Năm 2006, Việt Nam (VN) được thế giới dồn dập nhắc tên và liên tục ca tụng bởi những sự kiện trọng đại, mang tầm quốc tế. Ngày 28-11, Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư VN gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) - bước cuối cùng hoàn tất hành trình gần 12 năm gia nhập WTO; bên kia bán cầu, một danh hiệu đáng tự hào được gửi về đất nước hình chữ S, đó là “VN - đất nước của năm 2006” (Country of the year honors), do Cơ quan Thương mại và Phát triển Mỹ (USTDA) bầu chọn.
Đáng chú ý là, danh hiệu này được một tổ chức uy tín của Mỹ trao cho VN trong lúc Quy chế Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) đối với VN chưa được Quốc hội Mỹ tháo nút thắt cuối cùng.
Ông Askey, Giám đốc USTDA, đánh giá: “VN là nền kinh tế phát triển nhanh nhất Đông Nam Á tiếp theo sự chuyển đổi của đất nước (từ bao cấp) sang kinh tế thị trường. Và đất nước này đã vận dụng cách quản lý hiện đại, cải thiện những quy định về đầu tư cũng như tự do hóa lĩnh vực tài chính”.
Trong một bản thông cáo, tổ chức này viết: “USTDA rất hài lòng về mối hợp tác với những đối tác mạnh ở VN để đạt được những mục tiêu phát triển trọng tâm. Chúng tôi mong muốn tiếp tục duy trì những cam kết mạnh mẽ với VN trong năm 2007 qua các hoạt động hướng tới một môi trường hoàn thiện cho thương mại, đầu tư và phát triển kinh tế bền vững’’.
Những chương trình của USTDA được thực thi tại VN từ năm 1996. Mười năm qua, tổ chức này đã đầu tư kinh phí cho 36 hoạt động và 18 chuyến đi phục vụ các dự án phát triển ưu tiên và xác lập cơ hội tại VN; mang 210,5 triệu USD qua các dự án đầu tư giao thông, năng lượng, dịch vụ, nước và nguồn nhân lực... từ Mỹ vào VN.
Năm 2006, USTDA mở rộng các hạng mục đầu tư tại VN dưới hình thức hỗ trợ cho các hoạt động trong Hội nghị APEC, trong các cuộc đàm phán VN gia nhập WTO, thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua PNTR với VN.
Đây cũng là một tổ chức năng động trong các lĩnh vực tài chính và hàng không dân dụng, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng bền vững của VN cũng như nguyện vọng của Chính phủ trong việc tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, thúc đẩy cải cách kinh tế theo hướng thị trường và tăng cường minh bạch.
Vào ngày 5-12 tới, PNTR đối với VN sẽ được đưa ra xem xét, thông qua trở lại tại lưỡng viện Quốc hội Mỹ. Không chỉ giới kinh doanh Mỹ, chính Tổng thống George W. Bush cũng tin rằng sau dịp này, PNTR với VN sẽ không còn là vấn đề bàn cãi. Thương mại hai chiều Việt - Mỹ năm 2005 đạt 7,8 tỉ USD, tăng 400% so với năm 2001, thời điểm Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (BTA) có hiệu lực.
Trong ba ngày qua, báo chí quốc tế dày đặc các bài viết về VN, ca ngợi VN là một bài học về cải cách. Song song đó, những diễn biến mới nhất trong quan hệ ngoại giao, thương mại Việt - Mỹ, và mới nhất là sự tôn vinh của USTDA dành cho VN qua danh hiệu “Đất nước của năm 2006”, cho thấy rằng VN không chỉ là điểm đến của các nhà đầu tư (năm nay đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt trên 8 tỉ USD), mà còn là nơi để bạn bè quốc tế chia sẻ kinh nghiệm.
Bình luận (0)