xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Định: Kết quả xét nghiệm những người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS-CoV-2

Đức Anh

(NLĐO) – Kết quả xét nghiệm lần 1 của 138 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại tỉnh Bình Định cho thấy tất cả đều âm tính với SARS-CoV-2, trong đó có những người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS-CoV-2 đến từ Gia Lai.

Sáng 3-2, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho biết đã có kết quả xét nghiệm lần 1 của 138 trường hợp nghi mắc Covid-19 tại tỉnh này.

Cụ thể, tất cả 138 trường hợp trên đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có những trường hợp ở các xã Ân Tường Tây và Ân Phong, huyện Hoài Ân là F1, tiếp xúc gần với ca dương tính SARS-CoV-2 tại huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai.

Bình Định: Kết quả xét nghiệm những người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Chính quyền địa phương lập chốt phòng chống dịch Covid-19 tại khu vực nhà M.V.L sau khi có ca dương tính SARS-CoV-2 đến nơi này ăn chạp mả

Trước đó, sau khi có kết xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 của anh N.H.Đ (25 tuổi; ngụ xã Ia Peng, huyện Phú Thiện), UBND huyện Phú Thiện đã có công văn gửi UBND huyện Hoài Ân đề nghị phối hợp rà soát các trường hợp tiếp xúc với Đ. trong 2 ngày 24 và 25-1 khi anh này về Bình Định.

Qua rà soát, sàng lọc bước đầu, UBND huyện Hoài Ân đã xác định được 11 trường hợp là F1 của N.H.Đ. Trong đó, 10 trường hợp ở xã Ân Tường Tây, 1 trường hợp ở xã Ân Phong. Các trường hợp này nhanh chóng được đưa đến khu cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Như đã thông tin, sáng 24-1, anh N.H.Đ cùng 4 người khác trong gia đình đi ôtô riêng từ nhà ở xã Ia Peng, huyện Phú Thiện về quê ở xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân chạp mả. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, xe đã đưa 5 người này đến nhà người chú họ là ông M.V.L ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây.

Bình Định: Kết quả xét nghiệm những người cùng ăn chạp mả với ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Người dân thực hiện khai báo y tế khi qua chốt phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định

Khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, N.H.Đ cùng nhóm người trong gia đình đến thăm nhà ông K. và ông T. ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân. Khoảng 18 giờ, nhóm ngườinày lên xe quay về nhà ông M.V.L.

Đến khoảng 7 giờ hôm sau (25-1), N.H.Đ cùng gia đình đi ăn sáng tại nhà ông N.A.P ở thôn Phú Khương, xã Ân Tường Tây. Sau đó, nhóm người này đến uống cà phê tại quán nhà ông N.N.H ở cùng thôn Phú Khương, rồi quay về nhà ông M.V.L.

Trưa cùng ngày, trong lúc ăn trưa tại nhà ông M.V.L., ngoài những người đã gặp trên, ngồi cùng mâm cơm còn có 3 người đàn ông khác ở thôn Phú Khương. Đến 12 giờ trưa 25-1, N.H.Đ cũng những người trong gia đình lên xe quay về nhà ở Gia Lai. Trên đường đi, nhóm người này có ghé một vườn mai cảnh bán Tết ở huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo