xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tiền thuê mặt bằng

Công nhân linh hoạt "phòng thân"

Công nhân linh hoạt "phòng thân"

Lo lắng trước làn sóng cắt giảm lao động, nhiều công nhân trẻ đã xoay xở trang bị thêm kỹ năng, học thêm nghề phụ để có thể vượt qua khó khăn

Ôtô cũ khó bán, giảm giá kịch sàn

Các mẫu ôtô cũ bị khách hàng chê do tốn nhiên liệu, nhất là trong giai đoạn giá xăng tăng cao như hiện nay

Thêm một chợ đầu mối ở TP HCM sắp mở cửa trở lại

Thêm một chợ đầu mối ở TP HCM sắp mở cửa trở lại

(NLĐO) – Những người vào Chợ đầu mối Bình Điền phải bảo đảm các tiêu chuẩn như: có thẻ ra vào chợ, phải tiêm đủ 2 mũi vắc xin ngừa Covid-19…

Thấy gì qua việc Thế Giới Di Động tự ý miễn, giảm tiền mặt bằng?

Thấy gì qua việc Thế Giới Di Động tự ý miễn, giảm tiền mặt bằng?

Bên cho thuê có thể khởi kiện Thế Giới Di Động tại tòa án để giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà

Thế Giới Di Động nói gì về việc tự ý miễn, giảm tiền thuê mặt bằng?

Thế Giới Di Động nói gì về việc tự ý miễn, giảm tiền thuê mặt bằng?

(NLĐO) - Việc miễn giảm tiền thuê mặt bằng là do dịch Covid-19 phải giãn cách xã hội, là bất khả kháng đã ảnh hưởng đến hàng ngàn cửa hàng Thế giới Di Động, Điện máy Xanh phải đóng cửa.

Phố sương mù nhộn nhịp sau khi mở lại một số dịch vụ

Phố sương mù nhộn nhịp sau khi mở lại một số dịch vụ

(NLĐO) - Người dân thành phố sương mù Đà Lạt trong không khí vui mừng phấn khởi dọn dẹp lại quán xá sạch sẽ, cửa tiệm hớt tóc, quán cà phê, quán ăn... để đón khách sau thông báo từ UBND tỉnh Lâm Đồng mở lại một số dịch vụ sau thời gian dài ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Vợ có “quỹ đen”

Vợ có “quỹ đen”

Bị tôi căn vặn về khoản tiền vợ đưa để trả lương cho anh em, vợ tôi thú thật: “Thì trước giờ em chỉ tiêu tiền anh đưa thôi, còn tiền lương của em, em không đụng đến"

Bán hàng online không còn dễ ăn!

Bán hàng online không còn dễ ăn!

Bán hàng online được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm nay khi dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.

Tết “buồn” của mặt bằng cho thuê

Tết “buồn” của mặt bằng cho thuê

Nhiều dự báo vào thời điểm cuối năm âm lịch, nhờ vào hoạt động kinh doanh buôn bán hàng Tết thì mặt bằng cho thuê tại các tuyến phố sẽ hồi phục trở lại. Thế nhưng, điều này dường như chưa đúng ở thời điểm hiện nay.

Thực hư dứa Thái mini nhỏ bằng nắm tay siêu ngọt, giá "sập sàn" 10.000 đồng/kg

Thực hư dứa Thái mini nhỏ bằng nắm tay siêu ngọt, giá "sập sàn" 10.000 đồng/kg

Đang gây "sốt" trong vụ hè và từng được bán đắt gấp 15 lần hàng Việt, từ 170.000 - 180.000 đồng/kg, dứa Thái mini được rao đổ sỉ với giá 10.000 đồng/kg.

Áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” trong hợp đồng thuê mặt bằng

Áp dụng quy định “sự kiện bất khả kháng” trong hợp đồng thuê mặt bằng

Suốt hai tháng qua, do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, rất nhiều người thuê mặt bằng kinh doanh ở các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM... đứng trước tình huống khó khăn, khó xử do doanh thu giảm sốc. Để giải quyết quyền lợi của cả hai bên - người thuê và cho thuê - một cách hợp tình hợp lý, cần tìm hiểu và vận dụng quy định của pháp luật về sự kiện bất khả kháng.

Nương nhau để vượt khó

Nhiều trung tâm thương mại, chủ mặt bằng chấp nhận giảm giá, thậm chí miễn phí cho các đơn vị thuê mặt bằng như một cách đồng hành, nương tựa nhau trong đại dịch Covid-19

Trung tâm thương mại, nhà trọ giảm giá thuê vì dịch Covid-19

Trung tâm thương mại, nhà trọ giảm giá thuê vì dịch Covid-19

(NLĐO) - Giảm giá thuê mặt bằng, nhà trọ; chuyển hướng đưa trung tâm thương mại qua làm văn phòng... là cách mà một số doanh nghiệp, cá nhân đang thực hiện để hỗ trợ đối tác cũng là để tự cứu mình trong mùa dịch Covid-19

Công nhân nhà trọ chủ động ứng phó dịch Corona

Công nhân nhà trọ chủ động ứng phó dịch Corona

(NLĐO) - Công nhân ngại ra đường, tụ tập quán xá, nhậu nhẹt, la cà… thay vào đó họ chọn cách ở phòng trọ trông con hoặc nghỉ ngơi. Nhà hàng, quán ăn cũng trở lên vắng vẻ, nhiều nơi đóng cửa.

Tại sao Công ty Món Huế bị nhà cung cấp tố cáo "quỵt" hàng chục tỉ đồng?

Tại sao Công ty Món Huế bị nhà cung cấp tố cáo "quỵt" hàng chục tỉ đồng?

(NLĐO) – Các nhà cung cấp tố cáo đại diện Công ty TNHH Nhà hàng Món Huế dùng thủ đoạn để lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng tiền công nợ năm 2019.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo