xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Du khách Tây với những cái Tết đặc biệt ở Mũi Né

Hợp Phố

(NLĐO) - Với khí hậu nắng ấm quanh năm, bờ biển trải dài xanh mát, Mũi Né – Bình Thuận là điểm đến ưa thích của nhiều du khách quốc tế, trong đó có không ít người đón Tết truyền thống của người Việt cùng bao điều mới lạ với họ.

Năm thứ 3 đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Mũi Né, ông Claudio Schuftan (quốc tịch Chile) cho biết vẫn chưa khám phá hết bao điều thú vị khi được ăn Tết tại đây. Năm nay, ông Schuftan cùng một vài người bạn của mình tham gia lễ hội gói bánh chưng tại khu du lịch The Cliff (phường Phú Hài, TP Phan Thiết).

Du khách Tây với những cái Tết đặc biệt ở Mũi Né - Ảnh 1.

Ông Claudio Schuftan chăm chút từng khâu gói bánh

Đã đón vài cái Tết ở Việt Nam, thế nhưng việc gói bánh chưng vẫn là điều gì rất cuốn hút, dù để hoàn thành chiếc bánh chẳng dễ chút nào đối với vị khách này. 

"Được tham gia gói từng chiếc bánh chưng, tôi cảm thấy rất thú vị. Nó giúp cho bản thân hiểu thêm về câu chuyện bánh chưng, bánh dày ở Việt Nam, qua diễn giải của những người bạn. Tôi còn được biết là hiện có những người trẻ bản địa cũng ít biết việc gói bánh chưng, nên những hoạt động như thế này rất ý nghĩa để giữ lại nét văn hóa ngày Tết" – ông Schuftan chia sẻ bên thành quả là chiếc bánh vừa hoàn thành.

Du khách Tây với những cái Tết đặc biệt ở Mũi Né - Ảnh 2.

Schuftan bên gian Tết Việt

Bà Võ Thùy Loan, Phó Giám đốc khu du lịch The Cliff, cho biết đây là năm thứ 9 khu du lịch tổ chức lễ hội gói bánh chưng. Theo bà, du khách nước ngoài đặc biệt rất thích thú khi tự mình làm chiếc bánh chưng dưới sự hướng dẫn của các nhân viên cơ sở du lịch.

Du khách Tây với những cái Tết đặc biệt ở Mũi Né - Ảnh 3.

Các thành viên trong gia đình cùng nhau tập làm bánh chưng

Họ tự làm, tự ăn những chiếc bánh trong niềm vui khi khám phá ngày Tết Việt Nam với hương vị ngon và lạ mà đất nước họ chưa thấy bao giờ. "Vì muốn mang văn hoa Tết cổ truyền, không khí Tết cho du khách khi tiết xuân về, nên chúng tôi tổ chức lễ hội bánh chưng, qua đây giúp các du khách thế hệ trẻ biết cách làm chiếc bánh chưng mà ông bà ngày xưa tự làm. Đặc biệt, đối với du khách nước ngoài, chúng tôi muốn quảng bá văn hóa ẩm thực Việt Nam truyền thống của ngày Tết không thể nào thiếu chiếc bánh chưng" - bà Võ Thùy Loan nói.

Các du khách tập gói bánh chưng ngày Tết

Du khách nước ngoài đón Tết truyền thống của người Việt không chỉ tham gia vào các lễ hội, hoạt động của các khu du lịch tổ chức, mà nhiều người còn hòa nhập với văn hóa bản địa sau nhiều năm sinh sống, để tự sắm sửa cho mình cái Tết riêng. Anh Ricardo, chuyên gia người Thụy Sỹ đang làm việc cho một dự án tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết) có năm thứ 4 đón Tết tại Việt Nam. 

Những ngày cuối năm Âm lịch, anh và chị Thủy, bạn gái người địa phương, tất bật xuống chợ hoa lựa về những chậu cúc vàng trang trí cho căn nhà. Đi cùng bạn trai, chị Thủy cho biết anh Ricardo hòa nhập rất nhanh với các phong tục truyền thống và rất tỉ mỉ trong việc lựa chọn hoa trang trí Tết. Không chỉ vậy, nhiều món ăn mang đậm hương vị ngày Tết như thịt măng kho, bánh chưng, củ kiệu muối… đều được anh Ricardo rất thích thú và dặn dò bạn gái chuẩn bị sẵn khi Tết về. 

"Ở đất nước chúng tôi những ngày đầu năm thì thường mọi người cùng nhau ăn bánh Rösti (bánh khoai tây bào chiên), bánh zopf và ngũ cốc trộn hoa quả… Còn những món ăn ở đất nước các bạn thì đến đây tôi mới được thưởng thức, thông qua tay chế biến của Thủy thì các món ăn truyền thống này rất ngon và lạ" – anh Ricardo hồ hởi nói.

Du khách Tây với những cái Tết đặc biệt ở Mũi Né - Ảnh 5.

Gian Tết Việt được trưng bày bắt mắt

Những ngày cuối năm bận rộn, chị Thủy không quên chia sẻ niềm vui về việc bạn trai ngoại quốc của mình quyết định gắn bó lâu dài với vùng đất Mũi Né xinh đẹp để có cơ hội "đón thêm nhiều cái Tết Việt cùng những người bạn mới". Càng vui hơn khi chị và anh Ricardo cho biết sau gần 3 năm quen nhau hai người sẽ dự định kết hôn ngay khi bước sang năm mới.

Mũi Né – Phan Thiết đang khoát lên lớp áo mới để chào xuân. Vùng bờ biển xinh đẹp cũng đang làm mới mình để chuẩn bị chào đón những đợt khách quốc tế, sau những ngày dài phải ẩn mình bởi dịch Covid-19.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo