xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệt để tiết kiệm để tăng lương

Bài và ảnh: Thế Dũng

Thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm cuối năm là tập trung thu hết khoản nợ đọng thuế để bảo đảm cân đối ngân sách

Ngày 27-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11-2015.

Thu nợ đọng 70.000 tỉ đồng tiền thuế

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ nhất trí rằng tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2015 tiếp tục chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11 tăng 0,07% so với tháng trước.

Tuy nhiên, Chính phủ đánh giá một số vấn đề hạn chế như sản xuất và tiêu thụ nông sản gặp nhiều khó khăn; hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (DN) còn trở ngại; tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp...

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Nếu không có gì đột biến thì nhiều khả năng năm 2016, mức tăng trưởng đạt cao hơn 6,5% ”. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo mọi thuận lợi cho người dân và DN.

“Tập trung chỉ đạo thu ngân sách trong tháng 12, nhất là cố gắng làm tốt công tác thu khoản nợ đọng 70.000 tỉ đồng tiền thuế để bảo đảm cân đối ngân sách, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cuối năm” - Thủ tướng lưu ý.

 

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi họp báo Chính phủ chiều 27-11
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên chủ trì buổi họp báo Chính phủ chiều 27-11

 

Bảo lãnh nợ cho doanh nghiệp

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, người phát ngôn của Chính phủ Nguyễn Văn Nên đã chủ trì cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11-2015. Ông Nên cho biết Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2016, trong đó có phương án tăng 5% lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức từ ngày 1-5-2016.

Để có nguồn tăng lương 11.000 tỉ đồng, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành, địa phương triệt để tiết kiệm; cắt giảm chi chưa thực sự cần thiết; cắt giảm 30% kinh phí hội nghị, hội thảo, đoàn đi khảo sát, đào tạo ngắn hạn ở nước ngoài... Đối với một số địa phương có ngân sách khó khăn, trung ương sẽ hỗ trợ để bảo đảm nguồn điều chỉnh tiền lương.

Người đứng đầu Văn phòng Chính phủ cho biết đến hết năm 2014, tổng số nợ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là gần 1,57 triệu tỉ đồng, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân là 1,41 lần (mức quy định chung không quá 3 lần). Hằng năm, các DN vẫn chủ động bố trí nguồn, cơ bản trả nợ đúng hạn. Chính phủ đã ban hành và chỉ đạo thực hiện Nghị định 206/2013 về quản lý nợ của DN do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

“Hiện nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 19% tổng nợ công (trong cơ cấu nợ công, 80% là nợ Chính phủ, 19% là nợ Chính phủ bảo lãnh và 1% là nợ chính quyền địa phương). Nếu tính theo phần trăm so với GDP thì nợ Chính phủ bảo lãnh chiếm 11,4%” - ông Nên thông tin.

Theo ông Nên, việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho các DN vay vốn nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư cấp bách, trọng điểm của nhà nước có ý nghĩa quan trọng, nhất là trong các giai đoạn nguồn vốn trong nước không đủ đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển. Các DN nhà nước có trách nhiệm sử dụng vốn vay đúng mục đích, tự chịu mọi rủi ro, chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, quản lý, sử dụng.

Chính phủ đã chỉ đạo việc cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ phải thực hiện trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ hằng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quản lý chặt chẽ điều kiện cấp bảo lãnh, không mở rộng diện, chọn lọc có mục tiêu ưu tiên, tiến tới thu hẹp bảo lãnh Chính phủ và kiểm soát việc bảo đảm trả nợ.

 

2 công ty vàng ở Quảng Nam phải nộp thuế

Về việc vừa qua Ngân hàng Nhà nước kiến nghị Thủ tướng cho phép công ty vàng thuộc Tập đoàn Besra ở Quảng Nam xuất khẩu gần 400 kg vàng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết ngày 24-11, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến chỉ đạo.

Theo đó, việc cấp giấy phép xuất khẩu vàng nguyên liệu đối với Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu và Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thuộc Tập đoàn Besra phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên đề nghị Bộ Tài chính và UBND tỉnh Quảng Nam khẩn trương yêu cầu các công ty nêu trên thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

 

Xử taxi “lụi”, khoán xe công

Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thí điểm ứng dụng công nghệ kết nối hoạt động vận tải tại 5 TP lớn trong 2 năm tới. Tuy nhiên, vừa qua, các hiệp hội taxi, hiệp hội vận tải tại TP HCM, Hà Nội liên tục có công văn gửi các cơ quan quản lý đề xuất cấm Uber, GrabTaxi vì lý do kinh doanh taxi trá hình.

Trả lời về việc này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho rằng thực tế có một bộ phận cá nhân, đơn vị chưa đủ điều kiện kinh doanh vận tải nhưng sử dụng các phần mềm ứng dụng để hoạt động. Thủ tướng đã giao các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thí điểm theo chỉ đạo của Thủ tướng tại 5 địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên cho biết thêm theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua Luật Quản lý sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Trong đó, cơ chế quản lý ô tô công sẽ tiếp tục được đổi mới, hướng tới quy định việc khoán kinh phí sử dụng xe công bắt buộc đối với một số địa bàn, đối tượng có đủ điều kiện nhận khoán mà không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ được giao.

Bộ Tài chính sẽ xây dựng phương án, lộ trình thực hiện khoán xe công để đưa vào dự án luật, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo