xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

UBND tỉnh thừa nhận có nhiều sai sót

Hồng Ánh

Sáng 1-8, UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra giải quyết kịp thời những sai sót trong việc phát dọn thực bì của Công ty CP Trường Thành Xanh

Sau khi Báo Người Lao Động đăng bài: “Giao đất cho công ty phá rừng” ngày 24-7-2011, đề cập việc Công ty CP Trường Thành Xanh lợi dụng việc giao đất trồng rừng kinh tế đã phá nhiều diện tích rừng đầu nguồn ở xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, chiều 1-8, trong buổi làm việc với báo chí, ông Hồ Văn Tiến, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Phú Yên đã thừa nhận: Có nhiều sai sót và kẽ hở từ dự án trồng rừng này.

Ngay khi báo chí thông tin về việc trên, ngày 25-7, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn yêu cầu Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên và UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, báo cáo vụ việc. Ngay trong ngày, Sở NN-PTNT đã có báo cáo về tỉnh và sau đó, ngày 27-7, UBND huyện Sơn Hòa cũng đã báo cáo về vụ việc trên.

Theo quy định, trước khi xử lý thực bì hay trồng rừng, Công ty CP Trường Thành Xanh phải báo cáo cụ thể thời gian, địa điểm với chính quyền địa phương và ngành chức năng, thế nhưng công ty này không thực hiện. Về vụ việc này, ông Trần Ngọc Bích, Phó Giám đốc Công ty CP Trường Thành Xanh, biện minh: “Công ty có kế hoạch trồng rừng hằng năm, trong đó có kế hoạch phát dọn thực bì ở từng địa phương, chúng tôi nghĩ như thế là đủ”. Ông Hồ Văn Tiến khẳng định: “Quy định phải báo cáo kế hoạch phát dọn ở đâu, thời gian nào thì anh phải báo cáo cho các cơ quan chức năng, UBND huyện, xã biết để cùng giám sát chứ khi đã chặt sạch rồi thì ai giám sát được. Lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo kiểm điểm hết sức nghiêm túc việc này”.

Về vấn đề chính quyền địa phương và ngành chức năng không tổ chức giám sát, theo ông Tiến, từ Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên đến chính quyền huyện và xã đã có sai sót. Trong Quyết định số 1225 của UBND tỉnh phê duyệt, báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án trồng rừng của Công ty CP Trường Thành Xanh đã giao chủ đầu tư phải có nhiệm vụ công khai niêm yết tại UBND xã, nơi thực hiện dự án về các loại chất thải, công nghệ xử lý nhưng công ty đã không thực hiện.

Cũng theo ông Tiến, qua việc giao đất cho Công ty CP Trường Thành Xanh trồng rừng kinh tế, UBND tỉnh đã thấy một số kẽ hở trong vấn đề quản lý bảo vệ rừng không chỉ riêng ở xã Phước Tân mà ở tất cả các dự án. Đó là việc chọn mẫu để xác định đất rừng hay đất lâm nghiệp và đánh giá tác động môi trường của dự án. Mặt khác, việc giám sát, kiểm tra của các cơ quan chức năng cũng rất hời hợt. Ông Hồ Văn Tiến chỉ rõ: “Đoàn kiểm tra ngại lội rừng, lội suối, không đo, không đếm được. Kiểu đứng dưới nhìn rồi ước đoán là việc làm không thể chấp nhận được”. Trong sáng 1-8, UBND tỉnh Phú Yên đã có công văn chỉ đạo UBND huyện Sơn Hòa kiểm tra, giải quyết kịp thời những sai sót trong việc phát dọn thực bì của Công ty CP Trường Thành Xanh.

Hiểm nguy khi mùa lũ đến

Chỉ nửa tháng qua, rừng Phước Tân đã bị phá tan hoang. Ông Sô Minh Trạch, cán bộ lâm nghiệp xã, đưa chúng tôi lên núi Kờ Bang, nơi Công ty CP Trường Thành Xanh phát dọn vài ngày trước, cả một khu rừng rộng lớn đã bị chặt sạch, không còn chừa lại một bóng cây. Nhiều cây gỗ quý như hương, tò te (gỗ nhóm 1) có đường kính đến 30 cm cũng đã bị đốn hạ. Dọc con suối Kờ Bang cung cấp nước tưới ruộng lúa 2 vụ của người dân buôn Ma Hóa cũng đã bị “cạo sạch”.

Ông Lê Tiến Mạnh, Chủ tịch UBND xã Phước Tân, bức xúc: “Phải dừng việc phá rừng, nếu không mùa lũ đến dân chết hết”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo