xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tin vui cho người dân "vướng" dự án Sài Gòn Safari

PHAN ANH (ghi)

(NLĐO) – Ở dự án Sài Gòn Safari, hộ nào bị thiệt thòi trong bồi thường thì nhà nước sẽ bồi thường đủ, hộ nào đã được bồi thường cao hơn TP cũng không lấy lại.

Tại cuộc họp báo định kỳ của UBND TP HCM vào trưa 30-5, trước câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng sẽ khởi công dự án Công viên Sài Gòn Safari trong quý III, trong khi, UBND TP hiện đang chỉ đạo thanh tra. Vậy liệu có kịp khởi công, Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan, cho biết hiện nay bà con trong vùng dự án đã bàn giao đất, chỉ còn hơn 30 hộ còn khiếu nại.


Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi họp báo

Chánh Văn phòng UBND TP Võ Văn Hoan tại buổi họp báo

Theo ông Hoan, dự án này kéo dài là do vận dụng bồi thường của cán bộ có điều không đúng. “Có thể hộ dân ở 2 xã kế bên nhưng có bồi thường khác nhau. Cụ thể, xã thì bồi thường căn cứ vào sổ hồng, sổ đỏ.; xã bên cạnh thì ngược lại áp dụng cách khác như căn cứ vào thực trạng” – ông Hoan nói và cho biết 30 trường hợp này so bì, yêu cầu xem xét lại.

Liên quan đến chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án, ông Hoan cho hay việc thanh tra này để kiểm tra lại việc bồi thường cho dân đúng hay sai.

Ông Hoan khẳng định: “Chính sách bồi thường không thay đổi nhưng nếu sau khi thanh tra, kiểm tra trường hợp nào thiệt thòi thì nhà nước bồi thường, còn trường hợp người dân nào được bồi thường cao hơn thì TP cũng không lấy lại”.

Theo ông Hoan, TP đã làm việc với Vinpearl và đề xuất lại một số ý như giảm tỉ lệ đất dành cho sân golf và khách sạn, để dành thêm diện tích đất cho các hoạt động dã ngoại, thể thao ngoài trời khác, tăng tỉ lệ đất dành cho khu vườn thú; đa dạng, phong phú các loại hình hoạt động... để bổ sung, điều chỉnh nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 của dự án.

Ông Hoan cũng cho biết Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đã chỉ đạo nhà đầu tư dự án này phải có trách nhiệm hỗ trợ cho người dân như việc làm, ưu tiên cho bà con buôn bán trong khu này... Đặc biệt, ông Hoan chia sẻ sẽ cố gắng khởi công dự án Công viên sài Gòn Safari vào đầu năm 2017, không để kéo dài lâu hơn nữa.

Liên quan đề nghị cách chức Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Hóc Môn của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng, ông Hoan nói: “Theo tôi, ý Bí thư Thăng là cần xem xét để loại những cán bộ vô cảm với dân”. Ông Hoan cũng cho rằng quy trình xử lý cán bộ phải thông qua nhiều bước, huyện Hóc Môn đang tiến hành kiểm điểm quản lý ngành trên địa bàn.

Trình đề án tái lập đội săn bắt cướp

Liên quan đến câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về thành lập đội săn bắt cướp như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP Đinh La Thăng, Trung tá Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an TP, ho biết hiện Công an TP đang trình đề án lên Bộ Công an. Khi nào Bộ Công an có ý kiến thì Công an TP sẽ triển khai thực hiện.

Theo ông Thắng, khi nào có thông tin, CA TP sẽ họp báo công bố tình hình cụ thể.

Về vấn đề này, ông Hoan cũng nhìn nhận, cướp giật tuy số lượng nhỏ nhưng tính chất phức tạp. Đối với tội phạm, nhất là loại băng đảng thì mình phải kiên quyết. Sự xuất hiện của đội săn bắt cướp sẽ làm người dân yên tâm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo