xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo Quảng Nam nói về việc thoái vốn tại công ty cấp thoát nước

Trần Thường

(NLĐO) - Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam được cổ phần hóa năm 2010, nhà nước nắm 51% cổ phần, vốn điều lệ thời điểm đó là 216 tỉ đồng.

Chiều 17-7, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2023, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Tại buổi họp báo, các phóng viên đã đặt những câu hỏi liên quan đến tình trạng gạch bị muối hóa sau trùng tu nhóm tháp Khương Mỹ; giải pháp hạn chế tiêu cực trong đấu thầu; khắc phục tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện; giải quyết vướng mắc tại các dự án Bách Đạt An; các bất cập tại một số khu tái định cư; hiệu quả tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh; xử lý tình trạng sâm Ngọc Linh giả…

Lãnh đạo Quảng Nam nói về việc thoái vốn tại công ty cấp thoát nước - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - chủ trì buổi họp báo

Trả lời về nội dung tỉnh Quảng Nam muốn khôi phục lại phần vốn nhà nước đã thoái tại Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - cho biết Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam được cổ phần hóa năm 2010, nhà nước nắm 51% cổ phần, vốn điều lệ thời điểm đó là 216 tỉ đồng. Năm 2015, UBND tỉnh chuyển về cho Văn phòng Tỉnh ủy quản lý, sau đó Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương thoái vốn vào cuối năm 2016. Lúc đó, trên địa bàn tỉnh có 9 nhà máy nước. Sau khi thoái vốn, công ty tiếp tục đầu tư nâng cấp, xây mới một số nhà máy nước để phục vụ nhân dân.

"Quan điểm là nguồn nước sạch để phục vụ nhân dân, đô thị và nông thôn phải được quản lý chặt chẽ. Dù nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân quản lý đều hoạt động trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích, người dân phải được quan tâm, hài hòa lợi ích giữa DN cấp nước và người sử dụng nước" – ông Quang nói.

Theo ông Quang, từ tháng 7-2021, Thủ tướng có quyết định quy định về nội dung Nhà nước phải giữ cổ phần trên 50%-65% đối với các công ty cấp thoát nước. Trên thực tế, vừa qua trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một số vụ việc đặt ra vấn đề an ninh nguồn nước cần quan tâm.

Lãnh đạo Quảng Nam nói về việc thoái vốn tại công ty cấp thoát nước - Ảnh 3.

Trụ sở Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam

Từ đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cần thiết phải khôi phục phần vốn đã thoái tại công ty. "DN đã thoái vốn rồi, muốn khôi phục cần nhiều việc phải làm. Tỉnh ủy đã thành lập tổ tư vấn khôi phục do tôi làm tổ trưởng. Đã họp 3 phiên và đã ra dự thảo báo cáo nội dung liên quan đến việc khôi phục lại cổ phần vốn nhà nước đã thoái. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến thì UBND tỉnh thông tin thêm cho báo chí và dư luận được rõ" – ông Quang nói.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2023, địa phương đạt được một số kết quả nhất định. Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, là bệ đỡ của kinh tế tỉnh; hoạt động thương mại, dịch vụ có mức tăng trưởng trở lại; ngành du lịch dần phục hồi; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời…

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như một số nguồn thu ngân sách nhà nước đạt thấp; tăng trưởng kinh tế giảm sâu so với cùng kỳ; ngành du lịch, dịch vụ vẫn chưa phục hồi hoàn toàn; số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động giảm; giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo