xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Né trạm Cai Lậy, kẹt cứng trên cầu Rạch Miễu

M.Sơn - Q.Tám - B.Vân - N.Duy

14 người chết vì tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9 rơi vào những ngày cuối tuần nên lượng người từ thành phố về quê nghỉ lễ, đi tham quan du lịch tăng mạnh, kéo theo kẹt xe tại một số địa phương. Đáng chú ý nhất là tình trạng kẹt xe nghiêm trọng xảy ra ở cầu Rạch Miễu nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre.

Sáng 2-9, dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau hàng ki-lô-mét chờ qua cầu Rạch Miễu về Bến Tre khiến Quốc lộ (QL) 60 kẹt cứng. Đến khoảng hơn 9 giờ, một lượng cực lớn các phương tiện ùn ùn đổ về từ hướng Trung Lương qua Bến Tre biến QL60 thành một biển người và xe. Đến chiều tối cùng ngày, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn. Phía Tiền Giang, dòng xe nối dài gần đến ngã ba Trung Lương. Trung bình mỗi xe qua được cầu Rạch Miễu mất cả giờ.

Né trạm Cai Lậy, kẹt cứng trên cầu Rạch Miễu - Ảnh 1.

Ùn tắc giao thông trên cầu Rạch Miễu sáng 2-9 Ảnh: MINH SƠN

Theo ghi nhận của phóng viên, do ngày lễ 2-9 năm nay tâm lý người tham gia giao thông sợ đi QL1 về miền Tây kẹt xe do thời gian gần đây, báo chí đăng tải trạm BOT Cai Lậy nên họ sợ kẹt xe mà chọn đường về Bến Tre qua Trà Vinh, Vĩnh Long, Sóc Trăng... làm kẹt xe nghiêm trọng ở cầu Rạch Miễu.

Theo báo cáo của Cục CSGT - Bộ Công an, trong kỳ nghỉ lễ 2-9, từ 12 giờ ngày 1 đến 12 giờ ngày 2-9, cả nước xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông (TNGT) đường bộ, làm chết 14 người, bị thương 9 người. Điển hình là vào 15 giờ ngày 1-9, tại Km18+730, QL39, thôn An Xã, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng giữa 2 xe máy và 1 ô tô, làm 3 người trên xe máy tử vong, trong đó có 2 học sinh lớp 9.

Cũng trong thời điểm trên, lực lượng CSGT đã kiểm tra, xử lý 3.034 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, xử phạt hành chính gần 2,36 tỉ đồng; tạm giữ 17 ô tô, 373 mô tô, tước 286 giấy phép lái xe.

Theo ghi nhận, trong kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay có sự khác biệt về lượng khách tham quan du lịch tại một số địa phương. Đáng chú ý là lượng khách đến TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) không cao hơn ngày thường là bao. Phần đông khách sạn còn phòng trống dù giá phòng không tăng. Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết khách đến Đà Nẵng cũng chỉ tăng nhẹ với tổng lượng khách đến tham quan 3 ngày nghỉ lễ ước khoảng 143.423 lượt, tăng 12,9% so cùng kỳ năm 2016. Ngược lại, khách đến Huế tăng mạnh. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế, lượng khách đăng ký lưu trú trong dịp nghỉ lễ 2-9 tại tỉnh này đạt gần 44.500 lượt; nhiều khách sạn tăng 50% khách lưu trú.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo