xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ tại đình thần!

Bài-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) - Sau khi UBND quận 1-TPHCM chỉ đạo, phòng tập tạ tại đình Tân An (số 36 BIS, Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, quận 1) đã bị dẹp nhưng thay vào đó, phường biến đình thần thành nhà kho và là điểm tập huấn Truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ!

Tháng 7-2011, Báo Người Lao Động có loạt bài “Xẻ thịt đình thần”, lãnh đạo UBND quận 1-TPHCM đã chỉ đạo dẹp bỏ những bất cập đang xảy ra tại đình Tân An và một số ngôi đình khác. Đồng thời, cấp kinh phí 500 triệu đồng trùng tu, khôi phục đình Tân An để bà con đến thắp hương.
 
img
Đình Tân An được xây dựng cách đây gần 200 năm
img
...thành nhà kho của UBND phường Đa Kao. Ảnh: Phạm Dũng
   
Tuy nhiên đến nay, ngôi đình vẫn bị phường Đa Kao-quận 1 chiếm dụng làm nhà kho chứa vật dụng bắt được của những người lấn chiếm lòng lề đường. Thậm chí, theo người dân, đầu tháng 2 vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Đa Kao còn “mượn tạm” đình thần để tập huấn Truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ.

img
Thêm chức năng là chỗ truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, phần trước của đình từng bị trưng dụng làm phòng tập tạ của Trung tâm Thể hình Đa Kao, sau khi báo phản ánh đã bị “bứng” đi nơi khác. Nhưng phường Đa Kao đã không trả lại nguyên vẹn đình cho nhân dân mà làm nhà kho và tổ chức những buổi tập huấn, truyền thông chăm sóc sức khỏe cho chị em phụ nữ. Mặt dù phòng tập tạ đã chuyển đi nơi khác nhiều tháng nay nhưng bảng hiệu vẫn để nguyên khiến ai nhìn vào mặt tiền đình Tân An cũng “gai mắt”.
img
Tiếc rẻ gì mà không tháo cái bảng phản cảm này xuống?

Được cấp kinh phí, các ngành chức năng và Ban trị sự đình đã trùng tu, khôi phục lại đình khang trang hơn trước đây. Sáng 7-4 (nhằm ngày 17-3 Âm lịch), lần đầu tiên sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Ban trị sự Đình Tân An đã tổ chức Lễ Kỳ Yên cúng thần.

img
Từ sau đất nước giải phóng, đây là lần đầu tiên Đình Tân An cúng kính bài bản

Theo Ban trị sự đình, do một số điều kiện khách quan, phần võ ca (nơi thực hiện các nghi thức hội, hát bội, lễ xây chầu) bị nhiều đơn vị thuê mướn, cầu thang xập xệ nên không thể tổ chức cúng được.

 
img
Người dân háo hức đến cúng viếng
           
Trong khuôn khổ lễ Kỳ Yên, Ban trị sự đã tổ chức các nghi lễ cúng rất bài bản, nhiều người già khu vực đình Tân An cũng đã đến thắp hương cho thần và mẹ Ngũ Hành. Tuy nhiên, niềm vui của nhân dân vùng Đa Kao không được trọn vẹn khi toàn bộ phần võ ca của đình bị UBND phường Đa Kao tận dụng triệt để làm nhà kho chứa đồ.

 
img
img
img
img
Những giá trị không được tôn trọng và bỏ quên một thời gian dài

img

Ông Từ Trọng Linh (90 tuổi, ngụ đường Trương Hán Siêu, Đa Kao, quận 1) bức xúc “Tôi sống ở vùng này từ nhỏ tới lớn, tuy nhiên chưa từng thấy cách quản lý của phường quận thế nào mà hết trở thành trung tâm tập tạ rồi lại làm nhà kho! Bộ phường không còn chỗ nào để nữa hay sao mà dùng chỗ này để chứa đồ dùng?”
img

 
Cụ Nguyễn Thị Thu Hiền (70 tuổi, ngụ đường Trần Phú, quận 5-TPHCM) không giấu được nỗi buồn: “Tôi hay đi chùa, đình lắm. Hôm nay nghe một người quen nói sau nhiều năm gián đoạn, đình Tân An tổ chức cúng nên nhờ con cháu chở qua thắp cho Ông một nén hương. Nhưng nhìn vào thấy tấm bảng còn ghi Truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ là buồn lắm”
img
Mẹ Ngũ hành được thờ trong một phòng chưa được 4

Tham dự Lễ Kỳ Yên tại đình Tân An ngày 7-4 còn có lãnh đạo UBND quận 1 và những người đứng đầu phường Đa Kao. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Nguyễn Thị Liên, Phó Chủ tịch UBND quận 1-TPHCM khẳng định: “Đình là nơi để người dân thực hiện những nghi thức tín ngưỡng, là nơi thờ phụng thần linh, mọi hoạt động khác như tập tạ, nhà kho cần được chỉnh đốn, xem lại. Ngoài ra, phường cần xem lại việc Hội Liên hiệp phụ nữ phường Đa Kao tập huấn truyền thông chăm sóc sức khỏe phụ nữ là như thế nào? Tất cả mọi hoạt động liên quan làm ảnh hưởng đến đình là không thể chấp nhận".
Đình Tân An từng nhận 4 sắc phong của triều đình nhà Nguyễn

Đình Tân An từng nổi danh là một ngôi đình linh thiêng, gắn bó với dân qua hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đình Tân An được xây dựng theo kiến trúc cổ, kết hợp thờ Thần Thành Hoàng Bổn Cảnh, Quan Thánh Đế Quân và mẹ Ngũ Hành nhằm cầu quốc thái dân an.
 
Chính sự linh ứng, che chở cho con dân, năm Duy Tân thứ 3 (năm 1909), triều Nguyễn đã sắc phong thần Thành Hoàng Bổn Cảnh đình Tân An. Thời kháng chiến, các chư vị thánh thần được thờ phụng trên gác, toàn chánh điện bên dưới được trọng dụng làm nơi tập tuồng của các nghệ sĩ cải lương như Út Bạch Lan, Thành Được, Phượng Mai,…phục vụ bà con và hát tuồng trong những ngày cúng thần, lễ Kỳ Yên.
 
Theo Ban trị sự, đình Tân An từng nhận 4 sắc phong của triều đình nhà Nguyễn, tuy nhiên do chiến tranh, do đổi mới, hiện nay chỉ còn lưu lại duy nhất sắc phong của vua Tự Đức.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo