xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tuyệt vời vẻ hoang sơ, bí ẩn của Đảo Hải Tặc

Bài và ảnh: Công Tuấn

(NLĐO)- Từng là nỗi khiếp sợ của giới tàu buôn hàng trăm năm trước vì nạn cướp biển, nhưng nay, Đảo Hải Tặc khoác lên mình vẻ đẹp hoang sơ, lãng mạn nhưng cũng không kém phần bí ẩn trước câu chuyện về băng cướp “Cánh Bườm Đen”

 

 

img

Tàu ra Đảo Hải Tặc xuất bến lúc 14 giờ 30 phút mỗi ngày tại Bến tàu Hà Tiên

Quần đảo Hải Tặc bao gồm 16 hòn đảo, trong đó, Hòn Đốc (hay còn gọi là Hòn Tre Lớn) là nơi xã Tiên Hải (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) đặt trung tâm hành chính. Toàn xã Tiên Hải chỉ có khoảng 1.700 dân. Nhìn từ xa, Đảo Hải Tặc tựa như một con cá sấu khổng lồ đang há miệng đớp mồi.

 

img

Giá vé chỉ 40.000 đồng/lượt

Chuyện kể rằng, vào khoảng đầu thế kỷ 18, Hà Tiên có nhiều thương cảng sầm uất nên giới tàu buôn thường xuyên qua lại đây để giao thương. Lợi dụng địa hình có nhiều hòn đảo nằm cạnh nhau trải dài trên vùng biển Vịnh Thái Lan, nhiều nhóm cướp biển đã bắt đầu xuất hiện để chặn tàu buôn cướp bóc. Trong đó, băng cướp khét tiếng có biệt danh “Cánh Bườm Đen” đã chọn quần đảo Hải Tặc làm nơi trú ngụ. Cái tên “Đảo Hải Tặc” cũng ra đời từ thời gian đó. Hoạt động gần 2 thế kỷ, băng cướp này dần tan rã.

 

img

Nhìn từ xa, Đảo Hải Tặc tựa như một con cá sấu khổng lồ

Ngày nay, thế hệ cháu, chắt của băng cướp Cánh Bườm Đen vẫn còn sinh sống trên quần đảo Hải Tặc, còn thế hệ con đã qua đới. Và, câu chuyện về kho báu trên Đảo Hải Tặc của băng cướp Cánh Bườm Đen vẫn là đề tài được tất cả người dân trên đảo lẫn du khách quan tâm. Bởi lẽ, vào khoảng tháng 3- 1983, trên Đảo Hải Tặc xuất hiện 2 người đàn ông ngoại quốc (1 quốc tịch Mỹ và 1 quốc tịch Anh) bí mật dùng xuồng cao tốc xâm nhập vào đây để truy tìm một kho báu.

Khi bị lực lượng biên phòng và công an tạm giữ, 2 người đàn ông này khai rằng tình cờ có được tờ bản đồ khoảng 300 năm về trước vẽ hướng chôn kho báu trên Đảo Hải Tặc nên đã nhập cảnh vào Việt Nam để tìm đến nơi chôn giấu kho báu này. Tuy nhiên, sau một thời gian điều tra, các ngành chức năng đã trục xuất 2 người ngoại quốc này ra khỏi đảo. Vì thế, người dân ở Đảo Hải Tặc vẫn tin rằng kho báu đang được chôn giấu đâu đó trên đảo.

 

img

Người dân trên Đảo Hải Tặc ùa ra đón du khách ra thăm đảo

 

img

Trụ sở hành chính của xã Tiên Hải nằm trên quần đảo Hải Tặc

Hiện nay, muốn ra Đảo Hải Tặc, du khách đến bến tàu Hà Tiên vào lúc 14 giờ 30 phút mỗi ngày. Giá vé 40.000 đồng/lượt. Khi đến mua vé, du khách phải xuất trình chứng minh thư hoặc hộ chiếu hay các giấy tờ có liên quan để nhân viên bến tàu làm thủ tục bảo hiểm.

Sau khoảng 90 phút xuôi về hướng cực Nam của tổ quốc, tàu sẽ cập bến trung tâm xã Tiên Hải. Do mỗi ngày chỉ có một chuyến ra và về nên du khách phải nghỉ đêm lại trên Đảo Hải Tặc để 9 giờ 30 phút sáng hôm sau sẽ trở về đất liền. Chỉ khi nào vào dịp lễ, Tết thì mới có 2 tàu đi và về trong ngày.

 

img

Những hàng dừa bên bãi biển xanh ngắt

Do trên Đảo Hải Tặc không có hệ thống nhà hàng, khách sạn nên du khách có thể tìm đến những hộ dân sống ven bãi biển để đặt cơm và đăng ký nghỉ luôn tại đó. Hơn nữa, do hệ thống máy phát điện trên đảo được sử dụng rất hạn chế (sáng từ 8-10 giờ, tối từ 17- 22 giờ) nên du khách có thể đăng ký ngủ trên những chiếc võng đặt ven bãi biển để tránh không khí oi bức. Giá thuê võng từ 20.000- 30.000 đồng/đêm.

 

img

Bãi biển ở quần đảo Hải Tặc rất hoang sơ, trong lành

 

Về đi lại trên hòn đảo có vòng tròn khoảng 7km, du khách sẽ yên tâm vì đã có đội ngũ xe gắn máy chuyên cho thuê với giá khoảng 30.000 đồng/ngày, không cần phải thế chân hoặc thế chấp giấy tờ. Khi đi, du khách có thể chuẩn bị “đồ nghề” là những dụng cụ để cạy con hàu bám trên những ghềnh đá hoặc mang theo cần câu cá, vật dụng lặn biển bắt sò… rồi tự chế biến tại bãi biển.

 

img

Tấm bia chủ quyền được dựng tại Đảo Hải Tặc vào năm 1958

 

img

Thế hệ con của băng cướp Cánh Bườm Đen đã an nghỉ trên hỏn đảo này

Ngoài ra, trên Đảo Hải Tặc có những vựa mua bán hải sản tươi do đội ngũ ghe, tàu đánh cá cập bến cung cấp nên giá cả rất dễ chịu: mực tươi (loại 10 con/kg) có giá chỉ 80.000- 90.000 đồng, ghẹ sống (loại 10 con/kg) dao động ở mức 130.000- 140.000 đồng.

 

img

Cạy con hàu trên những ghềnh đá ven bãi biển

img

Du khách tỏ ra thích thú khi được thỏa thích mò cua, bắt ốc tại Đảo Hải Tặc

Người dân trên đảo rất thân thiện, mến khách nên sẵn sàng làm “hướng dân viên du lịch” mỗi khi du khách cần.

 

img

Bè nuôi cá ở quần đảo Hải Tặc

img

Kho báu của băng cướp Cánh Bườm Đen vẫn mãi là điều bí ẩn trên Đảo Hải Tặc

Đảo Hải Tặc còn rất hoang sơ, bãi tắm có cát trắng, mịn nên du khách thoải mái đắm mình dưới dòng nước biển trong xanh. Ngày nay, trên hòn đảo này còn hiện hữu tấm bia được cắm làm cột mốc chủ quyền quốc gia và ngôi chùa mà người thân của băng cướp Cánh Bườm Đen xây dựng để làm nơi thắp hương mỗi ngày. Du ngoạn trên đảo, chúng ta dẫn dàng bắt gặp những chú lợn rừng con đang "rong chơi" trên những mép đá.

 

img

Những chú lợn rừng con dạn dĩ trên đảo

.

 

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo