xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS tổ chức Oxfam

Rút Mỹ khỏi hiệp ước vũ khí quốc tế, ông Donald Trump bị chỉ trích

Rút Mỹ khỏi hiệp ước vũ khí quốc tế, ông Donald Trump bị chỉ trích

(NLĐO) - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26-4 thông báo ý định rút Washington khỏi một hiệp ước vũ khí quốc tế được chính quyền người tiền nhiệm ký năm 2013.

H’Hen Niê từng mơ thành cô hàng... ve chai

H’Hen Niê từng mơ thành cô hàng... ve chai

Những tháng ngày vất vả một nắng hai sương làm rẫy ở buôn Sứt M’đưng, thấy mấy cô ve chai 'chỉ cần đẩy xe đi thu mua ve chai', H’Hen Niê đã ao ước lớn lên mình thành cô hàng ve chai 'an nhàn' như thế.

1% người giàu nhất "nắm 82% tài sản thế giới"

1% người giàu nhất "nắm 82% tài sản thế giới"

(NLĐO) - Tổ chức Oxfam (Anh) hôm 21-1 cho biết khoảng 82% số tiền được tạo ra hồi năm ngoái lọt vào túi 1% người giàu nhất thế giới trong khi tài sản của nhóm người nghèo nhất không tăng thêm chút nào.

Việt Nam thất thu vì 15 thiên đường thuế

Việt Nam thất thu vì 15 thiên đường thuế

(NLĐO)- Công bố danh sách 15 thiên đường thuế, Oxfam đánh giá mỗi năm, các nước phát triển (bao gồm cả Việt Nam) đang bị thất thu 100 tỉ USD do hoạt động tránh thuế của các tập đoàn đa quốc gia.

Indonesia: 4 người giàu nhất bằng 100 triệu người nghèo

Indonesia: 4 người giàu nhất bằng 100 triệu người nghèo

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới vừa chỉ ra rằng khoảng cách giàu - nghèo ở Indonesia đang ngày càng tăng lên khi tài sản của 4 người giàu nhất nước đã vượt qua tổng tài sản của 100 triệu người nghèo nhất.

Giấy phép xuất khẩu gạo gây khó doanh nghiệp

Giấy phép xuất khẩu gạo gây khó doanh nghiệp

Đủ điều kiện nhưng một doanh nghiệp không xin giấy phép xuất khẩu gạo vì ngán ngại chi phí được tiết lộ là không dưới 20.000 USD

Điều kiện thoát nghèo

Điều kiện thoát nghèo

Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và thành tích xóa đói giảm nghèo đã ghi dấu ấn nổi bật với thế giới. Tuy nhiên, bất bình đẳng đang gia tăng, đe dọa sự phát triển bền vững.

Ai tạo ra “thiên đường thuế” như Panama?

Ai tạo ra “thiên đường thuế” như Panama?

Trong buổi trao đổi về “thuế và bất bình đẳng” của tổ chức Oxfam mới đây, có những con số và dữ liệu về các “thiên đường thuế” đáng giật mình. Vậy ai là người đã tạo ra những thiên đường thuế, tạo ra những bất bình đẳng lớn trong xã hội như hiện nay?

Báo cáo Oxfam 2016: Unilever Việt Nam tích cực cải thiện quyền của người lao động

Báo cáo Oxfam 2016: Unilever Việt Nam tích cực cải thiện quyền của người lao động

Vào ngày 4-7- 2016, tổ chức Oxfam công bố bản báo cáo mới nhất về những cam kết toàn diện về quyền lao động trong toàn bộ chuỗi cung ứng của Unilever tại Việt Nam và những cải thiện của Unilever Việt nam trên lĩnh vực này trong 3 năm qua.

Xóa bỏ các thiên đường thuế (*)

Xóa bỏ các thiên đường thuế (*)

Sự tồn tại của các thiên đường thuế (tax havens) không đem lại sự giàu có hay cuộc sống tốt đẹp trên toàn cầu, cũng không đem lại lợi ích kinh tế.

Hạt vàng hóa bạc!

Hạt vàng hóa bạc!

Lý do cơ bản giải thích cho việc nông dân ở nhiều tỉnh bỏ ruộng chính là trồng lúa bây giờ không có lời nữa. Vì sao đã bao đời “nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ” mà nay nghề nông lại bạc bẽo đến vậy?

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo