xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CSGT TP HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông: Phản ứng bất ngờ của phụ huynh

Tin-ảnh: Ái My

(NLĐO) – Thấy con bị ghi hình vì vi phạm Luật Giao thông, phụ huynh liên tục nói "con tôi còn nhỏ" dù chính phụ huynh này đã đưa xe trên 100cc cho con điều khiển đến trường.

Ngày 5-10, Đội CSGT Bến Thành (thuộc Phòng CSGT TP HCM) lập chốt kiểm soát, xử lý học sinh vi phạm về Luật Giao thông đường bộ trước cổng trường học, khu vực giao lộ Nguyễn Thái Học – Trần Hưng Đạo (TP HCM). Đây là nơi có nhiều trường THCS và THPT.

Chỉ hơn 1 giờ làm nhiệm vụ, lực lượng CSGT phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe trên 50cc khi chưa đủ tuổi, không có bằng lái, không có kính chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều…

CSGT TP HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông: Phản ứng bất ngờ của phụ huynh - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ

Đối với các trường hợp vi phạm, cán bộ xử lý tiến hành phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho các em trước khi lập biên bản, tạm giữ các phương tiện.

Theo ghi nhận, các học sinh vi phạm đều điều khiển xe máy mới, giá trị cao. Làm việc với CSGT, các trường hợp vi phạm có thái độ khá bình tĩnh, nhiều em liên tục gọi điện thoại về gia đình.

CSGT TP HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông: Phản ứng bất ngờ của phụ huynh - Ảnh 2.

Các em cho rằng bản thân biết hành vi vi phạm của mình là trái pháp luật nhưng "có xe thì phải chạy" và việc bị xử lý vi phạm "có ba mẹ lo"

Trước cổng Trường THPT Ernst Thälmann, CSGT phát hiện nam sinh tên N.H.H (16 tuổi) lái xe trên 100cc vi phạm nhiều lỗi về an toàn giao thông.

Nam sinh này điều khiển xe máy "xịn", rất mới. Không chỉ vi phạm lỗi điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, nam sinh này còn đi ngược chiều, xe không có gương chiếu hậu.

CSGT TP HCM xử lý học sinh vi phạm giao thông: Phản ứng bất ngờ của phụ huynh - Ảnh 3.

Thấy con bị ghi hình vì vi phạm Luật Giao thông, phụ huynh liên tục nói "con tôi còn nhỏ", nhưng cũng chính phụ huynh này đã đưa xe trên 100cc cho con điều khiển đến trường

Trường hợp này cũng khiến lực lượng chức năng tốn khá nhiều thời gian để làm việc vì nam sinh liên tục gọi phụ huynh lên giải quyết.

Một lúc sau, phụ huynh của H. xuất hiện, bày tỏ thái độ bực tức với lực lượng chức năng khi thấy con mình bị ghi hình vì vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Với những lỗi vi phạm của mình, xe của H. bị CSGT tạm giữ. Phụ huynh dắt con mình về, lớn tiếng: "Con tôi còn nhỏ vậy mà!".

Đáng nói, nhiều trường hợp vi phạm khác cũng tỏ thái độ khá... bình tĩnh. Các em cho rằng bản thân biết hành vi vi phạm của mình là trái pháp luật nhưng "có xe thì phải chạy" và việc bị xử lý vi phạm "có ba mẹ lo".

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo