xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xả lũ tràn lan gây ngập lụt

Th.Phương - H.Ánh - H.Thanh

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam, do mưa lớn nhiều ngày qua ở vùng núi cộng với thủy điện xả lũ đã làm mực nước các sông trên địa bàn tỉnh dâng cao, có nơi trên mức báo động II.

Tại hồ chứa thủy điện A Vương, lưu lượng xả nước qua tràn là 105 m3/giây, thủy điện Đăk Mi 4 xả nước qua cửa tràn 814 m3/giây...
 
Đến chiều 3-10, có 8/13 xã, trị trấn ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam bị cô lập hoàn toàn. Nhiều tuyến đường trong khu phố cổ ở TP Hội An bị nước lũ nhấn chìm. Huyện Đại Lộc còn ngập 3 điểm xung yếu là Gò Quan Âm (xã Đại Quang), Cầu Lừ (xã Đại Phong) và một phần thị trấn Ái Nghĩa; tổng thiệt hại ước tính ban đầu hơn 8,5 tỉ đồng. UBND huyện đã yêu cầu phòng giáo dục cho học sinh nghỉ học đến khi dứt lũ.
 
img
Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ với lưu lượng lớn. Ảnh: Hồng Ánh

Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên cho biết do nước về hồ thủy điện Sông Ba Hạ nhiều nên đến chiều 3-10, thủy điện này đã nâng mức xả lũ lên 2.900 m3/giây, cao nhất từ đầu mùa mưa đến nay, làm lũ sông Ba lên trên báo động II, nhiều vùng trũng thấp bị ngập. Hiện nước thượng nguồn vẫn tiếp tục về, thủy điện Sông Ba Hạ dự kiến sẽ còn nâng mức xả lũ trong ngày 4-10.

Trong khi đó, trên địa bàn huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên, lũ sông Kỳ Lộ đã lên trên 7 m, làm ngập cầu La Hai, cô lập huyện này với vùng đồng bằng. Nước lũ về nhiều cũng buộc lực lượng chức năng tỉnh Phú Yên đóng cửa hầm dẫn nước ở thủy điện La Hiêng (huyện Đồng Xuân), tạm dừng việc tìm kiếm thi thể 2 nạn nhân còn lại trong vụ nước tràn hầm thủy điện làm 3 công nhân mất tích.

Trong khi đó, ở Gia Lai, hồ thủy lợi Ayun Hạ và thủy điện An Khê - Ka Nát cũng xả lũ khiến nhiều địa phương chìm trong nước.

Tại huyện Ia Pa, ngay từ sáng 3-10, nước lũ làm ngập hàng chục nhà dân, hơn 20 ha hoa màu cùng nhiều tuyến đường. Tại huyện Krông Pa, nước sông đã vượt đập tràn thủy điện Hoàng Anh Gia Lai, nhấn chìm hàng chục hecta hoa màu, đe dọa hàng trăm hộ dân sông ven sông Ba.

Đến chiều tối 3-10, mức nước đo được tại chân cầu Bến Mộng (thị xã Ayun Pa) đã vượt mức báo động 3, xấp xỉ mức báo động khẩn cấp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo