xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tiêm kích tàng hình

Tiêm kích tàng hình của Mỹ rơi sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu

Tiêm kích tàng hình của Mỹ rơi sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu

(NLĐO) - Một máy bay chiến đấu F-35B của Mỹ đã bị rơi và bốc cháy sau khi va chạm với máy bay tiếp nhiên liệu trên không vào hôm 29-9, đơn vị thủy quân lục chiến 3 của Mỹ cho biết.

Mỹ điều động tiêm kích F-22 chặn “quái vật ném bom” của Nga gần Alaska

Mỹ điều động tiêm kích F-22 chặn “quái vật ném bom” của Nga gần Alaska

(NLĐO) – Không quân Mỹ điều động tiêm kích tàng hình F-22 Raptor xuất kích ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga hoạt động gần Alaska.

Mỹ bật đèn xanh cho Singapore, “tia chớp” F-35B ngấp nghé Đông Nam Á

Mỹ bật đèn xanh cho Singapore, “tia chớp” F-35B ngấp nghé Đông Nam Á

(NLĐO) – Mỹ dự kiến bán hàng chục tiêm kích tàng hình F-35B cho Singapore. Hợp đồng trị giá 2,75 tỉ USD.

Tổng thống Donald Trump: Phi công Mỹ “soái” không thua Tom Cruise

Tổng thống Donald Trump: Phi công Mỹ “soái” không thua Tom Cruise

(NLĐO) – Trong mắt Tổng thống Mỹ Donald Trump, các phi công điều khiển tiêm kích tàng hình F-35 mê đắm lòng người hơn tài tử Tom Cruise với sắc vóc vạm vỡ, cường tráng hơn hẳn.

Triều Tiên quan ngại Mỹ thử tên lửa sau khi phóng hàng loạt tên lửa

Triều Tiên quan ngại Mỹ thử tên lửa sau khi phóng hàng loạt tên lửa

(NLĐO) – Triều Tiên hôm 22-8 bày tỏ quan ngại về vụ thử tên lửa hành trình gần đây của Mỹ nhưng vẫn cam kết đối thoại.

Mỹ chế tạo "Tia chớp" F-35 với sự tham gia của công ty Trung Quốc

Mỹ chế tạo "Tia chớp" F-35 với sự tham gia của công ty Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Anh (MoD) xác nhận Exception PCB, công ty con của Shenzhen Fastprint (Trung Quốc), chịu trách nhiệm sản xuất bảng mạch cho thế hệ F-35 tiếp theo của Mỹ.

Mỹ lần đầu đưa “Tia chớp” F-35A tới chảo lửa Trung Đông

Mỹ lần đầu đưa “Tia chớp” F-35A tới chảo lửa Trung Đông

(NLĐO) - Không quân Mỹ hôm 16-4 thông báo hai phi đội tiêm kích tàng hình F-35A (mệnh danh “Tia chớp”) đã hướng đến căn cứ không quân Al Dhafra ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE).

Nga sắp bán tiêm kích tàng hình cho Trung Quốc

Nga sắp bán tiêm kích tàng hình cho Trung Quốc

(NLĐO) - Nga dự kiến cung cấp một biến thể của chiến đấu cơ thế hệ năm Sukhoi Su-57 cho Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF) trong tương lai gần.

Nhật Bản đặt dấu chấm hết cho 7 thập kỷ không có tàu sân bay

Nhật Bản đặt dấu chấm hết cho 7 thập kỷ không có tàu sân bay

(NLĐO)- Việc Nhật Bản cho phát triển các tàu sân bay lớp Izumo sẽ chấm dứt 7 thập kỷ không có tàu sân bay đúng nghĩa của nước này và đưa Nhật trở lại cuộc cạnh tranh hải quân ở Đông Á.

Su-35 của Nga: Chiến binh bền bỉ

Su-35 của Nga: Chiến binh bền bỉ

(NLĐO) – Tiêm kích tàng hình Sukhoi Su-35 Flanker-E đại diện cho thế hệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của quân đội Nga với khả năng cơ động vượt trội.

Dính "bẫy tình", Không quân Anh lộ bí mật tiêm kích tàng hình F-35

Dính "bẫy tình", Không quân Anh lộ bí mật tiêm kích tàng hình F-35

(NLĐO)- Bí mật về những chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 Lightning II trị giá 11,7 tỉ USD mà Không quân Hoàng gia Anh (RAF) vừa mua đã bị rò rỉ do một âm mưu "bẫy tình" táo bạo

Philippines "đủ khả năng bắn hạ máy bay ném bom Trung Quốc"

Philippines "đủ khả năng bắn hạ máy bay ném bom Trung Quốc"

(NLĐO) - Không quân Philippines có khả năng bắn hạ máy bay ném bom Trung Quốc ở biển Đông, từ đó làm bùng lên một cuộc xung đột giữa 2 phía.

Mỹ sẽ dùng vũ khí nào đánh Syria?

Mỹ sẽ dùng vũ khí nào đánh Syria?

(NLĐO) – Đài CNN hôm 12-4 dự đoán Mỹ có thể sử dụng tàu khu trục, tàu ngầm và máy bay chiến đấu trong trường hợp tấn công vào Syria.

Kỷ nguyên mới của Hải quân Mỹ

Kỷ nguyên mới của Hải quân Mỹ

Việc trang bị tiêm kích tàng hình F-35B cho hải quân giúp Mỹ duy trì ưu thế trên không trước bất kỳ nước nào, kể cả Nga và Trung Quốc

Đợt triển khai Su-57 lạ lùng của Nga tới Syria

Đợt triển khai Su-57 lạ lùng của Nga tới Syria

(NLĐO) – Sau một thời gian im lặng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu vừa chính thức xác nhận Moscow đã gửi 2 tiêm kích tàng hình Su-57 đến căn cứ không quân Khmeimim, Syria.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo