xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tự hào là người cộng sản

TS Nguyễn Hữu Nguyên (Trường ĐH KHXH&NV TP HCM)

Những ai hôm nay tiếp nối được các truyền thống tốt đẹp của những người cộng sản chân chính đi trước đều có quyền tự hào là người cộng sản

Nếu hỏi ai có quyền tự hào là trí thức thì câu trả lời là không phải bất cứ ai có học hàm học vị, mà phải là “hiền tài”. Cũng như vậy, có quyền tự hào là người cộng sản không phải là bất cứ ai có thẻ Đảng  mà là những người có trí tuệ và ý chí thực hiện lý tưởng xây dựng một thế giới không còn người bóc lột người.

Chủ nghĩa cộng sản ra đời trong giai đoạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản sơ khai, dã man, chỉ biết bóc lột và bần cùng hóa những người lao động nên chủ nghĩa cộng sản là giấc mơ “bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” của những người vô sản. Như vậy, những người cộng sản đầu tiên là những chiến sĩ chấp nhận hy sinh, cống hiến tất cả công sức và sinh mạng cho cuộc đấu tranh chống bóc lột, chống bất công để bênh vực quyền lợi cho những người khốn khổ. Sự hy sinh cao cả ấy không phải ai cũng có.

Những người cộng sản đầu tiên ở nước Nga do Lênin lãnh đạo cũng là những người đầu tiên thực hiện ước mơ đó bằng cuộc cách mạng lật đổ chế độ Nga hoàng để thành lập Liên bang Xô viết (Liên Xô) - một nhà nước của nhân dân đầu tiên trên thế giới. Đảng Cộng sản Liên Xô lãnh đạo công cuộc xây dựng đất nước từ di sản của một nền kinh tế tư bản yếu kém nhưng với một ý chí và năng lực phi thường đã thực hiện được những ước mơ to lớn “điện khí hóa toàn Nga” làm cho các nước tư bản phát triển ở phương Tây phải kinh ngạc. Sau đó, chính Liên Xô là lực lượng chủ yếu đánh bại chủ nghĩa phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời trong lòng một đất nước còn đang chìm ngập trong bóng tối của chế độ phong kiến, thực dân, hơn 90% người mù chữ và một nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nạn đói xảy ra hằng năm. Mấy ngàn người cộng sản đầu tiên ấy tồn tại trong máu lửa khủng bố bạo tàn, nhiều người đã hy sinh, nhiều người đã nếm trải những nhà tù khét tiếng nhất ở Sơn La, Côn Đảo, Hỏa Lò, Phú Quốc… Nhưng chỉ 15 năm sau, những người cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân đập tan chế độ thực dân phong kiến, giành lại độc lập và lãnh đạo cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 30 năm đánh bại thực dân Pháp, đế quốc Mỹ để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước.

Phẩm chất, tài năng và công lao của những người cộng sản thuộc thế hệ ấy là thực tế khách quan của lịch sử không thể xuyên tạc. Họ có quyền tự hào và nhân dân, đất nước có quyền tự hào vì đã có những công dân ưu tú như thế. Do vậy, đối với người cộng sản thuộc các thế hệ sau, những ai tiếp nối được các truyền thống tốt đẹp đó đều có quyền tự hào là người cộng sản, là hậu duệ của những người cộng sản như Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp… mà cả thế giới đã tôn vinh là danh nhân văn hóa, anh hùng giải phóng dân tộc, danh tướng của mọi thời đại.

Lãnh tụ của thế hệ những người cộng sản đầu tiên là Lênin đã từng nói: “Không ai làm mất uy tín người cộng sản bằng chính những người cộng sản”. Câu nói đó hàm nghĩa chỉ những người cộng sản nào đã bị tha hóa về trí tuệ và đạo đức thì tự nhiên họ mất uy tín với nhân dân và kẻ thù mới có cơ hội để nói xấu những người cộng sản khác.

Thời đại Hồ Chí Minh, tiêu chuẩn cán bộ, đảng viên là “vừa hồng vừa chuyên”; đến đại hội Đảng XII cũng đã nhấn mạnh tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ lãnh đạo phải là những người có đủ đức, tài, có trách nhiệm và biết đặt quyền lợi của nhân dân, của đất nước lên trên lợi ích cá nhân…

Đó cũng là ý nguyện và kỳ vọng của nhân dân trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng năm nay.

 

Nhiều hoạt động chăm lo cho công nhân

Chiều 1-2, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP HCM đã tổ chức kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2016) và tổng kết hoạt động năm 2015.

Ông Hoàng Thái Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP, cho biết trong năm 2015, Đảng ủy Cơ quan LĐLĐ TP đã lãnh đạo cấp ủy các chi, Đảng bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên làm tốt công tác tham mưu và tổ chức các hoạt động đạt nhiều kết quả tốt. Cụ thể, chăm lo Tết cho 549.398 công nhân, viên chức, lao động với số tiền trên 1.000 tỉ đồng; trao tặng 32.383 vé xe cho công nhân về quê đón Tết; hơn 10.800 công nhân đã được hỗ trợ trên 9 tỉ đồng từ chương trình “Cùng công nhân vượt khó”...

Ph. Anh

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo