xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Xe “khủng” lại lọt hàng loạt trạm cân

Bài và ảnh: Đức Ngọc

Một đoàn xe quá tải 11 chiếc chạy từ Bình Định, Quảng Nam, vượt qua hàng loạt trạm cân, ra đến tận Hà Tĩnh mới bị bắt giữ

Sáng ngày 15-9, thông tin từ trạm cân Hà Tĩnh (đóng tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh) cho biết khuya 14-9, khi tuần tra kiểm soát trên QL15A, đoạn qua xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, lực lượng chức năng phát hiện một đoàn xe có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu các tài xế cân kiểm tra tải trọng. Kết quả cả 11 xe đều chở quá tải trọng từ 32% - 110,6%. Trong khi theo quy định, QL15A chỉ cho phép xe lưu hành chở tối đa 13 tấn.

3 xe biển số Bình Định chở quá tải từ 86%-110% bị tạm giữ tại Trạm cân Hà Tĩnh
3 xe biển số Bình Định chở quá tải từ 86%-110% bị tạm giữ tại Trạm cân Hà Tĩnh

Cụ thể xe BKS 77C-05265, do tài xế Nguyễn Thanh Hoàng (ngụ huyện Tây Sơn, Bình Định) điều khiển chở quá tải 108,8%; xe BKS 77C-02499, do tài xế Lê Thái Quyền (ngụ TP Pleiku, Gia Lai) điều khiển chở quá tải 110,6%…

Sau khi cân và phát hiện các xe chở quá tải trọng cho phép, ngay trong đêm 14-9, lực lượng chức năng đã lập biên bản các xe vi phạm. Năm xe quá tải ít bị lập biên bản xử phạt và cho phép tiếp tục di chuyển. Sáu xe quá tải lớn phải đưa vào bãi giữ xe, buộc hạ tải.

Thượng tá Lưu Văn Tiến, Phó Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh, cho biết: “Đối với các xe chở quá tải bị bắt vào đêm 14-9, hiện đang bị tạm giữ tại bãi giữ xe của trạm cân Hà Tĩnh, sau khi hạ tải sẽ cho cân kiểm tra lại, nế̀u đúng quy định mới cho tiếp tục lưu thông”.

Được biết, trong 6 xe bị bắt về lỗi chở quá tải thì có tới 3 xe xuất phát từ Bình Định chở quá tải từ 86,8% - 110,6%. Trước khi bị bắt, đoàn xe quá tải này đã lưu thông trên quảng đường khoảng 700 km, lọt qua nhiều trạm cân, trạm CSGT, thanh tra giao thông của nhiều tỉnh thành là Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế, Quảng Trị, Quảng Bình.

Xe tải trọng 27 tấn nhưng chở hơn 64 tấn

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 15-9, lực lượng liên ngành TP Đà Nẵng phát hiện xe tải 77H-7761 do tài xế Phan Thanh Nghiêm (Bình Định) điều khiển, chạy từ Ngũ Hành Sơn qua đường Võ Chí Công (TP Đà Nẵng) có dấu hiệu chở quá tải nên tiến hành cân kiểm tra. Kết quả, xe có tải trọng cho phép 27 tấn nhưng tài xế chở hơn 64 tấn, vượt trên 100% tải trọng cho phép. Tổ liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính 6 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với tài xế Phan Thanh Nghiêm, đồng thời bắt buộc xả hàng xuống đúng tải trọng rồi mới cho đi tiếp.

Tối cùng ngày, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế làm nhiệm vụ tại trạm cân lưu động TC008 đóng tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đã buộc hạ tải và tạm giữ giấy phép lái xe 60 ngày đối với các tài xế điều khiển 5 xe vì chở hàng quá tải từ 100% - 310%. Các xe này chở hàng từ Bình Định ra các tỉnh phía Bắc.

H. Dũng-Q.Nhật

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo