img

Ngày 22-7, tại trụ sở Huyện uỷ Cư Kuin, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Đoàn Thanh niên) Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Bộ Công an phối hợp Đoàn Thanh niên huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong tổ chức các hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phối hợp nắm tình hình về tình hình an ninh trật tự... trên địa bàn huyện Cư Kuin.

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 1.
img
img

Nhằm thiết thực kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ đã thực hiện chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội tại huyện Cư Kuin như: Xây dựng, cải tạo 4 căn nhà tình nghĩa tại Buôn Ea Kniết, Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur và Buôn Tiêu (thuộc Ea Tiêu), tặng 1.000 con gà giống cho Đoàn Thanh niên 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur; xây dựng 1,5km đường bê tông tại xã Ea Ning.

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 3.
Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 4.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Thanh niên Báo Người Lao Động đã trao 1.000 lá cờ Tổ quốc để xây dựng "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn huyện Cư Kuin; trao 50 suất học bổng trong Chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" cho học sinh ở 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu (tổng trị giá 50 triệu đồng); trao 3 suất (2 triệu đồng/suất) học bổng cho con em gia đình liệt sĩ hy sinh trong vụ nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Chứng kiến lực lượng CSCĐ và đoàn viên, thanh niên địa phương chung tay "bê tông hoá" con đường qua thôn 9, xã Ea Ning, ông Lương Xuân Ước, trưởng thôn, chia sẻ: Đây là con đường "huyết mạch" nối liền hai thôn của xã. Trước đây, đường đã được người dân chung tay "bê tông hoá" để thuận tiện cho việc di chuyển. Song sau thời gian dài sử dụng, con đường bị xuống cấp nghiêm trọng.

"Nhờ chính quyền, lực lượng CSCĐ, đoàn viên, thanh niên mà các cháu nhỏ ở hai thôn sẽ có con đường mới khang trang, sạch sẽ hơn đi học. Bà con rất vui, rất phấn khởi" - ông Ước bày tỏ.

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 5.

Là một trong các hộ dân được Bộ Tư lệnh CSCĐ xây dựng nhà mới, chị HMai Ê Ban (SN 1989; Buôn Plei Năm, xã Ea Ktur) xúc động cho biết: "Tôi rất vui và cảm ơn Đảng và Nhà nước đã cho tôi và gia đình một mái nhà. Đối với tôi, món quà này rất lớn!".

img
img

Thiếu tướng Lê Văn Hà – Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ - cho biết bên cạnh các hoạt động này, vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh CSCĐ còn phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khoẻ cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ea Ktur.

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 7.

Để biểu dương tinh thần xung kích, đoàn kết thống nhất quân dân một lòng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và tuổi trẻ huyện Cư Kuin, Thiếu tướng Lê Văn Hà nhắc lại vụ việc nhóm đối tượng sử dụng vũ khí tấn công trụ sở 2 xã Ea Tiêu và Ea Ktur vừa qua.

img
img

Trong những ngày đó, nhân dân mà nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk đã hết lòng ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ được giao, qua đó thể hiện rõ nét tính hiệu quả của phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và sự tin yêu của người dân dành cho Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 9.

Thiếu tướng Lê Văn Hà cho biết để thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại 34 tỉnh thành trên cả nước có lực lượng CSCĐ đóng quân, bên cạnh huy động nguồn xã hội hoá, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã phát động phong trào đóng góp các ngày công, ngày lương trong cán bộ chiến sĩ CSCĐ. Đặc biệt, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trung Đoàn CSCĐ Tây Nguyên phối hợp với các lực lượng địa phương đã làm tốt công tác chăm lo, đền ơn đáp nghĩa.

Bà Phan Thị Trinh, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk, nhận định chương trình ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ và Huyện Đoàn Cư Kuin, là chương trình có ý nghĩa rất lớn đối với công tác Đoàn Thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị. Thông qua các hoạt động gắn liền với phong trào an sinh xã hội, phong trào tình nguyện này còn giúp nắm bắt tư tưởng, tuyên truyền pháp luật đến đoàn viên, thanh niên và nhân dân địa phương.

Đánh giá cao hoạt động phối hợp trao tặng cờ Tổ quốc để thực hiện các tuyến "Đường cờ Tổ quốc" trên địa bàn của Báo Người Lao Động, bà Trinh tin tưởng công trình sẽ góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn an ninh chính trị và đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

img
img
img

Hình ảnh ấn tượng của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ và Báo Người Lao Động tại Đắk Lắk - Ảnh 11.

"Hoạt động treo cờ Tổ quốc, xây dựng tuyến "Đường cờ Tổ quốc" rất ý nghĩa đối với địa phương, nhằm giáo dục, tuyên truyền thêm về ý nghĩa lá cờ Tổ quốc, qua đó giúp bà con nhân dân hiểu và yêu hơn đất nước của mình để ra sức học tập, lao động xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 

Bên cạnh đó, những phần học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn do Báo Người Lao Động trao tặng còn có ý nghĩa động viên, khích lệ tinh thần cho thiếu nhi tiếp tục phấn đấu, nỗ lực học tập trong thời gian tới" - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Đắk Lắk nhìn nhận.

Chiều cùng ngày, Huyện Đoàn Cư Kuin tổ chức khánh thành công trình "Đường cờ Tổ quốc" qua xã Ea Hu. Tại xã Ea Ktur và Ea Tiêu, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ đến thăm 4 gia đình già làng, trưởng thôn của các địa phương.

Buổi tối, các đơn vị tham gia chương trình sẽ tham dự lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm huyện Cư Kuin.

Ý Linh
Hoàng Triều
Lên đầu Top

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên