xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

82 năm vẹn nguyên khúc hào hùng, bi tráng

Bài và ảnh: Trường Hoàng

Lễ giỗ nhằm tri ân sự hy sinh cao cả của các nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ vì độc lập tự do cho dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân

Ngày 28-8, Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hóc Môn (TP HCM) tổ chức Lễ giỗ các nguyên lãnh đạo Đảng Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Tần, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Thị Minh Khai tại Khu Di tích cấp quốc gia Ngã Ba Giồng - một địa điểm có ý nghĩa lịch sử, chính trị đặc biệt quan trọng trong sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa.

Giữ gìn đạo lý dân tộc

Sau cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ ngày 23-11-1940, thực dân Pháp và bè lũ tay sai đàn áp dã man chiến sĩ, đồng bào yêu nước tại huyện Hóc Môn và các vùng lân cận.

Địa điểm lịch sử Nhà thương Giếng Nước (nay là Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn) vào ngày 28-8-1941, thực dân Pháp đã lập trường bắn để sát hại các lãnh đạo Trung ương Đảng như Hà Huy Tập, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương; Võ Văn Tần, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ; Nguyễn Thị Minh Khai, nguyên Xứ ủy viên, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn... và nhiều đồng bào, chiến sĩ tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ.

82 năm vẹn nguyên khúc hào hùng, bi tráng - Ảnh 1.

Các đại biểu chuẩn bị nghi thức dâng hoa, dâng hương tại Di tích Lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng

82 năm trôi qua nhưng những tinh thần bi tráng của sự kiện, khí phách hiên ngang, anh dũng của nguyên lãnh đạo, đồng bào và chiến sĩ sống mãi. Dự lễ giỗ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; nguyên lãnh đạo, lãnh đạo TP HCM, lãnh đạo nhiều tỉnh thành...

Phát biểu tại lễ giỗ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hóc Môn Trần Văn Khuyên cho hay trên quê hương Hóc Môn - Bà Điểm nổi tiếng với 18 Thôn Vườn Trầu, chiếc nôi cách mạng của Nam Kỳ khởi nghĩa, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hóc Môn long trọng tổ chức lễ giỗ.

Sự kiện diễn ra trên cơ sở đạo lý "Uống nước nhớ nguồn - ăn quả nhớ người trồng cây" ngàn đời của dân tộc. Qua đó, tri ân các nguyên lãnh đạo Đảng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử, chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

82 năm vẹn nguyên khúc hào hùng, bi tráng - Ảnh 3.

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ nguyên lãnh đạo Đảng, các anh hùng liệt sĩ

"Trên vùng đất lịch sử thiêng liêng Hóc Môn - Bà Điểm 18 Thôn Vườn Trầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện luôn tự hào về lịch sử truyền thống vẻ vang của địa phương, lấy đó làm động lực để phấn đấu vươn lên trong thời gian tới. Huyện ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện luôn đặt mục tiêu làm cho dân giàu, huyện mạnh để vươn lên ngang tầm với bề dày truyền thống cách mạng của nhân dân Hóc Môn - Bà Điểm 18 Thôn Vườn Trầu" - ông Trần Văn Khuyên nhấn mạnh.

Sâu sắc hơn trách nhiệm, nghĩa vụ công dân

Bí thư Huyện Đoàn Hóc Môn Trần Thị Thanh Huyền cho biết lễ giỗ là dịp để thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn, kính trọng đối với nguyên lãnh đạo Đảng đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc. Đây đồng thời là hoạt động giáo dục truyền thống ý nghĩa đối với tuổi trẻ huyện Hóc Môn. Thông qua lễ giỗ, thế hệ trẻ được tiếp thêm sức mạnh, luôn phấn đấu trong lao động cũng như học tập để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Từ quê hương Nghệ An đến dự lễ giỗ, bà Trần Thị Kim Phượng, Trưởng Ban Quản lý Di tích tỉnh Nghệ An, cho biết lễ giỗ rất ý nghĩa, thể hiện lòng quý trọng và biết ơn đối với nguyên lãnh đạo Đảng, những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Qua đó, phát huy tinh thần yêu nước, củng cố và bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp cách mạng.

Các lãnh đạo TP Vinh, tỉnh Nghệ An; huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; quận 12, huyện Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè của TP HCM... cùng đại biểu, thân nhân gia đình các nguyên lãnh đạo Đảng đã về dự lễ giỗ và ôn lại truyền thống.

"Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ công dân và lòng biết ơn sâu sắc của các tầng lớp nhân dân, của các thế hệ cách mạng đối với nguyên lãnh đạo Đảng, anh hùng liệt sĩ" - bà Trần Thị Kim Phượng nói.

Trong ngày 28-8, tại Di tích Lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng, đoàn lãnh đạo Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ nguyên lãnh đạo Đảng và đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Buổi tri ân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19.8.1945 - 19.8.2023), Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.1945 - 2.9.2023) và 78 năm ngày Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền (25.8.1945 - 25.8.2023). Cùng dự có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi; Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Hồ Hải...

Trước đó, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Nhà thương Giếng Nước (huyện Hóc Môn, TP HCM). Đoàn dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn các chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo