xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TPHCM: Phát sinh 1.427 hộ tạm cư

Quý Hiền

Tiếp tục đợt giám sát về kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất, ngày 30-8, HĐND TPHCM đã có buổi giám sát tại Sở Xây dựng, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Giải quyết tái định cư (TĐC) cho các hộ dân tạm cư thời gian dài của TP.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, tại thời điểm tháng 9-2006, toàn TP có 4.715 hộ tạm cư (trong đó có 3.940 hộ thuộc các dự án ngoài ngân sách). Trên cơ sở phối hợp với các quận, huyện để quán triệt thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP nhằm giải quyết triệt để số hộ tạm cư, tháng 11-2007, TP đã chuẩn bị đủ quỹ nền đất và căn hộ TĐC cho số hộ tạm cư nói trên. Thế nhưng, từ năm 2008 đến tháng 4-2012, TP lại phát sinh 1.427 hộ tạm cư thuộc 24 dự án.

Ông Nguyễn Văn Danh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, cho biết các trường hợp tạm cư phát sinh được chia thành 3 nhóm. Trong đó, nhóm 1 gồm 574 hộ là các hộ tạm cư phát sinh từ việc di dời khẩn cấp khỏi các chung cư hư hỏng nặng (chiếm 40% tổng số hộ tạm cư) như chung cư Cô Giang (quận 1), chung cư Nguyễn Kim (quận 10). Nhóm 2 gồm 732 hộ là các hộ tạm cư phát sinh do tiến độ thu hồi mặt bằng gấp để thực hiện các dự án trọng điểm của TP như khu đô thị mới Thủ Thiêm, khu đô thị mới Phước Kiển - Nhơn Đức, cảng Hiệp Phước… (chiếm 51%). Nhóm 3 gồm 121 hộ đang khiếu nại chưa đồng ý nhận nhà TĐC (chiếm 9%).

Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM Huỳnh Công Hùng nhấn mạnh nếu không giải quyết dứt điểm tạm cư, thiệt hại sẽ rất lớn, không chỉ về mặt kinh tế mà còn gây tâm lý bất an cho người dân. “Tạm cư là khách quan hay chính mình tạo ra tạm cư?” - ông Hùng băn khoăn. Theo ông Hùng, chi phí tạm cư nhiều năm qua là không nhỏ, đến hàng trăm ngàn tỉ đồng, chưa kể người dân tạm cư chỗ này nhưng lại chạy đến chỗ khác làm ăn, học hành, sinh sống và thực tế đã hình thành những khu ổ chuột mới…

Sở Xây dựng cho biết chậm nhất trong quý IV/2012 sẽ chấm dứt tình trạng tạm cư cho 222 hộ dân chưa có quỹ nhà TĐC. Đối với 1.205 hộ còn lại thuộc diện di dời ở các chung cư hư hỏng nặng và khu đô thị mới Thủ Thiêm do có nhu cầu TĐC tại chỗ nên chủ đầu tư và các quận, huyện thống nhất kiến nghị TP cho phép tạm cư đến khi chủ đầu tư xây dựng xong quỹ nhà (dự kiến trong năm 2013 và quý I/2014). Phó Chủ tịch HĐND TP Trương Thị Ánh lưu ý Sở Xây dựng phải giải quyết dứt điểm 222 hộ tạm cư vì chưa có quỹ nhà bố trí, không để hộ dân chờ đợi quá lâu.

Nhiều đại biểu tham dự giám sát cũng đề nghị kế hoạch giải quyết tạm cư, tiến độ xây dựng các khu TĐC cần được Sở Xây dựng công khai trên trang web của sở để người dân giám sát. Ngoài ra, sở cần có kế hoạch điều tra xã hội học xem cuộc sống các hộ dân TĐC ở các khu TĐC ra sao.

Cũng theo dự báo của Sở Xây dựng và từ nhu cầu TĐC của các quận, huyện, giai đoạn 2012-2015, quỹ nhà TĐC hiện có (hơn 4.000 căn hộ và nền đất) chỉ đủ để giải quyết 30%. Một trong những tồn tại được lãnh đạo Sở Xây dựng nêu ra là mặc dù các quận, huyện đã cam kết và có kế hoạch bố trí quỹ nhà, đất TĐC nhưng vẫn chưa đưa vào sử dụng nên hiệu quả vốn đầu tư chưa cao.

Nhiều dự án “treo”

Ngày 30-8, tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc, HĐND TPHCM cũng đã tiến hành giám sát về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đào tạo, giải quyết việc làm khi Nhà nước thu hồi đất.

Theo báo cáo của Sở Quy hoạch - Kiến trúc, 22 quận, huyện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỉ lệ 1/5.000 (trừ quận 1 và quận 5 không điều chỉnh quy hoạch), trong đó có 7 đồ án điều chỉnh quy hoạch đã được TP phê duyệt. Tính theo diện tích đất đô thị, 91% đã được phủ kín quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2.000. Tuy nhiên, hiện nay có chủ đầu tư không thực hiện quy hoạch đã được duyệt dẫn tới tình trạng dự án “treo”, xảy ra chủ yếu đối với dự án quy hoạch khu nhà ở. Theo thống kê chưa đầy đủ, TP hiện có khoảng 29 khu vực dự án “treo”, quy hoạch “treo”.
T.Sương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo