xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Việt Nam cấp phép 3 tàu Trung Quốc, 1 tàu Mỹ vào tìm máy bay mất tích

Văn Duẩn - Bích Ngọc

(NLĐO) - Việt Nam đã cấp phép cho 3 tàu Trung Quốc và 1 tàu Mỹ vào tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia bị mất tích theo đề nghị của phía Trung Quốc và Mỹ. Phương tiện nước ngoài hoạt động dưới sự điều phối, chỉ huy và đảm bảo an ninh chủ quyền của Việt Nam.

 

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) - chỉ đạo công tác tìm kiếm tại Trung tâm chỉ huy Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng (thứ 2 từ trái qua) - chỉ đạo công tác tìm kiếm tại Trung tâm chỉ huy Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn

 

Thông tin từ Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn ngày 10-3 cho biết theo đề nghị của phía Trung Quốc và Mỹ, Việt Nam đã cấp phép cho 3 tàu Trung Quốc và 1 tàu Mỹ vào tìm kiếm cứu nạn chiếc máy bay Boeing 777-200 ER số hiệu MH370 của Hãng hàng không Malaysia Airlines.

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích trên vùng biển Việt Nam tại Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - yêu cầu các đơn vị của Việt Nam cùng phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng tìm kiếm của nước bạn theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, tuy nhiên phải đảm bảo an ninh chủ quyền của Việt Nam.

Đối với các tàu tuần tra tìm kiếm, việc phân chia khu vực tìm kiếm là tương đối, ở các khu vực tàu nước ngoài tìm kiếm vẫn có thể có tàu Việt Nam để cùng phối hợp tìm kiếm và hoạt động tìm kiếm phải đặt dưới sự điều hành, chỉ huy chung của Việt Nam.

 

Một chiếc tàu thuộc lớp tàu hộ vệ lớp Type 053H3 của hải quân Trung Quốc - Ảnh minh họa từ internet
Một chiếc tàu thuộc lớp tàu hộ vệ lớp Type 053H3 của hải quân Trung Quốc - Ảnh minh họa từ internet

 

Trước đó, ngày 9-3, đại diện Bộ Ngoại giao cho biết đã nhận được công hàm của Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam về việc 2 tàu của nước này đang trên đường di chuyển xuống vùng biển được cho là máy bay Malaysia đang mất tích mà Trung Quốc xác nhận trên máy bay có 150 công dân Trung Quốc.

Mỹ cũng đã cử tàu đến khu vực tìm kiếm với danh nghĩa hỗ trợ Malaysia. Việc tiếp cận khu vực tìm kiếm trong vùng biển Việt Nam đã được Cục Tác chiến Bộ Quốc phòng nước ta chấp thuận.

Được biết, 2 tàu của Trung Quốc tiến về khu vực máy bay Malaysia mất tích với danh nghĩa thực hiện sứ mệnh tìm kiếm công dân nước này. Bao gồm: Tàu đổ bộ Tỉnh Cương Sơn (999) dài 210m, khởi hành từ thành phố Trạn Giang (tỉnh Quảng Đông) vào rạng sáng 9-3 với 120 thủy thủ đoàn, tàu mang theo 2 trực thăng, 10 thợ lặn, 52 lính thủy đánh bộ và các nhân viên y tế. Tàu chiến Miên Dương (528) thuộc lớp tàu hộ vệ Type 053H3 dài 112 m, được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại, thủy thủ đoàn gồm 168 người, có thể tàu mang theo 1 trực thăng tuần tra/chống ngầm tìm kiếm tầm thấp, tầm gần.

Như vậy, tính đến ngày 10-3, đã có 23 máy bay và 39 tàu của 6 nước, gồm: Việt Nam, Malaysia, Trung Quốc, Mỹ, Philippines và Singapore tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Danh sách phương tiện tìm kiếm cứu nạn:

img
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo