Tiêu dùng
27/10/2017 17:02

Học ngoại ngữ qua mạng: Xu thế đang thịnh hành

Tìm kiếm giải pháp thông qua mạng internet là một xu thế có sức mạnh không thể cưỡng lại trong thời đại hiện nay. Sự tiện dụng, tiện lợi, linh hoạt và minh bạch, đã đưa nhiều ứng dụng công nghệ soán ngôi ngoạn mục trước những dịch vụ vận hành theo cách truyền thống. Giáo dục nói chung và đào tạo ngoại ngữ nói riêng, sẽ là một trong những lĩnh vực chứng minh mạnh mẽ cho nhận định này.

Xu thế giáo dục đón đầu cuộc cách mạng 4.0

Giáo dục thời 4.0 đòi hỏi người học, người dạy và toàn bộ hệ thống giáo dục phải thực sự nỗ lực để phá vỡ các nguyên tắc của phương pháp truyền thống, đưa công nghệ kết nối tác động mạnh mẽ hơn vào giáo dục. Đặc biệt, việc tạo ra một mạng lưới liên kết bằng các thành tựu tiên tiến nhất của khoa học công nghệ, làm cho quyền lợi của người học được linh hoạt hơn.

Học ngoại ngữ qua mạng: Xu thế đang thịnh hành - Ảnh 1.

Xu thế này đòi hỏi giáo dục phải chuyển đổi từ bút, thước, bục giảng, đóng khung trong các lớp học…, đến việc áp dụng nhiều hơn các thành tựu công nghệ thay thế vào học liệu, tài liệu và kể cả phương pháp dạy - học. Trong đó, nổi bật nhất hiện nay của một trong những xu thế đón đầu cuộc cách mạng 4.0 trong giáo dục chính là việc học qua mạng.

Theo ông Nguyễn Ngọc Hiển, Giám đốc Dự án Kênh Giáo dục trực tuyến Edutalk (TP HCM), với các ứng dụng tối ưu trên nền tảng internet, không gian kết nối người học và người dạy sẽ vô cùng rộng mở, rất phong phú và đặc biệt hiệu quả. "Giờ đây chúng ta có thể lên mạng kiếm một ông thầy như ý và có quyền chọn lựa giờ giấc cũng như giá tiền. Các bạn ở xa không cần khăn gói lên Sài Gòn mà vẫn học được kiến thức, kỹ năng như người ở thành phố. Nếu muốn học với một giáo viên bản địa ở Anh, Úc, Mỹ, Canada…, học viên cũng được tiếp cận một cách dễ dàng", ông Hiển nói.

Bước đột phá trong giáo dục

Học ngoại ngữ qua mạng giúp cho phép học viên có thể học ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Học liệu của việc học qua mạng cũng rất phong phú và đa dạng. Thường các nền tảng học trực tuyến đều trang bị cho học viên của mình một kho tài liệu ngoại ngữ miễn phí chia sẻ kiến thức và thông tin hữu ích.

Người học sẽ rất thoải mái khi được học trong chính không gian quen thuộc của mình. Ngồi ở nhà nhưng có thể tương tác với các giáo viên cách xa nửa vòng trái đất. Đó là những điểm đặc biệt mà phương pháp giáo dục truyền thống không thể đem lại trong những tiết học tập trung trên lớp.

Học ngoại ngữ qua mạng: Xu thế đang thịnh hành - Ảnh 2.

Rõ ràng những tiện ích của khoa học công nghệ và mạng internet đều được gói gọn trong mô hình học ngoại ngữ trực tuyến. Anh Nguyễn Mạnh Linh, cựu sinh viên Đại học Luật TP HCM, cho biết: "Các trung tâm mà mình đến, thường họ dạy theo giáo trình và sắp xếp học viên vào các lớp cố định. Ở trên lớp thì sự tương tác của mình với thầy cô có nhiều hạn chế, cả về nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan. Quyết định đầu tư vào học trực tuyến, mình được chọn giáo viên, lớp học, thời gian và cả chương trình học cho bản thân. Kết quả chỉ sau 3 tháng, tiếng Anh giao tiếp của mình đã ở mức khá ổn".

Edutalk.vn là ứng dụng trực tuyến hướng đến giáo dục đa ngành nghề. Ngoài các lớp học tiếng Anh, vốn là thế mạnh từ trước của Edutalk, kênh trực tuyến này sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng có tính chất ứng dụng thực tế, giúp cho người học dễ dàng nắm bắt, thực hành và vận dụng hiệu quả. Một số lĩnh vực đang rất "hot" hiện nay được đào tạo tại Edutalk có thể kể đến: công nghệ thông tin, marketing online, nông nghiệp công nghệ cao, các kỹ năng mềm,…

Học viên có thể lên trang Edutalk.vn lựa chọn lớp học, giảng viên, giờ học và đóng tiền linh hoạt cho từng giờ.

Ngoài học trực tuyến qua mạng, Edutalk cũng cung cấp gia sư, giảng viên đến tận nhà theo mô hình "face to face" khi học viên và gia đình có yêu cầu.

Edutalk có nhiều chính sách hỗ trợ gia tăng giá trị cho giảng viên lẫn học viên dựa vào kết quả được đánh giá qua từng buổi học.

Mai Bình

Viết bình luận

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

ĐHĐCĐ thường niên 2024: PVOIL tiếp tục phát triển hệ thống bán lẻ và gia tăng các dịch vụ phi xăng dầu

Sản xuất - Kinh doanh 21:05

Ngày 26-4, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL, mã chứng khoán: OIL) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia của các cổ đông đại diện cho 893.475.226 cổ phần, tương đương tỉ lệ 86,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PVOIL.

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

“Trốn cả thế giới” - về với thiên nhiên giữa đại ngàn Yang Bay

Điểm đến hấp dẫn 18:01

Du lịch sinh thái, trải nghiệm và khám phá núi rừng chắc hẳn không còn xa lạ với những tín đồ “cuồng chân” và đang trở thành xu hướng của giới trẻ để tìm về không gian yên bình.

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Chiến lược kiến tạo nên những màn “bứt tốc” của TPBank

Ngân hàng 17:30

Chiến lược tập trung hướng đến khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh từ lâu đã định vị TPBank ở nhóm hàng đầu trong kiến tạo xu hướng ngân hàng bán lẻ tại Việt Nam.

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Nghỉ Lễ thảnh thơi, không lo giao dịch gián đoạn

Ngân hàng 17:29

Với bước tiến mới về công nghệ, trong vài năm trở lại đây hầu hết các giao dịch ngân hàng được thực hiện xuyên lễ, 365+ thông qua các điểm giao dịch số tự động hay ứng dụng ngân hàng số. Năm nay, các ngân hàng còn tung nhiều ưu đãi hấp dẫn trong dịp lễ 30-4 và 1-5 dành cho khách hàng.

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn hỗ trợ nước sạch cho bà con huyện Tân Phú Đông

Hoạt động cộng đồng 16:08

Ngày 26-4, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đã đến huyện Tân Phú Đông (Tiền Giang) để hỗ trợ 40.000m3 nước, trao tặng 5.000 túi chứa nước loại 5 lít và hỗ trợ xe bồn vận chuyển nước sạch nhằm giúp người dân vượt qua hạn, mặn đang diễn ra gay gắt.

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

ABBank tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư ngân hàng số và hỗ trợ doanh nghiệp

Ngân hàng 16:08

Kết thúc quý I-2024, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) ghi nhận tăng mạnh số lượng giao dịch qua kênh ngân hàng số, tổng huy động và dư nợ cũng đạt tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023.

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

VIETBANK báo cáo hoàn thành tăng vốn điều lệ và thông qua kế hoạch chia cổ tức

Thị trường 15:05

Ngày 26-4-2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên bằng hình thức trực tuyến. Năm 2024, Vietbank hướng đến mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế đạt 29% và kiểm soát nợ xấu ở mức dưới hoặc bằng 2,5%.