xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vụ tai nạn 23 người thương vong: Tài xế mắc lỗi khi đổ đèo

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tài xế xe khách để số 4 đổ đèo với tốc độ cao, đến khi muốn về số thấp để ghì số giảm tốc độ không được nên bị mất lái và lao xuống vực khiến 23 người thương vong trong vụ tai nạn ở Lào Cai ngày 3-3 vừa qua.

Sáng ngày 5-3, trao đổi với Báo Người Lao Động, Thượng tá Nguyễn Đắc Long, Trưởng Phòng CSGT tỉnh Lào Cai, cho biết qua điều tra, cơ quan chức năng đã có kết luận sơ bộ ban đầu về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 23 người trên xe khách thương vong chiều vào tối 3-3 tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai).


Bước đầu công an xác định do tài xế đổ đèo không đúng kỹ thuật

Bước đầu công an xác định do tài xế đổ đèo không đúng kỹ thuật

“Qua kiểm tra, chúng tôi nhận định chiếc xe còn kiểm định đến tháng 5-2017, hệ thống phanh vẫn hoạt động an toàn. Nhận định ban đầu của chúng tôi là do lỗi của tài xế đã thực hiện không đúng thao tác kỹ thuật nên dẫn đến vụ tai nạn”- Thượng tá Long nói

Thượng tá Long cho biết: “Qua lời khai của tài xế thì anh này để số 4 xuống dốc với tốc độ cao. Tuy nhiên, lúc lái xe muốn về số 1 để ghìm xe lại thì không được nên đã mất lái rồi lao xuống vực”.

Theo Thượng tá Long, chiều ngày 4-3, 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cấp cứu, các nạn nhân còn lại vẫn đang được ở lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để tiếp tục theo dõi và điều trị. Ngay trong chiều ngày 4-3, lực lượng chức năng cũng đã kéo được chiếc xe khách lên khỏi vực, đưa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng khoảng 17 giờ 30 phút ngày 3-3, xe khách mang BKS 29B-011.22 đang lưu thông trên QL4D từ thị trấn Sa Pa về TP Lào Cai đến Km125+200 (đoạn qua địa phận xã Tòng Sành, huyện Bát Xát), thì bất ngờ lao xuống vực ở độ sâu 52 m khiến 1 người tử vong, 22 người bị thương.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng tham gia cứu hộ, bảo vệ hiện trường. Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông, quân đội, y tế…cũng khẩn trương được huy động đến hiện trường để đảm bảo giao thông, kịp thời đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo