xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ùn ùn đi chơi lễ

NHÓM PHÓNG VIÊN

Lượng khách đã tăng vọt tại nhiều địa điểm vui chơi, du lịch trên cả nước. Khoảng 30.000 du khách từ khắp nơi đổ về thủ đô Hà Nội

Năm nay, lễ 2-9 nhằm chủ nhật nên người dân cả nước tận dụng nghỉ bù ngày thứ hai để đi chơi, khiến nhiều tuyến đường ở các TP lớn bị ùn tắc.

Chật vật tìm nơi trú ngụ

Tại Bến xe Miền Tây - TPHCM, khách qua bến trong 2  ngày 1 và 2-9 đạt hơn 70.000 lượt. Theo đó, lượng khách cao nhất là ngày 1-9 với hơn 40.000 lượt, tăng 75% so với ngày thường; chủ yếu đổ về các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, An Giang và Đồng Tháp. Riêng Bến xe Miền Đông, trong những ngày lễ, có hơn 72.000 lượt khách, tăng 49% so với ngày thường. Do đặc thù các tuyến tại đây có cự ly dài hơn các tuyến miền Tây nên khách tranh thủ đi từ chiều 31-8 với gần 40.000 lượt.

Trong 2 ngày 1 và 2-9, ước tính có hơn 100.000 lượt khách qua Bến phà Cát Lái, tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường, dẫn đến kẹt xe cục bộ. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, lúc 10 giờ cùng ngày, đã xảy ra kẹt xe kéo dài khoảng 2 km phía bờ quận 2 - TPHCM. Nhân viên bến phà Cát Lái đã được tăng cường ra cách cổng khoảng 300 m để bán vé cho khách, đồng thời cho phép lưu thông vào làn đường dành cho xe từ phà đi ra.

img

Xa lộ Hà Nội (TPHCM) bị ùn tắc vào chiều 2-9. Ảnh: THÀNH ĐỒNG

Số lượng khách ở các khu du lịch của tỉnh Bình Thuận cũng tăng đột biến. Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh này, dự kiến đến hết ngày 3-9, sẽ có ít nhất 200.000 lượt du khách đến nghỉ dưỡng tại các resort ở Mũi Né, Kê Gà và Đồi Dương - Thương Chánh (TP Phan Thiết), tăng gần 60% so với năm trước. Theo khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động, sáng 2-9, hầu hết các khách sạn lớn ở Bình Thuận đã “cháy” phòng. Nhiều tốp du khách không đặt chỗ trước phải chật vật tìm nơi
trú ngụ.

Tại tỉnh Ninh Thuận, hơn 70% số phòng ở các resort, khách sạn thuộc khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ và trung tâm TP Phan Rang - Tháp Chàm có khách lưu trú. Đây là lần đầu tiên tỉnh Ninh Thuận đạt kỷ lục về số lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ 2-9 với hơn 40.000 lượt trong các ngày từ 31-8 đến 3-9. Hầu hết du khách chọn điểm tham quan là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm cổ Bàu Trúc, động cát di động Nam Cương của huyện
Ninh Phước…

Xem lễ hội, đi mua sắm

Sáng 2-9, hàng ngàn người đã tụ tập về hai bên bờ sông Hàn (Đà Nẵng) để xem và cổ vũ cho các tay chèo tại giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng mở rộng do Sở VH-TT-DL phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại TP Đà Nẵng tổ chức. Ông Lê Nguyên Hồng, Trưởng ban tổ chức giải, cho biết đây là một trong những giải đua thuyền thống được duy trì từ nhiều năm nay, cũng là dịp để du khách và người dân thưởng ngoạn trong dịp lễ. Trên sông Hàn (đoạn từ cầu Rồng đến cầu sông Hàn) cũng có hàng ngàn người dân và du khách đổ về xem chương trình lướt ván.

Phòng Quản lý lữ hành - Sở VH-TT-DL TP Đà Nẵng cho biết lượng khách du lịch đến TP này trong dịp lễ 2-9 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2011. Đây là thời điểm các công ty lữ hành đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, kích cầu để thu hút khách du lịch. Theo đại diện Công ty Du lịch Việt Đà - Đà Nẵng, dịp lễ năm nay, du khách lựa chon tour ngắn ngày tăng hơn năm trước.

Trong ngày 2-9, các điểm vui chơi như Công viên Thống Nhất, Công viên Thủ Lệ, Công viên nước Hồ Tây... hay các trung tâm thương mại lớn như Vincom, BigC, Metro… ở Hà Nội đông nghịt người. Ngược lại, hầu hết các tuyến đường ở TP này, nhất là khu vực phố cổ, lưu lượng xe và người đi lại vắng hơn rất nhiều lần so với ngày thường.
Tuy nhiên, từ khoảng 19 giờ trở đi, tại các tuyến đường trung tâm như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Bài, Thanh Niên, Bắc Sơn, Điện Biên Phủ… lại trở nên đông đúc, thậm chí chật cứng người từ khắp nơi đổ về. Theo ước tính, lễ 2-9 năm nay có khoảng 30.000 du khách từ khắp cả nước đã đổ về thủ đô

Đồng Nai tăng cường kiểm soát giao thông

Sáng 2-9, CSGT tỉnh Đồng Nai đã tăng cường lực lượng hướng dẫn điều tiết giao thông tại các giao lộ, điểm đen, trục lộ chính như Quốc lộ 51, Quốc lộ 1A và Quốc lộ 20 để không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông.

Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, trong tháng 8, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 13 người và bị thương gần 20 người. Nguyên nhân chủ yếu thuộc về lỗi chủ quan của người điều khiển phương tiện giao thông như: lấn trái đường, thiếu tập trung quan sát, vi phạm tốc độ, tránh vượt sai quy định...

Doanh thu của các siêu thị tăng vọt

Theo thống kê sơ bộ của các hệ thống siêu thị trên địa bàn TPHCM, do đang “chạy” chương trình khuyến mãi lớn nên doanh thu tăng vọt trong 2 ngày nghỉ lễ 2-9.

Tại hệ thống Co.opmart, sức mua trong 2 ngày cuối tuần tăng đến 90% so với ngày thường. Nhóm hàng thực phẩm như gạo, nước mắm, dầu ăn, sữa, mì gói, hóa phẩm… được tiêu thụ mạnh nhất. Tại các siêu thị BigC, sức mua cũng tăng 30% so với cuối tuần trước; tập trung ở các mặt hàng bánh mì, thức ăn sẵn, trái cây, thực phẩm…

Trái ngược với không khí mua sắm sôi động tại các siêu thị, sức mua ở các chợ chỉ tăng nhẹ so với ngày thường._T.Nhân

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo