xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Thừa nhận không dễ chịu của Ukraine

Huệ Bình

(NLĐO) – Cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nhận định những nỗ lực của phương Tây nhằm cô lập Nga cho đến nay chưa mang lại kết quả nào.

Theo đài RT ngày 20-1, cố vấn của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podoliak, cũng thừa nhận Kiev đang gặp khó khăn nhất định trong việc huy động thêm quân.

Hồi tháng 11-2023, Tổng thống Zelensky bày tỏ lo ngại Moscow không bị cô lập như kế hoạch của phương Tây, vì Trung Quốc và nhiều nước khác đại diện cho Nam bán cầu từ chối đi theo đường lối của phương Tây, thay vào đó vẫn giữ quan điểm trung lập.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov từng nói chiến dịch biến Nga thành một "quốc gia bị cô lập" của phương Tây đã thất bại.

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak. Ảnh: Reuters

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí BILD của Đức ngày 19-1, khi được hỏi liệu có kịch bản nào trong đó các nước láng giềng châu Âu gửi quân đến Ukraine theo đề nghị của Kiev hay không, ông Podoliak đáp rằng khó xảy ra.

Ông Podoliak nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ đồng ý với bất kỳ sự trợ giúp nào từ đồng minh phương Tây nhưng cho đến nay vẫn chưa có cuộc thảo luận nào như vậy".

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang nói về vũ khí và các biện pháp trừng phạt nhằm cô lập Nga… nhưng đều chưa có kết quả".

Theo ông Podoliak, giữa những khó khăn về viện trợ, chính quyền Ukraine sẽ làm mọi cách để người dân hiểu được vai trò của họ trên chiến trường. Sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm ngoái, các quan chức ở Kiev lo ngại về sự suy giảm quân số, cả về số lượng và chất lượng. Điều này thúc đẩy quân đội Ukraine tuyển thêm quân.

Các nghị sĩ Ukraine cũng đang soạn thảo một đạo luật mới nhằm khắc phục những lỗ hổng trong nghĩa vụ quân sự ở nước này.

Binh sĩ Ukraine tác chiến trên sông Dnieper. Ảnh: BI

Binh sĩ Ukraine tác chiến trên sông Dnieper. Ảnh: BI

Ông Podoliak khẳng định các quốc gia châu Âu nên cung cấp cho Ukraine tất cả các phương tiện cần thiết để chiếm ưu thế trên chiến trường, nếu không "cuộc xung đột cuối cùng sẽ lan đến lãnh thổ của họ".

Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 12-2023 tuyên bố "Nga không có lợi ích về mặt địa chính trị, kinh tế hay quân sự trong việc tiến hành cuộc chiến chống lại NATO".

Trong khi các nhà lãnh đạo phương Tây và đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) liên tục nhấn mạnh họ không có kế hoạch gửi quân nhân tới Ukraine, có nhiều thông tin cho biết một số công dân EU đang tham chiến ở Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 20-1 cho biết lực lượng Nga phóng 7 máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed-136/131 nhằm vào Ukraine trong đêm. Bốn chiếc trong số đó bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ.

Theo trang The Kyiv Independent, trong 24 giờ qua, Nga đã phóng ít nhất một tên lửa và tiến hành 23 cuộc không kích, khai hỏa 59 lần các hệ thống tên lửa phóng loạt về phía các vị trí của quân đội Ukraine và khu vực dân cư.

Các địa phương Avdiivka, Orlivka và Novomykhailivka ở tỉnh Donetsk là mục tiêu của các cuộc không kích. Trong khi đó, hơn 110 khu định cư ở các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipro, Kherson và Mykolaiv cũng bị pháo kích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo