xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe khách vượt nhau, đoạt mạng 4 người

Bài và ảnh: CÔNG TUẤN

Lên cầu với tốc độ trên 100 km/giờ lại còn vượt nhau, 2 xe khách giường nằm đã gây thảm cảnh cho 3 gia đình

Lúc 9 giờ ngày 7-5 tại cầu Ba Si (Quốc lộ 53, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Xe khách giường nằm của nhà xe Tân Thanh Thủy BKS 84B- 001.27 chạy hướng TP HCM đi Trà Vinh do tránh vượt xe khách BKS 84B-002.53 của nhà xe Kim Hoàng đã va chạm với 3 xe máy làm 4 người chết, 2 người bị thương nặng.

Xuất bến sau nhưng chạy trước

Chiều cùng ngày, phương tiện cùng 2 tài xế đã bị công an tạm giữ để điều tra. Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, vào thời gian trên, khi tài xế Trần Bình Thiện điều khiển xe Kim Hoàng đang lên cầu Ba Si thì phát hiện một xe máy băng nhanh qua đường nên thắng gấp. Lúc này, do đang chạy phía sau nên tài xế Phạm Văn Phương điều khiển xe Tân Thanh Thủy đánh lái sang trái và tông vào 3 xe máy chạy chiều ngược lại.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu Ba Si sáng 7-5
Hiện trường vụ tai nạn giao thông thảm khốc trên cầu Ba Si sáng 7-5

Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, khi xe Kim Hoàng lên dốc cầu thì tài xế xe Tân Thanh Thủy cũng chạy rất nhanh ở phía sau. Do muốn vượt qua trước nên tài xế xe Tân Thanh Thủy đã liên tục phát ra tín hiệu xin vượt nhưng tài xế xe Kim Hoàng vẫn choán hơn nửa phần đường. Đến giữa cầu, xe Tân Thanh Thủy bất ngờ lao sang lề trái để cố vượt lên nên tông thẳng vào những xe máy đang lưu thông ở chiều ngược lại.

Tìm đến bến xe Trà Vinh, chúng tôi được biết do 2 hãng xe giường nằm này là của tư nhân nên họ có bến riêng. Chỉ khi nào đến giờ xuất bến thì người của hãng xe chạy vào trình ký rồi đi. Một cán bộ của bến xe Trà Vinh khẳng định trước khi gây tai nạn, xe Tân Thanh Thủy có giờ xuất bến sau xe Kim Hoàng. Thế nhưng, không hiểu sao tài xế xe Tân Thanh Thủy lại bắt kịp và vượt qua xe Kim Hoàng khi đã xuất bến được khoảng 4 km.

“Họ độc ác quá mà!”

Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng (38 tuổi), ông Võ Quốc Phong (55 tuổi, tài xế xe ôm), ông Kim Thanh Long (60 tuổi) và bé Thạch Kim Sang (3 tháng tuổi). Hai nạn nhân bị thương là bà Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, mẹ bé Sang) và cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi, con bà Hằng).

Lúc hay tin cha gặp nạn, anh Võ Quốc Truyền (con ông Phong) chạy lên hiện trường, ngồi bệt bên xác cha khóc ngất khiến ai cũng đau lòng. Tại đám tang của ông Phong, vợ ông - bà Nga- kêu gào thảm thiết vì nỗi mất mát quá lớn. Đứng bên ngoài lo khâm liệm cho cha, anh Truyền và người em trai cứ nấc nghẹn. “Tại sao lên dốc cầu đông người qua lại mà 2 tài xế lại nhẫn tâm đua tốc độ với nhau chứ? Họ độc ác quá mà!” - anh Truyền đau đớn.

Trong khi đó, tại đám tang của bà Hằng vào tối cùng ngày, bà La Thị Anh (cô ruột bà Hằng) vừa khóc vừa kể rằng thường ngày, mẹ con bà Hằng ra trước cổng Bệnh viện Y học dân tộc Trà Vinh để bán cháo. Chồng bà chăn bò nên đứa con nhỏ 11 tháng được gửi cho người thân chăm sóc. Sáng nay, bà Hằng cùng bé Luân thuê xe ôm lên chợ Ba Si mua thịt về bán cháo thì gặp nạn.

“Vợ chồng nó chịu khó làm ăn nên ai cũng thương. Hai đứa mới dành dụm chút ít cất căn nhà nhỏ để ra ở riêng thì gặp nạn. Cầu trời cho thằng cháu qua khỏi. Nếu không thì làm sao gia đình này chịu đựng nổi” - bà Anh xót xa.

Ở bệnh viện, bé Luân nằm mê man. Các bác sĩ cho biết mặc dù Luân bị chấn thương sọ não tụ máu dưới màng cứng, tình trạng sức khỏe của bé đang tiến triển tốt.

2 xe khách phóng với tốc độ 110 - 121km/giờ

Tổng cục Đường bộ Việt Nam kết luận nguyên nhân tai nạn là do 2 xe khách chạy quá tốc độ. Cụ thể, theo dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình đối với các xe khách nêu trên tại thời điểm 8 giờ 54 phút ngày 7- 5, xe 84B-001.27 chạy tốc độ 121 km/giờ, xe 84B-002.53 chạy tốc độ 110 km/giờ.

Nhận tin về vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, thăm hỏi các nạn nhân bị thương. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Công an tỉnh Trà Vinh khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm những cá nhân vi phạm.

Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tỉnh Trà Vinh rà soát, kiểm tra dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của tất cả các xe ô tô chở khách của nhà xe Kim Hoàng và Tân Thanh Thủy, nếu có sai phạm phải xử nghiêm.

V.Duẩn

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo