hàng hóa công suất lớn ở cảng Sa Kỳ - Quảng Ngãi được lệnh nhổ neo mang theo hơn 100 tấn hàng hóa thiết yếu các loại đến huyện đảo này.

img
Những hành khách bị mắc kẹt trong đất liền 2 tuần qua lên tàu chuẩn bị về lại đảo Lý Sơn. Ảnh: TTXVN
 
Đúng 8 giờ, trên bến cảng Sa Kỳ, các phương tiện vận tải công suất lớn gồm tàu khách cao tốc Lý Sơn do ông Nguyễn Thành Đạt làm thuyền trưởng, tàu vận tải QNg 0037-VT do thuyền trưởng Lê Văn Tấn chỉ huy và tàu chở dầu QNg 0036-VTXD do thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Nhiên điều khiển đã lần lượt xuất bến.
 
Thuyền trưởng Lê Văn Tấn luôn miệng hét to qua điện thoại để thông báo với các đại lý trên  đảo Lý Sơn đang sốt ruột chờ hàng hóa: “Biển yên! Hàng sắp tới!”. Phấn khởi vì được lệnh xuất bến sau gần nửa tháng tàu của mình buộc phải neo đậu trên bến cảng trong khi các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân Lý Sơn dần cạn kiệt, thuyền trưởng Tấn cho biết: “Tàu QNg 0037-VT của tôi chở gần 70 tấn lương thực, thực phẩm, thịt heo, gia cầm, hàng tươi sống, nước uống, hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng... Đây là những hàng hóa thiết yếu vốn đã cạn kiệt nhiều ngày qua ở Lý Sơn”. Ông Tấn dự tính khoảng 10 giờ, tàu chở hàng của ông và 2 tàu bạn cập cảng Lý Sơn, chấm dứt cảnh thiếu hàng hóa thiết yếu trên đảo này.
 
Vừa chỉ huy thủy thủ đoàn kiểm tra an toàn vừa tháo dây neo cho tàu  QNg 0036-VTXD chuẩn bị rời cảng Sa Kỳ, ông Nguyễn Ngọc Nhiên cho biết tàu đã tích đủ 25 tấn xăng dầu cùng hàng trăm bình gas để vận chuyển ra đảo Lý Sơn  cung cấp cho nhà máy nhiệt điện và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
 
Trong mấy ngày qua, lợi dụng tình trạng xăng dầu khan hiếm, một số hộ kinh doanh nhỏ, lẻ mặt hàng này ở Lý Sơn đã đầu cơ, găm hàng và tăng giá mỗi lít xăng lên đến 25.000 - 30.000 đồng.  Cũng tại cảng Sa Kỳ, đúng 8 giờ 5 phút cùng ngày, tàu cao tốc Lý Sơn đã nổ máy chở gần 200 hành khách bị mắc kẹt trên đất liền trong 2 tuần qua xuất phát ra đảo.
img

Chuyển hàng hóa lên tàu tiếp tế cho người dân huyện đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi. Ảnh: TTXVN

 
Trao đổi với TTXVN qua điện thoại, ông Trần Ngọc Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, người đang trực tiếp chỉ huy công tác phòng chống lụt bão trên huyện đảo này, cho biết biển động mạnh hơn 10 ngày qua khiến tàu thuyền từ đất liền không thể cập cảng Lý Sơn nên đã gây ra tình trạng khan hiếm nhiên liệu và một số mặt hàng thiết yếu phục vụ sinh hoạt của người dân. Ngay sau khi phát hiện tình trạng găm hàng, nâng giá nhằm thu lợi bất chính của một số hộ kinh doanh này, UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra, ngăn chặn.
 
Theo ông Chuyên, tuy đã có tàu ra đảo nhưng lượng hàng hóa được vận chuyển phục vụ nhân dân chỉ nhỏ giọt. Bên cạnh đó, một số phương tiện tàu thuyền vận tải của địa phương có công suất nhỏ nên chưa thể ra vào đảo chở theo hàng hóa, lương thực cung cấp cho người dân. Tại xã đảo An Bình, lương thực, thực phẩm hiện vẫn đang thiếu hụt bởi tàu thuyền từ đảo lớn sang chưa thể cập được bến. Trước tình hình này, lãnh đạo UBND huyện Lý Sơn đã chỉ đạo xã An Bình mở kho lương thực dự trữ để cấp phát gạo cho hơn 100 hộ gia đình cầm cự, đợi tiếp ứng từ huyện sang.
 
Dự báo trong tuần này, nếu thời tiết thuận lợi hơn, hàng hóa sẽ được vận chuyển ra đảo để đáp ứng nhu cầu đời sống của người dân, cải thiện và bình ổn giá cả các mặt hàng lương thực, nhu yếu phẩm... “Huyện Lý Sơn nỗ lực hết sức mình để thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi là trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không được để cho nhân dân trên đảo thiếu ăn” – ông Chuyên khẳng định.

Lũ có khả năng lên lại

 
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ lục địa Trung Quốc, có một khối không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, ngày và đêm nay, 8-11, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống miền Bắc và miền Trung nước ta. Do vậy, trên vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh lên cấp 6, giật cấp 7, biển động mạnh. Các tỉnh, TP từ Quảng Nam đến Ninh Thuận, do ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh với nhiễu động nhiệt đới ở Nam biển Đông nên trong 4-5 ngày đầu tuần, có mưa nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.
 
Do có mưa, lũ, các sông từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên có khả năng lên lại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương khuyến cáo các địa phương từ Quảng Nam đến Ninh Thuận và Tây Nguyên cần đề phòng ngập lụt cũng như lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

B.M.Tăng

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo