xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây dựng TPHCM thành trung tâm kinh tế của khu vực

Nguyễn Tống

Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người ở TPHCM phải đạt trên 4.800 USD

Ngày 12-8, tại trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị với sự chủ trì của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về nội dung chuẩn bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 
Theo TTXVN, sau khi nghe ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM báo cáo tóm tắt dự thảo các văn kiện, phương án nhân sự chuẩn bị cho Đại hội IX của TP và các ý kiến phát biểu của các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, ban Đảng, Trung ương, Bộ Chính trị đã thảo luận.
 
Bộ Chính trị đánh giá cao việc Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng các văn kiện, đề án nhân sự cho đại hội một cách nghiêm túc, đúng theo tinh thần Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị.
 
Về tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị đánh giá cao những thành tựu mà TPHCM đạt được. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Bộ Chính trị cũng lưu ý một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế của TP chưa thật ổn định, thiếu bền vững. Tiềm năng lợi thế của TP chưa được phát huy tốt. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, năng lực cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng ngày càng quá tải, gây bức xúc cho nhân dân, cản trở mục tiêu tăng trưởng. Nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa - xã hội chưa được giải quyết có hiệu quả.
 
Về phương hướng và nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2015, Bộ Chính trị nhất trí với chủ đề, mục tiêu nêu trong báo cáo chính trị của Đảng bộ TP và lưu ý một số điểm: TPHCM là đô thị lớn nhất nước, một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng. Nghị quyết 20, Nghị quyết 53 và Kết luận 15 của Bộ Chính trị đã khẳng định: “Trong giai đoạn tới, TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam phải tiếp tục phát triển bền vững với tốc độ cao hơn mức bình quân chung của cả nước; đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại lớn của đất nước và khu vực Đông Nam Á. Phát huy tốt vai trò vùng kinh tế động lực, tạo sức lan tỏa, giúp đỡ các tỉnh, TP khác phát triển”.
 
Bộ Chính trị cũng nhất trí những mục tiêu tổng quát như: Tăng trưởng kinh tế hằng năm của TP từ 12% trở lên, bằng 1,5 lần so bình quân cả nước; tốc độ tăng giá trị gia tăng ngành dịch vụ 13%, ngành công nghiệp - xây dựng 11%, ngành nông nghiệp 5%; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt trên 4.800 USD; tỉ lệ hộ nghèo dưới 2% ...
 
Về công tác xây dựng Đảng, Bộ Chính trị đề nghị: Đảng bộ TP tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
 
Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TP trong giai đoạn mới. Nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, nhất là ở cơ sở; thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ. Bộ Chính trị nhất trí với phương án nhân sự do Ban Thường vụ Thành ủy TP trình và đồng ý cho TPHCM tiến hành Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ IX.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo