xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trung Quốc trắng trợn vu cáo Việt Nam

Hà Thành

Tàu Viking II đã trở lại hoạt động bình thường

Sau vụ tàu Trung Quốc xâm phạm thềm lục địa Việt Nam, cố tình lao vào tuyến cáp khảo sát của tàu Viking II do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thuê, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố vu cáo các tàu vũ trang Việt Nam xua đuổi các tàu cá nước này.

Tân Hoa Xã dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Trong cuộc xua đuổi này, lưới đánh cá của một tàu cá Trung Quốc đã vướng vào cáp của một tàu thăm dò dầu khí Việt Nam, do đó ngư dân Trung Quốc buộc phải cắt lưới đánh cá”.
Tàu Trung Quốc liều lĩnh lao vào phá cáp thăm dò địa chấn của Việt Nam nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc lại nói: “Phía Việt Nam đã bất chấp mạng sống của ngư dân Trung Quốc, giao tranh với tàu đánh cá Trung Quốc hơn một giờ. Sự vi phạm nghiêm trọng của phía Việt Nam đã đe dọa đến an ninh của ngư dân Trung Quốc”(!?).
Những số liệu từ máy móc còn ghi rất rõ là vào lúc 6 giờ ngày 9-6-2011, khi tàu Viking II đang tiến hành thu nổ địa chấn 3D lô 136/03 (tọa độ 6o47,5’ Bắc và 109o17,5’ Đông) tại khu vực thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam thì tàu cá Trung Quốc mang số hiệu 62226 được sự yểm trợ của 2 tàu ngư chính Trung Quốc số hiệu 311 và 303 đã lao vào tuyến cáp khảo sát địa chấn của tàu này.
Theo ông Nguyễn Hùng Dũng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC), mặc dù tàu bảo vệ và tàu Viking II  đã có cảnh báo bằng pháo hiệu,gọi loa, kéo còi báo động nhưng họ vẫn bất chấp, cố tình lao vào phá cáp khảo sát của tàu Viking II khiến tàu này không thể hoạt động bình thường. “Điều đó cho thấy rằng đây không phải là tàu đánh cá bình thường mà họ hoạt động phá hoại theo những âm mưu, bài bản đã được tính toán” - ông Dũng nói.

Trong thông tin liên quan, sau khi bị Philippines vài lần triệu đến để phản đối điều mà Philippines cho rằng “những vụ tàu Trung Quốc xâm phạm chủ quyền” nước này, Đại sứ Trung Quốc tại Philippines Lưu Kiến Siêu đã tổ chức họp báo ngày 10-6. Trong cuộc họp báo này, Đại sứ Trung Quốc đòi các nước láng giềng chấm dứt thăm dò tài nguyên tại khu vực quần đảo Trường Sa đang tranh chấp và nếu muốn tiếp tục thì phải hợp tác với Trung Quốc”!         

Nguồn tin từ PVN cho biết tàu thăm dò khảo sát Viking II đã trở lại hoạt động bình thường sau khi khắc phục sự cố do tàu cá Trung Quốc cố tình gây ra trong vùng thềm lục địa 200 hải lý của Việt Nam. Tàu Viking II đã phối hợp với các tàu bảo vệ khẩn trương gỡ và thu lại phần cáp bị tàu Trung Quốc làm rối để khắc phục. Tàu Viking II đã tiếp tục hoạt động, tiến hành các hoạt động thăm dò, khảo sát như kế hoạch đã định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo