xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử

Hoàng Phương

Một số chuyên gia nhận định chiến thắng của ông Putin sẽ bảo đảm chắc chắn cho sự trỗi dậy kinh tế và sự phát triển về kỹ thuật - quân sự của Nga

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tái đắc cử sau khi thắng áp đảo trong cuộc bầu cử diễn ra từ ngày 15 đến 17-3. Theo thông tin đăng trên website của Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) hôm 18-3, sau khi kiểm 99,72% số phiếu bầu, ông Putin dẫn đầu với 87,3% số phiếu ủng hộ. 

Về thứ hai là ứng cử viên Đảng Cộng sản Liên bang Nga Nikolai Kharitonov, theo sau là ứng viên Vladislav Davankov của Đảng Những người mới và ứng viên của Đảng Dân chủ Tự do Leonid Slutsky.

Trong bài phát biểu sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 5, ông Putin nhấn mạnh nguồn sức mạnh duy nhất tại đất nước là người dân Nga, đồng thời cảm ơn người dân vì đặt niềm tin vào ông. 

Nhà lãnh đạo này khẳng định sẽ cố gắng hết sức để giải quyết các nhiệm vụ đặt ra trước mắt đối với đất nước và đạt được những mục tiêu được xem là ưu tiên cao nhất. Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin cho biết tất cả mục tiêu chính cho sự phát triển của đất nước đã được ông nêu ra trong Thông điệp Liên bang trình bày hôm 29-2. 

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh trước hết "cần hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt, tăng cường khả năng phòng thủ và lực lượng vũ trang".

Bên cạnh đó, ông Putin cho biết không có thông tin gì liên quan đến đề xuất của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh Moscow sẵn sàng xem xét mọi đề xuất nhưng trong mọi trường hợp luôn cân nhắc đến lợi ích của đất nước và tình hình thực tế của cuộc xung đột. Ông cũng nhắc lại quan điểm ủng hộ đàm phán hòa bình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moscow hôm 18-3Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moscow hôm 18-3Ảnh: Reuters

Về mối quan hệ với phương Tây, ông Putin cho rằng không thể loại trừ khả năng xảy ra xung đột toàn diện giữa Nga và NATO nhưng tin rằng không có ai mong muốn kịch bản này xảy ra. 

Mặt khác, theo tờ South China Morning Post, Tổng thống Putin dự báo quan hệ Nga - Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa trong những năm tới. Theo ông, mối quan hệ này đã hình thành trong 2 thập kỷ qua, phát triển mạnh và bổ sung cho nhau.

Hãng tin Sputnik dẫn lời một số chuyên gia nhận định chiến thắng của ông Putin sẽ bảo đảm chắc chắn cho sự trỗi dậy kinh tế và sự phát triển về kỹ thuật - quân sự của Moscow trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang thay đổi. 

Chuyên gia quân sự Nga Alexey Leonkov cho rằng thay vì bị lôi kéo vào cuộc đua vũ trang, Nga sẽ tập trung cạnh tranh với phương Tây về công nghệ quân sự. Theo ông Leonkov, Nga hiện đi trước phương Tây trong một số lĩnh vực như vũ khí siêu thanh, thiết bị tác chiến điện tử… 

Ngoài ra, ngành công nghiệp quốc phòng Nga sẽ phải trải qua quá trình hiện đại hóa công nghệ liên quan đến việc tăng quy mô lực lượng vũ trang quốc gia lên tới 1,5 triệu người trong 6 năm tới.

Theo các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đã tạo điều kiện thuận lợi cho Nga tiến hành công nghiệp hóa và đa dạng hóa quan hệ thương mại. Đáng chú ý, Nga và một số đối tác đã đẩy nhanh tiến trình giảm phụ thuộc vào đồng USD, từ lâu trở thành công cụ trừng phạt của Mỹ trong thương mại toàn cầu. 

Dù vậy, ông Dmitry Evstafiev, chuyên gia của Trường Kinh tế Cao cấp, Đại học Nghiên cứu quốc gia Nga, cho rằng trong nhiệm kỳ sắp tới của Tổng thống Putin, Nga sẽ thương thảo với phương Tây và Mỹ về những vấn đề an ninh quan trọng của thế giới vốn sẽ xảy ra sau khi bầu cử tổng thống Mỹ có kết quả. 

Việt Nam chúc mừng

Nhân dịp ông Vladimir Putin được bầu lại làm Tổng thống Liên bang Nga, thay mặt Đảng, Nhà nước Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có Thư chúc mừng Tổng thống Vladimir Putin.

Theo phóng viên TTXVN tại Havana, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chúc mừng ông Putin tái đắc cử và nhấn mạnh rằng chiến thắng của đương kim Tổng thống Nga là minh chứng cho thấy sự ghi nhận của nhân dân quốc gia Á-Âu với những đóng góp của ông.

Chủ tịch Cuba khẳng định Havana sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ với Moscow trong nhiều lĩnh vực vì hạnh phúc của người dân. Ngoài ra, lãnh đạo các nước Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Tajikistan, Triều Tiên... cũng đã gửi lời chúc mừng đến ông Putin.

D.Ngọc


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo