xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ung thư phổi, trăn gấm quý nặng 100 kg chết

Kh. Châu

(NLĐO) - Ngày 19-3, ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu, cho biết con trăn gấm quý hiếm, nặng gần 100 kg được nuôi cách đây hơn 1 năm đã chết.

Xác định đây là loài trăn quý hiếm, BQL vườn chim quyết định giữ lại toàn bộ da trăn để làm nhồi bông (làm trăn giả) nhằm lưu giữ lại cũng như phục vụ khách tham quan.
 
img
Con trăn gấm được đưa về Vườn chim Bạc Liêu được hơn 1 năm đã chết do viêm phổi
Ảnh: Báo Đất Việt

Theo nhận định ban đầu của Chi cục thú y Bạc Liêu, nguyên nhân trăn chết là do bị ung thư phổi. Con trăn này mắc bệnh trong nhiều tháng qua, bỏ ăn uống, mặc dù được điều trị tích cực nhưng không thuyên giảm.

Mặt khác, do vốn quen sống trong môi trường tự nhiên nhưng sau lại bị nuôi nhốt trong lồng sắt, các chế độ ăn uống, ngủ, di chuyển bị hạn chế nên trăn dễ sinh bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp, ruột.

Giữa tháng 7-2010, trong lúc đi tuần tra, ông Võ Ngọc Minh, Đội trưởng đội bảo vệ Vườn chim Bạc Liêu phát hiện con trăn lớn mắc vào lưới ở ven rừng Vườn chim Bạc Liêu.

Con trăn sau đó được đưa về nuôi dưỡng tại Ban quản lý vườn chim Bạc Liêu. Con trăn có chiều dài 5,2m, vòng bụng 50cm, ước nặng khoảng 100 kg.

Đây là loài trăn gấm hoang dã thuộc vào loại quý, giống cái, có tuổi thọ khá cao, khoảng hơn 20 năm.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo