xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

GIANG HỒ THẢO "LỤI": TỪ ẨN SỐ TỚI ĐÁP SỐ (*): Ra hầu tòa vẫn còn ngoan cố

Nhóm phóng viên

Chỉ đến khi HĐXX trưng ra hình ảnh bức tường trước khi bị đập phá thì Thảo mới trả lời: "Dạ thưa tòa, đúng như vậy"!

Ngày 24-10, TAND TP Phan Thiết (Bình Thuận) xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Thảo (Thảo "lụi") cùng 5 đàn em về tội "Hủy hoại tài sản".

Đập phá bất chấp

Thảo "lụi" và nhóm đàn em bị truy tố về tội "Hủy hoại tài sản" trong vụ đập phá tường rào cách đây 4 năm. Năm đàn em của Thảo, gồm: Nguyễn Thị Thu Phương (SN 1970), Phạm Quốc Cường (SN 1987, tức Nhí), Phan Anh Kim (SN 1973, tức Hưng Chùa), Lê Thuận Danh (SN 1979), và Lê Minh Khôi (SN 1982, tức Khôi Bắc Kỳ), cùng thường trú, tạm trú tỉnh Bình Thuận.

Phiên tòa được thắt chặt an ninh nhiều vòng. Chỉ những người có giấy triệu tập và thực thi nhiệm vụ mới được vào bên trong. Một phần tuyến đường Nguyễn Văn Trỗi bị phong tỏa để bảo đảm phiên xét xử diễn ra an toàn.

Theo cáo trạng, ngày 7-5-2012, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thùy Trang và ông Hồ Lương Sơn (cùng trú khu phố 7, phường Hưng Long, TP Phan Thiết) góp tiền cùng em trai của ông Sơn mua 2,6 ha đất (viết giấy tay) tại khu phố 2, phường Phú Hài từ bà Nguyễn Thị Bảy (trú khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc). Ngày 2-9-2016, vợ chồng bà Trang viết giấy tay bán lại diện tích 1,2 ha đất mua từ bà Bảy cho Nguyễn Văn Thảo với giá 132 triệu đồng. Thảo đưa trước số tiền 65 triệu đồng và hẹn 1 tháng sau đưa số tiền còn lại. Tuy nhiên, khi đến hẹn, Thảo không đưa số tiền còn lại nên bà Trang, ông Sơn đã giao cho em ông Sơn diện tích 6 sào đất, tương ứng với số tiền Thảo chưa trả. 

Ngày 20-5-2018, em ông Sơn viết giấy tay bán lại 4 sào đất (trong số 6 sào đất nhận từ vợ chồng bà Trang) cho 4 người dân tại phường Mũi Né (TP Phan Thiết). Tháng 3-2019, 4 người này viết giấy tay bán lại diện tích đất trên cho ông Mã Tấn Phương (trú phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM) với giá 950 triệu đồng. Trước đó, vào các năm 2007 và 2008, bà Nguyễn Thị Bảy còn viết giấy tay bán cho Thảo khoảng 1,2 ha đất tại khu phố 5, phường Phú Hài. Đến đầu năm 2018, Thảo nhờ đàn em là Nguyễn Thị Thu Phương trông coi khu đất mua từ vợ chồng bà Trang, ông Sơn và bà Bảy.

Ngày 2-10-2019, ông Mã Tấn Phương thuê 3 người dân địa phương đến xây tường rào bằng gạch táp lô trên khu đất mua tại phường Phú Hài. Sáng 3-10-2019, Nguyễn Thị Thu Phương ra khu đất thấy thợ đang xây tường rào nên Phương yêu cầu dừng việc xây tường. Sau đó, Phương gọi điện báo cho Thảo "lụi". Thảo sau đó kêu Phương cùng 4 đàn em khác, gồm: Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Thuận Danh và Lê Minh Khôi đến đập phá bức tường dài 38 m của ông Mã Tấn Phương, gây thiệt hại hơn 11 triệu đồng.

GIANG HỒ THẢO LỤI: TỪ ẨN SỐ TỚI ĐÁP SỐ (*): Ra hầu tòa vẫn còn ngoan cố - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thảo (Thảo “lụi”) được dẫn giải đến tòa sáng 24-10. Ảnh : HỢP PHỐ

Tại tòa, hầu hết các bị cáo khai nhận tội theo cáo trạng truy tố và nói đập phá tường rào theo chỉ đạo của Thảo "lụi". Tuy nhiên, riêng bị cáo Nguyễn Văn Thảo cho rằng nhiều nội dung truy tố mình chưa đúng. Thảo khai bản thân mua 24.000 m² đất tại phường Phú Hài (vị trí xảy ra đập phá) từ bà Nguyễn Thị Bảy và "không biết có bức tường nào xây dựng trên khu đất của bị cáo. Bức tường bị đập là do bị cáo xây dựng, chứ không phải do Mã Đức Phương xây dựng. Bị cáo có thấy ai xây dựng gì trên đất của mình đâu mà đập". Thế nhưng, khi HĐXX trưng ra hình ảnh bức tường trước khi bị đập phá thì Thảo mới trả lời: "Dạ thưa tòa, đúng như vậy".

Kết thúc tranh luận, bị cáo Thảo bị VKSND TP Phan Thiết đề nghị mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù giam; các bị cáo Phạm Quốc Cường, Phan Anh Kim, Lê Minh Khôi bị đề nghị mức án 9 tháng đến 12 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thu Phương và Lê Thuận Danh bị đề nghị mức án 6 đến 9 tháng tù giam, cùng về tội "Hủy hoại tài sản". Dự kiến, hôm nay (25-10), HĐXX sẽ tuyên án.

Thoát thi hành án tù vì "không có hồ sơ phạm nhân"?!

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thảo thường trú tại phường Xuân An, TP Phan Thiết và không có tiền án, tiền sự. Tuy nhiên, trước đây, Thảo từng bị tuyên 2 năm tù nhưng "không có hồ sơ phạm nhân".

Cụ thể, ngày 23-4-1996, Thảo bị tòa phúc thẩm tại TP HCM xử phạt 2 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngày 2-7-1996, TAND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 72/THA thi hành án phạt tù đối với Thảo. Đến ngày 7-7-1996, Chánh án TAND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định số 04/THA về việc tạm đình chỉ thi hành hình phạt tù đối với Thảo. "Theo trả lời của các cơ quan thi hành án, hiện không có hồ sơ phạm nhân của Nguyễn Văn Thảo, đến nay thời hiệu thi hành bản án đã hết nên đương nhiên được xóa án tích" - trích cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Thuận.

Ngày 4-11-1997, Nguyễn Văn Thảo bị TAND TP HCM xử phạt 5 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có". Thảo "lụi" chấp hành xong hình phạt ngày 30-6-2000, đã được xóa án tích. 

Thu giữ súng tại nhà Thảo "lụi"

Vụ án "Hủy hoại tài sản" xảy ra vào tháng 10-2019. Đến tháng 8-2022, vụ án mới được Công an TP Phan Thiết khởi tố song tạm đình chỉ điều tra. Tháng 6-2023, vụ án được phục hồi điều tra. Ngày 5-6, Nguyễn Văn Thảo bị bắt khi đang lẩn trốn ở TP HCM.

Trong quá trình bắt giữ Thảo "lụi", Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận thu giữ tại nhà của Thảo một khẩu súng hiệu "Cricketz-1000 Fxairguns"; một túi ni-lông có chứa chất bột màu trắng.

Qua giám định, khẩu súng hiệu "Cricketz-1000 Fxairguns" là súng hơi thuộc nhóm súng săn, không phải là vũ khí quân dụng. Các chất bột màu trắng trong các túi ni-lông không thuộc chất cấm, không phải là ma túy.

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 23-10

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo