xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xây nhà, trồng cây để chờ đền bù

Bài và ảnh: ĐỨC KHÁNH

Tình trạng xây nhà trái phép, sai phép; trồng cây xen canh trong vườn để chờ giải tỏa - đền bù đang diễn ra rầm rộ ở khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ và khu đô thị Nam Cần Thơ

Khu vực Phú Thạnh cách đường dẫn của cầu Cần Thơ chỉ khoảng 2 km. Tại đây, tình trạng nhà “hai không” (không phép, không người ở) được xây dựng nhanh đến chóng mặt với mật độ hết sức dày đặc.

Chưa quá một tuần, đã có gần trăm căn nhà kiểu “vườn không, nhà trống” xuất hiện. Dạng nhà “hai không” ở khu vực này được xây cất đủ kiểu: Có người xây tường, lót gạch, lợp tôn, xây rào kiên cố bao xung quanh rồi để đó; có người mua tôn cũ, cây cũ đóng cất nhà kho, chuồng trại trong vườn rồi bỏ hoang để chờ giải tỏa - đền bù.

Quanh khu vực Phú Thạnh chạy dọc rạch Bùng Binh, hầu như nhà nào cũng xây tường mới. Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc rạch Bùng Binh kéo dài qua tận địa bàn xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, kiểu nhà không ra nhà, chòi không ra chòi được người dân dựng lên hàng loạt, hầu hết không có người ở.

img
Một ngôi nhà “hai không” điển hình được người dân xây dựng gần cầu Cần Thơ để “đón gió” giải tỏa - đền bù

Ngoài tình trạng xây nhà không phép, sai phép, chính quyền địa phương đang phải đau đầu với việc người dân nơi đây ồ ạt mua cây giống về cả ngày lẫn đêm trồng xen canh trong vườn.

Ông Lê Thanh Hồng, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phú, dẫn chúng tôi đến những khu vườn có người dân trồng cây với mục đích chờ đền bù và lắc đầu ngao ngán: “Người dân công khai trồng cây “chạy đền bù” suốt cả ngày lẫn đêm. Phần lớn là cây cam sành bởi họ nghe tin loại cây này được đền bù cao nên trồng với mật độ rất dày đặc”.

Bất chấp sự có mặt của ông Hồng, nhiều người dân ở Phú Thạnh vẫn bình thản đào hố trồng cây. Theo ông Hồng, một số hộ dân còn mua cả những cây cổ thụ về trồng ngay trong sân vườn nhà mình.

Tiếp xúc với chúng tôi, ông Phan Văn Sấm, Chủ tịch UBND phường Tân Phú, cho biết: Qua kiểm tra, UBND quận Cái Răng đã phát hiện 79 trường hợp xây cất nhà sai phép, không phép, tập trung chủ yếu tại khu tái định cư 42 ha thuộc dự án KCN Hưng Phú 1.

Trong khi dự án khu tái định cư này chỉ mới bắt đầu triển khai giai đoạn đầu thì người dân đã ồ ạt, xây cất để... “đón gió”. Kết quả kiểm tra cho thấy hầu hết các hộ dân vi phạm đều không chịu ký biên bản với lý do xuất phát từ nhu cầu sử dụng thực tế, khi nào dự án triển khai thì họ tháo dỡ (!). Theo ông Sấm, hiện phường đã có quyết định buộc tháo dỡ đối với 7 hộ và đang vận động những hộ còn lại.

Theo ông Mai Hồng Châu, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, quận sẽ kiên quyết buộc những trường hợp cố tình xây dựng trái phép, không phép phải tháo dỡ công trình.

Nếu những hộ còn lại không tự tháo dỡ sẽ tiếp tục xử lý hành chính. Quận chỉ tính mức đền bù cho các hộ dân nằm trong dự án bị ảnh hưởng đúng theo hiện trạng nhà, đất, vật kiến trúc đã được kiểm kê trước đó. Đây là cơ sở để các chủ đầu tư dự án hạch toán đúng theo dự án đã được phê duyệt.

Tại khu vực Phú Thạnh, phường Tân Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ, một số hộ dân có đất nhưng thiếu tiền nên cho người khác thuê để người thuê mua cây giống về trồng, hai bên thỏa thuận chia tiền đền bù sau này theo tỉ lệ 5-5.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo